Quảng Ninh: DN khai thác khoáng sản trái phép, chính quyền làm ngơ?
Theo phản ánh của người dân trên địa bàn huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh), gần đây, một số doanh nghiệp lập dự án để khai thác than, đất, cát trái phép, nhưng chính quyền làm ngơ?!
Cụ thể, tại một số xã Sơn Dương, xã Quảng La có hàng loạt dự án như: Sinh vật cảnh, trồng cây ăn quả, xây dựng nghĩa trang do Tập đoàn Hạ Long và một số doanh nghiệp khác làm chủ đầu tư.
Theo đó, dự án Trồng cây sinh vật cảnh và dự án Trồng cây ăn quả trên địa bàn xã Sơn Dương đã bị doanh nghiệp đào bới, bốc xúc, khai thác than… Đến khi hết than, doanh nghiệp bỏ lại “khai trường” nham nhở những hố sâu hàng chục mét, những cánh rừng bị cạo trọc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên.
Thực tế, những dự án này không có dấu hiệu nào cho thấy việc trồng cây ăn quả hay thực hiện dự án trồng cây sinh vật cảnh.
Gần đây nhất, theo ghi nhận của Phóng biên Báo Kinh tế nông thôn, Tập đoàn Hạ Long đã đào bới, bốc xúc trên diện tích hàng chục hecta rừng, tàn phá môi trường tự nhiên tại dự án làm nghĩa trang xã Quảng La. Sau đó, tập kết, vận chuyển than về nhiều vị trí khác nhau.
Một số người dân cho biết, tình trạng than lậu trên địa bàn đã có nhiều biến tướng phức tạp, thay đổi phương thức hoạt động. Trước đây, khai thác than lậu chỉ là người dân địa phương đào hầm lò nhỏ lẻ, manh mún. Nhưng những năm gần đây, tình trạng trên đã chấm dứt hoàn toàn. Thay vào đó là những doanh nghiệp, tập đoàn lập dự án, sau đó “núp bóng” thi công dự án để khai thác than. Máy móc hoạt động rầm rộ cả ngày lẫn đêm, xe chở than ra vào như những đại công trường khai mỏ.
Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã liên hệ với Văn phòng UBND huyện Hoành Bồ để tìm hiểu về tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản, trong đó đặc biệt quan tâm đến khai thác trái phép than, đất, cát… trên địa bàn. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ, phóng viên chỉ nhận được câu trả lời lãnh đạo bận họp.
Khi phóng viên trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Anh Tú, Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ, ông Tú đề nghị liên hệ với ông Triệu Đức Hương, Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ. Tuy nhiên, ông Hương lại giao trách nhiệm cho ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ. Chưa dừng lại, ông Nhã yêu cầu quay lại đặt lịch với văn phòng, mặc dù trước đó phóng viên đã đặt lịch và ghi rõ nội dung cần làm việc.
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về sự việc trên.
Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.
Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.
Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Ngày 6/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trong đó, Nghị định 27/2024/NĐ-CP bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024, có hiệu lực từ ngày 6/2/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.