Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 6 năm 2016 | 1:20

Nông dân Lục Yên được mùa lúa xuân

Cuối tháng 5, đầu tháng 6, diện tích lúa xuân ở Lục Yên (Yên Bái) bắt đầu chín rộ. Thời điểm này, bà con nông dân đang tập trung thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh mưa bão.

Nông dân Lục Yên rất vui khi được mùa lúa xuân.

Trên cánh đồng của thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, không khí thu hoạch lúa xuân diễn ra khá nhộn nhịp, hầu hết bà con đều tỏ ra phấn khởi vì năng suất lúa khá cao. Bà Bùi Thị Phú, người dân trong thôn, gặt sắp xong 4 sào (1 sào Bắc Bộ = 360m2) lúa của gia đình, rất phấn khởi vì năng suất lúa đạt tới 250kg/sào. Không những thế, nhờ thời tiết khá thuận lợi lại không bị thiếu nước, sâu bệnh ít nên suốt vụ lúa bà chỉ phun thuốc trừ sâu 2 lần, nhờ đó lợi nhuận tăng đáng kể.

Tại xã Mường Lai, không khí ngày mùa cũng rộn rã không kém. Đến thời điểm này, toàn xã đã thu hoạch xong 65% trong tổng 373,4ha lúa xuân. Bà Nông Thị Khai ở thôn Nà Cáy cho biết, vụ này, gia đình tập trung cấy các giống Thiên ưu 8 và nếp trên diện tích 6 sào. Do thực hiện tốt việc làm đất, gieo cấy đúng khung thời vụ, chủ động nước tưới và thường xuyên bám sát ruộng đồng để phát hiện kịp thời và phòng trừ sâu bệnh, nên diện tích lúa xuân của gia đình phát triển khá tốt.

 Là xã có hệ thống liên hồ nên nguồn nước luôn được đảm bảo, nông dân có truyền thống trồng lúa lâu đời, thêm vào đó ngay từ đầu vụ, chính quyền xã đã làm tốt công tác nạo vét kênh mương, tuyên truyền cho bà con tăng cường sử dụng phân xanh, phân hữu cơ, tổ chức nhiều lớp tập huấn giúp người dân chủ động phòng trừ sâu bệnh nên năng suất, chất lượng lúa đều tăng.

“Thời gian này, xã tập trung cao độ cho việc chỉ đạo thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị làm vụ mùa. UBND xã đã cử cán bộ phụ trách về thôn vận động bà con nhanh chóng thu hoạch lúa với tinh thần khẩn trương. Tuy nhiên, tiến độ thu hoạch lúa có phần bị chậm do thiếu nguồn nhân lực”, ông Mã Đình Tranh, Phó chủ tịch UBND xã Mường Lai cho biết.

Sản xuất vụ lúa xuân năm nay, toàn huyện Lục Yên gieo cấy được 3.435ha, đạt 99% kế hoạch; do một số diện tích ở các xã Minh Xuân, Mai Sơn, Tân Lĩnh, Minh Tiến bị thiếu nước nên nông dân  chuyển sang trồng cây màu khác. Đến thời điểm này, bà con đã thu hoạch được 550ha, năng suất bình quân khoảng 56 tạ/ha, tăng 0,35 tạ/ha so với vụ xuân năm ngoái, sản lượng 19.236 tấn. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực của các ngành, các cấp mà còn là sự cố gắng của nông dân trong huyện, đã thực hiện nghiêm chỉ đạo về khung lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa cũng như quá trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Cùng với việc khuyến cáo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa xuân, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các địa phương vận động nhân dân làm đất, chuẩn bị giống, vật tư và làm đất, xuống mạ kịp thời gieo cấy lúa vụ mùa.

Khắc Điệp - Mai Huyên

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Chuyện người Dao làm kinh tế

    Chuyện người Dao làm kinh tế

    Trên cung đường bê tông uốn lượn dưới chân đồi quế thẳng tắp vươn mình đón nắng, thôn Bỗng 2 xã Cam Cọn (Bảo Yên, Lào Cai) dần hiện hữu.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top