Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016 | 12:12

Làm giàu từ VACR

Nhờ phát triển mô hình vườn-ao-chuồng-rừng (VACR), gia đình anh Hà Đình Huấn ở thôn 5, Khe Liền, xã Đại Lịch (Văn Chấn - Yên Bái) có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Một góc mô hình VACR của gia đình anh Hà Đình Huấn.

Những ngày đầu mới gây dựng sự nghiệp, cuộc sống của gia đình anh Huấn gặp nhiều khó khăn. Chẳng than nghèo, kể khổ, vợ chồng anh cứ thế chăm chỉ làm thuê làm mướn rồi khai hoang lấy đất sản xuất.

Năm 2006, huyện Văn Chấn có chính sách giao đất giao rừng cho người dân, nhận thấy đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, vợ chồng anh bàn nhau nhận 21ha để đầu tư trồng keo và bồ đề trên đất được giao khoán. Qua các lớp tập huấn của Trạm Khuyến nông huyện đã giúp anh chị được tiếp cận tiến bộ kỹ thuật trong việc ươm, trồng rừng, nhờ đó mà rừng của gia đình luôn xanh tốt, đến kỳ khai thác cây đạt sản lượng cao, đem lại nguồn thu lớn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, gia đình anh  khai thác 7ha rừng trồng đến kỳ thu hoạch, trung bình  thu khoảng 80 triệu đồng/ha,  trừ chi phí, thu lãi trên 300 triệu đồng.

Thấy quỹ đất vẫn còn, ngoài thời gian chăm sóc vườn rừng thì vẫn còn nhiều thời gian nhàn rỗi, cộng thêm tính siêng năng, cần cù, vợ chồng anh quyết định đầu tư nuôi lợn. Ban đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên gia đình chỉ nuôi vài con lợn thịt, rồi tích cóp dần, nuôi thêm 2 lợn nái để chủ động nguồn lợn giống và cung cấp con giống cho các hộ có nhu cầu. Cứ thế, lấy ngắn nuôi dài, vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, gia đình anh Huấn  đầu tư nuôi 2 bò nái, đến nay  phát triển lên 4 bò sinh sản, 6 bò thịt. Để cải thiện đàn bò, đầu năm 2016, anh mua thêm một bò đực lai Sind.

Mỗi năm thu lợi được bao nhiêu, anh lại tập trung đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Đặc biệt, khi thấy tỉnh có chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, gia đình anh không ngần ngại mở rộng quy mô. Có thời điểm trong chuồng nhà anh nuôi 7 con lợn nái và hơn 50 con lợn thịt. Riêng năm 2014, gia đình xuất bán được khoảng 60 con lợn thịt, trọng lượng trung bình 80kg/con, với giá bán 37.000 đồng/kg,  trừ chi phí, thu lãi hơn 40 triệu đồng.

Không dừng lại ở đây, tận dụng chất thải chăn nuôi, gia đình chị đào hơn 5.000 m2 ao thả nuôi chép, trắm cỏ, cá rô phi đơn tính,  cá chim… Mỗi năm  thu 2 lần, được khoảng  1 tấn cá, với giá bán trung bình 30.000 đồng/kg, trừ chi phí, thu lãi gần 30 triệu đồng.

Ngoài ra, hơn 200 con gà Ri lai và hơn 100 khóm măng tre Bát độ đang cho thu hoạch cũng đem lại cho gia đình anh nguồn thu hơn 20 triệu đồng/ năm.

Nhớ lại  ngày đầu mới chăn nuôi, anh Huân chia sẻ: “Mới làm kinh tế gian nan lắm, kinh nghiệm ít, vốn mỏng. Thêm vào đó, dịch bệnh triền miên, kinh nghiệm chưa có nhiều mà giá cả thị trường thất thường nên vợ chồng tôi cũng nản, nhiều lúc muốn bỏ nghề, tìm công việc khác đỡ rủi ro. Nhưng bây giờ, qua các lớp tập huấn của  khuyến nông, chúng tôi được tiếp cận tiến bộ  kỹ thuật, chủ động áp dụng vào chăn nuôi nên khá yên tâm. Năm tới, vợ chồng tôi  sẽ gây dựng đàn nái mới để chủ động được chất lượng đàn lợn giống, thay thế dần những con nái không đảm bảo, đặc biệt sẽ đầu tư mạnh vào đàn bò giống để cải thiện cuộc sống”.

Sau những nỗ lực không mệt mỏi, gia đình anh Huấn đã xây dựng thành công mô hình VACR mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tính bền vững. Từ hộ khó khăn, gia đình anh vươn lên thành hộ khá giả và đang tiếp tục làm giàu.

KS. Vũ Hùng Lương

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top