Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2019 | 11:22

Quảng Ninh: Dự án Khu biệt thự đồi thủy sản vi phạm Luật BVMT

Dự án Khu biệt thự đồi thủy sản do Công ty CP 577 làm chủ đầu tư. Từ ngày khởi động đến nay, do thiếu các giải pháp phòng tránh hệ lụy môi trường nên luôn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá xuống khu dân cư.

Điều mà nhân dân bức xúc nhất là dự án này bất chấp dư luận, coi thường chính quyền cơ sở, không tiếp thu sai sót để khắc phục hậu quả.

Cụ thể, dự án này nằm trên quả đồi cao 95m, thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (trước đây chân núi có cơ sở nuôi cá thì gọi là đồi thủy sản). Triền núi dốc, diện tích được cấp đất xây dựng 321.800m2, động thổ năm 2016, vốn đầu tư 494,91 tỷ đồng. Dự án trên cao, địa mạo dốc đứng, nhà đầu tư xây dựng theo kiểu “phát cao, cạo trọc” không để lại thảm thực vật xen kẽ công trình xẻ đồi, san lấp mặt bằng nên khi mưa đất đá theo nước trời tạo lũ quyét đổ xuống khu dân cư; khi nắng 300.000m2 đỉnh núi trên cao trơ màu đất mới gặp gió lộng tạo lốc bụi bao phủ nhà hàng, khách sạn, khu dân cư phía dưới chân núi.

Chịu hậu quả nặng nề nhất là tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, nơi tập trung nhiều nhà hàng, nhà nghỉ đón khách trong nước và quốc tế. Mùa du lịch hè 2019 (cũng là mùa mưa), du khách thập phương thường được thực mục cảnh lũ quét từ dự án Khu biệt thự đồi thủy sản sầm sập đổ xuống đường phố gây ách tắc giao thông.


Quả đồi cao 95m bị cạo trọc, khi nắng dự án như người tung bụi ngược gió hắt xuống khu dân cư.

Một cán bộ chủ chốt của phường cho biết: Trước thực trạng trên, UBND phường Bãi Cháy và các cơ quan chức năng địa phương đã nhiều lần có ý kiến bằng văn bản và đến liên hệ đề nghị dự án phối hợp giải quyết những tồn tại về môi trường, nhưng nhà đầu tư trịch thượng phớt lờ, hoặc hợp tác một cách hời hợt nên tồn tại vẫn kéo dài. Người dân như phải cam chịu “sống chung với lũ”.

Trận mưa bão ngày 3/7 và 4/7, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thực tế dự án Khu biệt thự đồi thủy sản, cơ quan ngôn luận của địa phương cũng có bài phải ánh những tồn tại ở dự án này và yêu cầu Cty CP 577 phải làm hệ thống thoát nước, không để nước thải tràn ra đường, gây ngập lụt, và phải có trách nhiệm nâng cấp đoạn đường thuộc ngõ 140.

Báo điện tử Xây dựng băn khoăn: Dự án Khu biệt thự đồi thủy sản do Cty CP 577 làm chủ đầu tư có thế lực lớn nào “bảo kê” mà ngang ngược, coi thường chính quyền cơ sở, vi phạm luật môi trường, kéo dài trong nhiều năm đến vậy?

Video: "Lũ bùn" từ Dự án Khu biệt thự đồi thủy sản. (Nguồn: QTV)

 

 

Vũ Phong Cầm
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top