Hai hộ tách biệt, nhưng khi đền bù GPMB, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cẩm Phả lại tự "kết hôn" cho họ, khiến đất ở một nhà có nguy cơ mất trắng, gây mâu thuẫn trong dân.
Chuyện hy hữu trên xảy ra giữa ông Nguyễn Văn Vườn (1970, HKTT tại Khe Sím, xã Dương Huy, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) và bà Đào Thị Mão, hàng xóm nhà ông Vườn.
Theo đơn ông Vườn gửi Báo Kinh tế nông thôn, nhà ông Vườn có 400m2 đất ở, 158,60m2 đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, ở ổn định từ năm 1988 đến nay. Thửa đất nhà ông Vườn là số 10/1, thửa của bà Mão số 4/1, 7/1, 16/1, 17/1. Nhà ông Vườn, bà Mão chỉ là hàng xóm, không từng ủy quyền, chuyển nhượng gì cho nhau hết.
Bà Đào Thị Mão thừa nhận thông tin ông Vườn cung cấp và cho biết, đất nhà bà Mão có diện tích 7.248,4 m2 đất, trong đó đất ở 400m2, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm 5.872,20m2, đất nuôi trồng thủy sản 976,20m2. Từ trước đến nay không có tranh chấp, tất cả đều có đóng thuế nhà nước, vẫn còn nhiều hóa đơn đóng thuế đất mang tên bà Mão.
Ấy vậy nhưng, khi thực hiện Dự án di dân ra khỏi khu vực ngập úng sạt lở, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cẩm Phả đã "kết hôn", ghép 2 hộ này thành 1. Toàn bộ đất nhà ông Vườn bồi thường chuyển hết sang nhà bà Mão.
Việc "kết hôn", ghép nhà ông Vườn và bà Mão này không làm tổng các loại đất vườn, ao của 2 nhà thay đổi, nhưng hạn mức đất ở của 2 nhà lại chỉ được tính 1. Tức là đáng ra mỗi nhà được 400m2 thì gộp lại 2 nhà chỉ được 400m2.
Sự tắc trách trên đẩy nhà ông Vườn và nhà bà Mão vào tranh chấp phần đất ở. Ông Vườn đòi bà Mão phải trả tiền bồi thường đất ở cho ông Vườn, bà Mão thì nói đó là của nhà bà Mão. "Không có lý do nào để tôi phải trả số tiền đất ở nhà tôi cho một ông hàng xóm”, bà Mão khẳng định.
Ông Bùi Văn C. (người dân) xác nhận, ông Vườn và bà Mão sinh sống ổn định ở đây từ rất lâu, mối quan hệ chỉ là hàng xóm. “Chúng tôi cũng rất thấy lạ khi đất của hai hộ dân lại được chính quyền ghép thành một”.
Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.