Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 3 tháng 4 năm 2016 | 12:6

An Bình: Thu nhập cao từ trồng dưa chuột

Với đặc tính sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, đầu ra thuận lợi, dưa chuột đã trở thành cây trồng chính của nông dân xã An Bình (Thuận Thành- Bắc Ninh).

Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho nông dân, Hợp tác xã Nông nghiệp An Bình đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Thuận Thành xây dựng mô hình trồng dưa chuột sạch. Ban đầu chỉ có hơn 20 hộ tham gia với diện tích 1,5ha trên đất 2 lúa. Được hợp tác xã hỗ trợ tiền giống, Trạm Khuyến nông tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái sản phẩm…, bà con đã mạnh dạn tham gia. Đến nay, đã có 5/6 thôn của xã trồng dưa chuột, với năng suất bình quân 3 - 4 tấn/sào, bà con lãi ròng khoảng 30- 40 triệu đồng/ha.

Nông dân An Bình đang chăm sóc dưa chuột vụ xuân.

Điều đáng ghi nhận là, nông dân An Bình đã có ý thức xây dựng thương hiệu dưa chuột sạch, bằng việc hạn chế tối đa lượng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ sử dụng duy nhất một lần vào thời điểm khi cây mới mọc được 3-4 lá ( 20 ngày tuổi).

Ông Phạm Văn Bôi, nông dân trong thôn phấn khởi chia sẻ: “Từ ngày trồng dưa chuột, bà con đỡ vất vả hơn nhiều, lãi cao lại không mất nhiều công chăm sóc, một vốn mà tận bốn lời”. Còn chị Nguyễn Thị Lành cho biết: “Vì là loại cây truyền thống người dân đã có kinh nghiệm chăm sóc nên đỡ vất vả hơn trồng lúa, khoai, cà chua, năng suất, giá bán lại cao. Bình quân năng suất đạt 3 tấn/sào, giá bán buôn tại ruộng 10.000 - 15.000 đồng/kg đầu vụ, 4.500 đồng/kg cuối vụ, chúng tôi có thu nhập khá".

Trồng dưa chuột khá đơn giản, chỉ mất công chăm sóc và một bộ giàn bằng nứa cho dưa leo, nếu bảo quản tốt có thể dùng được 3-4 vụ. Theo kinh nghiệm của người dân, để đạt năng suất cao cần chủ động tưới tiêu và giữ nước ở mức 1/3 rãnh là tốt nhất, tránh làm ngập úng gốc sẽ gây thối rễ, chết cây. Khi cây lớn, xuất hiện tay leo thì cần dùng dây mềm buộc vào giàn để tránh sâu bệnh và đổ ngã. Sau khi trồng được 30 ngày là bắt đầu cho thu hoạch, việc thu hoạch được chia làm nhiều đợt (trung bình 1 - 2 ngày/lần). Thu hoạch liên tục trong suốt 40-50 ngày thì kết thúc vụ.

Có thể khẳng định, đây là mô hình kinh tế hiệu quả nhưng bà con cũng không nên vì lợi nhuận trước mắt mà ồ ạt mở rộng diện tích, tránh tình trạng dội chợ, rớt giá.

Đỗ Thị Vân Anh

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Vốn chính sách “kích cầu” hình thành bản du lịch

    Thời gian qua, NHCSXH huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã đồng hành thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội địa phương đề ra.

  • Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    Khát vọng Xuân nơi vùng cao A Lưới

    A Lưới - một trong 74 huyện nghèo của cả nước, một trong những nút thắt lớn nhất của Thừa Thiên - Huế trên chặng đường đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, đang chuyển mình mạnh mẽ.

  • Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sản phẩm OCOP Đắk Lắk từ ao làng vươn ra biển lớn

    Sau gần 6 năm thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), những sản phẩm đặc trưng mang tính vùng miền của tỉnh Đắk Lắk đã dần xây dựng được thương hiệu và có chỗ đứng trên thị trường. Hành trình đưa nông sản địa phương từ “ao làng” vươn ra “biển lớn” vẫn đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiện.

  • Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Xây dựng nông thôn mới, sức mạnh tiềm thức của người dân xứ Thanh

    Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân tỉnh Thanh Hóa, sự đồng lòng hiến đất, đóng góp từ sức người, tài sản đã lan tỏa khắp từ thành thị đến các xã, huyện miền núi và những con em xa quê hương.

  • Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Sắp diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024

    Từ ngày 26/4 đến ngày 1/5, tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra Hội chợ OCOP Quảng Ninh - Hè 2024.

Top