Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2020 | 22:57

Ra mắt “Hội quán chế biến thủy sản Kỳ Anh”

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ ra mắt “Hội quán chế biến thủy sản Kỳ Anh” và khai mạc Gameshow truyền hình “OCOP là gì”.

Hội quán “Chế biến thủy sản Kỳ Anh” (Hà Tĩnh) là nơi sinh hoạt tự nguyện của những người cùng chí hướng, cùng đam mê, cùng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chế biến thủy sản để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tạo sự đoàn kết, hợp tác gắn bó lâu dài; là cầu nối giữa các hội viên, cộng đồng với chính quyền, nhà khoa học, nhà đầu tư và các doanh nghiệp.
 
Thông qua hoạt động của hội nhằm góp phần xây dựng thương hiệu thủy sản Kỳ Anh ngày  càng phát triển, vươn xa hơn.
 
ka1.JPG Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và huyện Kỳ Anh, TX Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội quán.
 
Sau lễ ra mắt, Hội quán “Chế bến thủy sản Kỳ Anh” tổ chức sinh hoạt phiên thứ nhất. Tại phiên sinh hoạt, các thành viên đã chia sẻ kinh nghiệm, kết quả trong quá trình sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sau khi tham gia chương trình OCOP. Các hội viên cũng đề xuất, kiến nghị với chính quyền các cấp, sở ngành quan tâm, hỗ trợ các cơ sở sản xuất về mặt bằng đất đai để xây dựng nhà xưởng, hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật…
 
ka4.JPG
Các cơ sở chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị với chính quyền tại buổi sinh hoạt
ka3.JPG
Bà Dương Thị Ngân, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hà Tĩnh giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng với các hội viên kinh nghiệm sản xuất, chế biến nước mắm.

 

Dịp này, Ban Tổ chức đã khai mạc Gameshow truyền hình “OCOP là gì” do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Tĩnh tổ chức.

Chương trình Gameshow truyền hình “OCOP là gì?" số đầu tiên có 5 đội tham dự: Kỳ Xuân, Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) và Kỳ Khang, Kỳ Ninh, Kỳ Hà (TX Kỳ Anh).

ka5.JPG
Gameshow truyền hình “OCOP là gì” thu hút đông đảo người dân tham dự

Theo đó, cuộc thi được tổ chức qua 2 hình thức: Gameshow truyền hình “OCOP là gì” và trắc nghiệm trực tuyến trên mạng Internet.

Đối tượng tham gia gồm lãnh đạo, cán bộ văn phòng điều phối nông thôn mới và tổ OCOP cấp huyện; đại diện ban chỉ đạo NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và OCOP cấp xã; cán bộ chuyên trách OCOP xã/phường/thị trấn và các chủ thể sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

ka7.JPG
Gameshow truyền hình “OCOP là gì?" số đầu tiên có 5 đội tham dự: Kỳ Xuân, Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) và Kỳ Khang, Kỳ Ninh, Kỳ Hà (TX Kỳ Anh)

Gameshow sẽ diễn 2 vòng: vòng cấp huyện và vòng chung kết cấp tỉnh. Các đội chơi sẽ trải qua 4 phần thi: Tìm hiểu kiến thức chung về chương trình OCOP; Giới thiệu sản phẩm OCOP (bằng thuyết trình hoặc hùng biện); Vui cùng OCOP và Lấy ý kiến bình chọn của khán giả.

ka10.jpg

Kết thúc cuộc thi, đội Kỳ Ninh giành giải nhất, Kỳ Hà giành giải nhì; 3 đội: Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Xuân đồng giải 3. 

 

 

 

 
Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top