Nghệ An: "Quan thôn" lộng hành, chính quyền bất lực?
Nhiều năm gần đây, người dân xóm 1, xã Quỳnh Lộc, TX. Hoàng Mai (Nghệ An) đã làm đơn khiếu nại, tố cáo Bí thư kiêm Xóm trưởng độc đáo, lộng quyền trong việc thu, chi không minh bạch hàng trăm triệu đồng.
Người bị tố cáo là ông Nguyễn Đức Bằng. Nhiều năm nay, ông Bằng thu, chi không minh bạch khiến người dân xóm 1 vô cùng bức xúc. Đặc biệt, năm 2015, xóm xây dựng hai tuyến đường giao thông hơn 1000m, trị giá gần 500 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa quyết toán, chưa công khai cho dân biết.
Nhận được phản ánh của người dân, PV có mặt tại xóm 1, xã Quỳnh Lộc để tìm hiểu sự việc. Được biết, năm 2013 – 2014, ông Bằng giữ chức Chủ tịch Hội nuôi trồng thủy sản. Ông cho người chặt phá, bán 10ha cây sú của dự án vùng Hói Dạ thuộc đồng muối 32B xã Quỳnh Lộc; chặt sú vẹt thuộc dự án bảo vệ ngăn mặn do Hội Chữ thập đỏ Nghệ An quản lý với số tiền trên 1 tỷ đồng. Ông Bằng tự chi, tiêu mà không nộp cho địa phương đồng nào, trong lúc thời gian đấu thầu đã hết hạn.
Năm 2015, ông Bằng giữ chức Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ kiêm Xóm trưởng xóm 1. Lúc này, ông tổ chức làm hai tuyến đường giao thông bằng bê tông trên 1000m. Ông tiến hành thu dân 460.000 đồng/khẩu; với 1000 khẩu thì tổng số tiền thu được là 460 triệu đồng. Thu như vậy nhưng ông không lập bất cứ một chứng từ nào. Bất bình, người dân xóm 1 lập ban giám sát thì ông cho xóa bỏ ban giám sát để tự thu, tự chi, không công khai và thiếu minh bạch.
Từ năm 2014 – 2017, cấp trên hỗ trợ nắng hạn, bão lụt cho người dân xóm 1. Sau khi hỗ trợ một phần cho người dân thì còn lại số tiền là 17 triệu đồng, ông Bằng không trả cho dân mà tự chi tiêu cho cá nhân.
Từ năm 2015 – 2017, cứ đến ngày 4/2 (ÂL), người dân xóm 1 tổ chức lễ hội Xóm Vườn, nhưng tiền dân ủng hộ, ông Bằng không lập quỹ mà để chi tiêu cá nhân số tiền gần 10 triệu đồng.
Đặc biệt nghiêm trọng hơn, năm 2017, ông Bằng cho tự lập chốt chặn, thu tiền các loại phương tiện đi qua đường liên hương 2 xã Quỳnh Lộc và Quỳnh Lập số tiền là 27 triệu đồng nhưng cũng không lập quỹ mà “bỏ túi riêng”.
Không dừng lại ở đó, ông Bằng thu tiền dân đóng quỹ hàng năm với số tiền 130 triệu đồng (ngoài tiền giao thông) cũng không có chứng từ thu, chi và công khai không rõ ràng khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc.
Bất bình trước những hành động sai trái của ông Bằng, người dân xóm 1 đã lập ra ban kiểm tra tài chính trong 3 năm từ năm 2015 - 2017. Ban kiểm tra phát hiện ông Bằng đã chi thâm hụt vào quỹ xóm 40 triệu đồng. Kết quả kiểm tra đã gửi lên cấp trên và thông báo toàn dân biết nhưng đến nay ông chưa trả cho dân mà chính quyền cũng chưa hề xử lý.
Điều đáng nói, mặc dù ông Bằng đã thực hiện nhiều việc sai trái như vậy nhưng trong 3 năm, từ năm 2015 – 2017, ông vẫn được giữ các chức vụ trên?
Ngoài những hành vi chiếm dụng công quỹ làm tài sản cá nhân, ông Bằng còn thường xuyên tổ chức đánh bài ăn tiền. Ông Bằng bị công an xã bắt quả tang 2 lần vào năm 2015 và năm 2016 nhưng không bị lập biên bản hay xử phạt theo quy định? Gần đây nhất, đầu năm 2019, ông Nguyễn Đức Dũng (xóm trưởng mới) có gọi cho ông Bằng đi dự lễ khai mạc giải bóng chuyền của xóm mừng Đảng mừng xuân nhưng ông Bằng không lên, thậm chí còn ngang nhiên ngồi đánh bạc.
Mặc dù, Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã liên tục bổ sung, chỉnh đốn, ban hành nhiều nghị định, nghị quyết về công tác chỉnh đốn Đảng nhằm làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cũng như Bác Hồ kính yêu nhưng đâu đó vẫn còn có một số bộ phận cán bộ, đảng viên quan liêu, né tránh, vô trách nhiệm, vô kỷ luật, tham ô gây bức xúc dư luận.
Ông Trần Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Lộc, cho biết: “UBND xã tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân và tiến hành thanh, kiểm tra. Ông Bằng cũng đã báo cáo cho chính quyền xã. Qua kiểm tra, chúng tôi đã có kết luận nhưng chưa có biện pháp thực hiện một cách triệt để”.
Qua những việc làm sai trái của ông Bằng nói trên, thiết nghĩ, Đảng ủy – HĐND – UBND xã Quỳnh Lộc cần có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tránh gây bức xúc trong dư luận.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.