Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 5 tháng 2 năm 2020 | 17:51

Quận Long Biên không có trường hợp nhiễm virus Corona

Bà Đinh Thị Thu Hương cho biết, không có chuyện trên địa bàn quận Long Biên có một gia đình 4 người ở tổ 13 phường Ngọc Thụy bị nhiễm virut Corona, đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt và không chính xác.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng một gia đình 4 người ở tổ 13 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) nhiễm virus Corona. Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với bà Đinh Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên về thông tin này.
 
fakenews_kzji.jpg
Thông tin không chính xác được đăng tải trên mạng
Bà Hương cho biết, ngay sau khi có thông tin được đăng tải trên mạng về một gia đình có 4 người ở tổ 13 phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) nhiễm virus Corona, UBND quận Long Biên đã giao cho Phòng Y tế quận và các đơn vị chức năng lập tức tiến hành kiểm tra thông tin được đăng tải trên mạng và đến tại gia đình nghi có dấu hiệu nhiễm virut Corona để tìm hiểu cụ thể báo cáo UBND quận.
 
Thông tin một gia đình có 4 người bị nhiễm virut Corona ở đây là không chính xác, bà Hương cho biết, hai bố con ở tổ dân phố số 13, phường Ngọc Thụy nghi ngờ có dấu hiệu bị cúm nên đã chủ động đến Bệnh viện Nhiệt đới TƯ cơ sở 2 tại huyện Đông Anh để thăm khám, sau một thời gian theo dõi, sáng ngày hôm nay (5/02/2020 – PV) người con đã có kết quả âm tính với virut Corona và đến chiều cùng ngày người bố cũng đã có quả âm tính với virut Corona này.
 
Ông Đỗ Minh Trí - Phó Giám đốc Bệnh viên Đa khoa Đức Giang - Phó Ban tuyên truyền phòng chống dịch cho biết: “Tới thời điểm hiện tại bệnh viện chưa có ca nào nhiễm virus corona” được điều trị tại đây.
duc-giang.jpg
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang hiện nay chưa có ca nào nhiễm virut Corona
Tính đến ngày hôm nay (5/2) bệnh viện đã khám sàng lọc và chuyển 05 ca nghi ngờ sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 2. Kết quả xét nghiệm có 4 ca âm tính, còn một ca đang chờ kết quả xét nghiệm. Bệnh viện hiện đang phối hợp rất chặt chẽ với Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh trong việc kiểm tra, khám sàng lọc bệnh nhân.
 
Chiều 5/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định, tới 16 giờ cùng ngày, Hà Nội không có trường hợp nào dương tính đối với virut Corona.
 
Theo Sở Y tế Hà Nội, đến sáng 5/2, trong số 35 trường hợp nghi nhiễm virut Corona được giám sát tại bệnh viện, có 30 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính, 5 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm.
 
Thành phố cũng tổ chức giám sát y tế với 145 trường hợp tiếp xúc gần (người nhà của những trường hợp nghi có bệnh), trong đó 126 trường hợp đã kết thúc giám sát, 19 trường hợp vẫn đang tiếp tục giám sát. Hiện, tình trạng sức khỏe của tất cả người tiếp xúc gần đều ổn định, chưa có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh.
 
Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho rằng, ngành Y tế Thủ đô đã đề ra mọi phương án, tình huống cụ thể ứng phó với dịch cúm viêm đường hô hấp nhiễm thể mới Corona. 
 
Hiện nay, Đảng và Nhà nước đang chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương ráo riết tiến hành các biện pháp để ngăn chặn nạn dịch viêm đường hô hấp do chủng mới vi rút Corona. Các thông tin không chính xác về dịch bệnh sẽ gây hoang mang cho dư luận và nhân dân tại khu vực có thông tin người bị nhiễm bệnh. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự, vì vậy các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ và xử lý thật nghiêm đối với những đối tượng đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top