Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020 | 14:57

Lừa bán khẩu trang giá rẻ, 9X bị tạm giữ để điều tra

Chiều 12/3, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Y Rắc (23 tuổi, quê Kiên Giang), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu tháng 2, Y Rắc thấy dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người tìm mua khẩu trang y tế. Mặc dù không có khẩu trang, nhưng cô gái này vẫn sử dụng tài khoản Facebook Trúc Phương Lê Thị để rao bán mặt hàng này giá rẻ.

Ngày 4/2, một phụ nữ tên D. ở Đắk Nông thấy Y Rắc đăng bán khẩu trang y tế rẻ nên đặt mua để làm từ thiện. Sau khi thỏa thuận, Y Rắc lên đơn hàng của nạn nhân hết 6,7 triệu đồng và yêu cầu đặt cọc 2,5 triệu đồng.

Khi nhận được tiền, Y Rắc lấy lý do bạn làm chung yêu cầu thanh toán hết đơn hàng nên nạn nhân đã chuyển tiếp số tiền còn lại. Nhận được tiền, Y Rắc đã rút ra tiêu xài, chặn Facebook của nạn nhân và không gửi số hàng như thỏa thuận.

 

Lê Thị Y Rắc tại cơ quan điều tra.
Lê Thị Y Rắc tại cơ quan điều tra.

 

Bằng thủ đoạn tương tự, Y Rắc đã lừa bán khẩu trang y tế cho một nạn nhân khác qua Facebook, chiếm đoạt 12,5 triệu đồng.

 

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top