Quảng Nam: Giữa mùa dịch tả lợn châu Phi, xác lợn vứt đầy kênh
Thời gian gần đây, đoạn kênh mương chảy qua thôn An Dưỡng, An Thái thuộc xã Bình An, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) có nhiều xác lợn (heo) bị vứt xuống kênh bốc mùi hôi thối.
Ngày 15/7, theo ghi nhận của chúng tôi, tại tuyến kênh mương nội đồng (đoạn chảy qua thôn An Dưỡng, An Thái, xã Bình An) có nhiều xác lợn nằm dưới mương nước đang phân hủy, bốc mùi hôi thối. Bên cạnh đó, nhiều xác lợn con cũng đang trôi nổi, khiến ruồi nhặng bu đầy, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Chị Dương Thị Liễu cho biết: Thời gian qua, xác heo chết từ trên đầu nguồn kênh mương này thả trôi xuống mắc lại dọc bờ kênh, khiến mùi hôi thối nồng nặc gây khó chịu cho bà con khi ra đồng đồng.
Theo chị Liễu, người dân địa phương cũng lo lắng sợ lây lan bệnh đến đàn gia súc chăn nuôi của họ.
Trước tình trạng này, ông Trần Văn Phường, Phó chủ tịch UBND xã Bình An, cho biết, chưa nhận được thông tin phản ánh của người dân hay thôn báo lên về việc xác heo chết mang đi vứt trên kênh mương này.
Theo ông Phường, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã Bình An vào khoảng trung tuần tháng 6, đến nay đã tiêu hủy hơn 10 tấn lợn.
Còn ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, xác nhận, đã nắm được thông tin lợn chết mà các hộ dân mang vứt xuống kênh thủy lợi tại huyện Thăng Bình và đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đi kiểm tra, kết hợp với địa phương thu gom, xử lý theo quy định.
Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Nam, từ tháng 5/2019 đến nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 14 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đến nay, số lượng lợn buộc phải tiêu hủy là hơn 12.000 con, trọng lượng lợn tiêu hủy tương đương gần 600.000kg. Hiện nay bệnh vẫn đang còn lây lan.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Sáng 2/3, thông tin từ UBND xã Hải Dương (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm kẻ trộm 12 con bò của một hộ dân trên địa bàn xã.
Ở Đắk Nông, nhiều vườn sầu riêng quy mô lớn được cho người khác thuê lại để chăm sóc, thu hoạch. Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng với cách làm này để tránh rủi ro.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.