Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020 | 20:46

Khai thác cát trái phép trên sông Hồng, 3 tàu cát bị bắt giữ

Công an TP. Hà Nội bắt quả tang 2 tàu chở cát và 1 tàu đang hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Bước đầu ban chuyên án xác định nhóm người này lợi dụng đêm tối để khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Ngày 23/12, Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt quảng tang 3 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Theo đó, vào khoảng 3h ngày 22/12, các trinh sát thuộc Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường đã kiểm tra 3 phương tiện thủy, trong đó có 1 tàu số hiệu VP0479 đang khai thác cát trái phép lên khoang tàu, sau đó bơm chuyển cát sang tàu TH-1120 và 1 tàu chở cát khác mang số hiệu TH-0542 cũng đang cập vào mạn bên phải tàu VP-0497 để chờ mua cát tại khu vực sông Hồng, đoạn thuộc địa bàn xã Kim Lan, huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Qua kiểm tra sơ bộ, những người có mặt trên 3 tàu này đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, không xuất trình được giấy tờ phương tiện và giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định. Các đối tượng cũng đồng thời thừa nhận lợi dụng đêm tối để đi khai thác cát trái phép.

 

khai-thac-cat-trai-phep-1702.jpg
Tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng (Hà Nội) bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

 

Cụ thể, trên tàu hút cát số hiệu VP-0479, có Nguyễn Thị Ngọc (SN 1964, chủ tàu), Chử Đức Phương (SN 1984, lái tàu) và Nguyễn Văn Đức (SN 1979, phụ tàu), đều trú tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trên tàu TH-1120, có Trần Thị Tiến (SN 1966, chủ tàu), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, lái tàu) đều trú tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa; Trên tàu TH-0542, có Thiều Văn Tứ (SN 1976, chủ tàu kiêm lái tàu), Lưu Thị Hà (SN 1986, phụ tàu) đều trú tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Theo tính toán sơ bộ của cơ quan chức năng, tổng khối lượng cát khai thác trái phép trên cả 3 tàu là gần 200m3. Hiện, Phòng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
Top