Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020 | 15:56

Những trang trại VAC xuất sắc giữa mùa dịch Covid-19

Mặc dù dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm đến nay, song, Hội Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phong trào phát triển kinh tế VAC xuất hiện nhiều mô hình trang trại, gia trại nổi trội.

Đặc biệt, đáng ghi nhận là, hội viên đã tặng sản phẩm nông sản, để san sẻ cho vùng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, trị giá trên 300 triệu đồng.

 

t14.JPG
Được mùa củ cải giữa dịch Covid-19.
 

“Chia lửa” với vùng dịch Covid-19

Trong tháng 5, các cấp Hội ở Bắc Ninh đã tổ chức được 10 cuộc tập huấn, kết hợp với tuyên truyền cho 1.035 lượt hội viên, về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đặc biệt, hội viên đã thực hiện tốt Nghị quyết của Tỉnh ủy Bắc Ninh: “Nói không với thực phẩm bẩn” và “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”.

Các cấp Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Tính đến ngày 28/4, các cơ sở đã ủng hộ trên 1.000 tấn rau, củ quả, lương thực, thực phẩm và tiền mặt, giá trị trên 300 triệu đồng. Riêng Ban chấp hành tỉnh Hội, và một số doanh nghiệp nông nghiệp, Câu lạc bộ (CLB) trang trại huyện Quế Võ, CLB trang trại huyện Gia Bình ủng hộ về tỉnh Hội 1.200 tấn rau củ quả; 5.000 khẩu trang diệt khuẩn; 3.000 quả trứng và 50 triệu đồng tiền mặt.

Ở tỉnh Hội, công việc ủng hộ chia làm 2 đợt: Đợt 1, ngày 21/4, đợt 2 ngày 28/4. Các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động ủng hộ lương thực, thực phẩm, kinh phí giúp cơ quan phòng chống dịch đạt kết quả cao hơn. Đồng thời, vận động các chủ trang trại, hội viên, tìm hiểu Luật Hợp tác xã (HTX) và hướng dẫn hội viên các thủ tục cần thiết, để thành lập HTX theo Luật năm 2012.

Đồng thời, rà soát, bổ sung chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế; hoàn thành và tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án “Chương trình mỗi xã  một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030;  phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị, gắn các tổ chức sản xuất với sản phẩm, phát huy thế mạnh của từng địa phương.

Gương sản xuất VAC giỏi

Ngoài việc “chia lửa” với vùng dịch Covid-19, các cấp Hội ở Bắc Ninh còn tiếp tục thi đua sản xuất VAC giỏi, đạt nhiều kết quả khá tốt. Điển hình như ông Nguyễn Bá Phấn (thôn Vạn Ty, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình), với 1.300m2 nuôi  chim công, rắn hổ mang, ba ba gai, ếch kết hợp với nuôi thỏ thương phẩm, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

 

t15.JPG
Ông Vững và đoàn công tác, thăm khu trồng củ cải xuất khẩu huyện Gia Bình.

 

Ông Phấn cho biết, năm 2014, ông mua 50 con chim công mới ấp nở về nuôi, sau 2,5 tuổi,  bán được 25 con, thu gần 200 triệu đồng; số chim công còn lại, nuôi sinh sản. Ngoài ra, ông còn có đàn rắn hổ mang gây giống từ năm 2015, với 180 con rắn sinh sản. Mỗi năm thu trên 100 triệu đồng từ bán trứng và rắn thương phẩm.

Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, ông Phấn còn có 20 cặp thỏ bố mẹ. Thỏ con được ông nuôi thành thỏ thịt thương phẩm. Do thỏ mắn đẻ nên trong chuồng ông  thường xuyên có 200 con thỏ thịt, mỗi tháng tiêu thụ khoảng 80 con, thu về trên 10 triệu đồng.

Là người nhanh nhẹn, có đầu óc tính toán giỏi, ông Phấn còn tận dụng triệt để diện tích ao 100m2 để nuôi thả 50 con ba ba gai, hiện đạt trọng lượng 2,5 kg/con; đồng thời, trong ao còn nuôi ếch sinh sản và ếch thịt thương phẩm. Mỗi năm, ông bán cho các hộ chăn nuôi trên 1 vạn ếch giống, và hàng tạ ếch thịt, tạo thêm nguồn thu đáng kể. 

Hiện, ông Phấn còn đầu tư vào trồng hoa phong lan, hình thành mô hình nhà vườn, kết hợp trồng trọt, chăn nuôi con đặc sản để làm giàu từ kinh tế vườn.

Ở huyện Quế Võ, ông Vũ Văn Chiến, Giám đốc HTX nông nghiệp và dịch vụ nuôi trồng thủy sản, cho biết, với 30 lồng bè thả nuôi các loại cá: trắm, lăng, chép, điêu hồng, lăng chấm, ngạnh… trên sông Đuống, HTX thu lãi cao. Nhờ có dòng nước lưu thông, nuôi cá trên sông không lo lượng thức ăn dư thừa, hoặc phân cá thải ra, gây ô nhiễm nguồn nước như nuôi trong ao. Giảm được khâu xử lý môi trường ao nuôi, thời gian nghỉ sau mỗi vụ, chi phí đầu tư giảm rõ rệt, thu nhập nâng cao.

Với 30 lồng bè, trong đó có 14 lồng nuôi cá lăng, 7 lồng nuôi cá chép, 5 lồng cá điêu hồng, 2 lồng cá trắm, 2 lồng cá lăng chấm, ngạnh, sản lượng 100-110 tấn cá/năm, HTX có doanh thu gần 5 tỷ đồng, lợi nhuận 600-650 triệu đồng/năm.

Đặc biệt, năm 2019, ông Chiến đã nhanh nhạy cùng  các hộ nuôi cá lồng ở xã Đức Long, thành lập HTX nông nghiệp và dịch vụ nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng, gồm 11 xã viên, để liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương với sản lượng cá mỗi năm đạt gần 1.000 tấn, trở thành điểm sáng về nuôi trồng thủy sản trên sông của Bắc Ninh.

Chia sẻ với chúng tôi về những nỗ lực của hội viên từ đầu năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Xuân Vững, Chủ tịch Hội Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh, cho biết: “Hội đang tập trung  kiện toàn lãnh đạo tỉnh Hội, và lãnh đạo huyện Hội Tiên Du, Quế Võ. Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành về tập huấn kỹ thuật sản xuất VAC năm 2020; triển khai kế hoạch dạy nghề năm 2020.

Mặt khác, tiếp tục phối hợp với các ngành triển khai kế hoạch tập huấn kỹ thuật sản xuất VAC và dạy nghề năm 2020. Xây dựng  kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học nhằm nâng cao nhận thức cho các chủ trang trại, bảo đảm an toàn vệ sinh nông sản. Hướng dẫn chủ trang trại quy mô lớn xây dựng dự án sản xuất năm 2020. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn.

 

 

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top