Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 4 tháng 5 năm 2018 | 21:41

Sự thật vụ việc người đàn ông bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em ở Hưng Yên

Thông tin từ Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi điều tra làm rõ không có vụ việc bắt cóc nào xảy ra trên địa bàn huyện

Liên quan đến vụ việc một người đàn ông đi ô tô bị người dân vây giữ giao nộp cho Công an vì nghi ngờ người này có hành vi bắt cóc bé gái 9 tuổi ở Hưng Yên.

Thông tin của Công an huyện Văn Giang, sau khi điều tra làm rõ không có vụ việc bắt cóc nào xảy ra trên địa bàn. Người đàn ông  bị người dân vây bắt được xác định là T.V.P. (SN 1980, trú xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) do lấy trộm điện thoại chứ không phải bắt cóc trẻ em như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Sự thật vụ việc người đàn ông bị người dân vây bắt vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em
Chiếc xe ô tô mà anh P. sử dụng tại hiện trường vụ việc

Chiều 3/5, cơ quan Công an huyện Văn Giang cũng đã về nhà anh P. tiến hành khám xét, phục vụ công tác điều tra.

Như đã đưa tin trước đó, chiều ngày 2/5, chính quyền xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc, người dân đang giữ một người đàn ông tên P. quê ở Hải Dương vì nghi ngờ người này có hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo lời kể của người thân bé gái 9 tuổi, khi mọi người đang ngồi chơi bên nhà hàng xóm cạnh đó thì phát hiện một đối tượng lạ mặt đi xe ô tô nhãn hiệu Vios mang BKS: 34A 186.94 chờ sẵn ngoài cổng. Sau đó bước vào nhà bế cháu bé 9 tuổi quay ra xe định tẩu thoát.

Nhận thấy điều chẳng lành, người thân cháu bé đã ngay lập tức tri hô, thấy vậy nhiều người dân có mặt gần đó đã nhanh chóng vây giữ kẻ lạ mặt này giao nộp cho chính quyền địa phương, đồng thời thông báo tới Công an huyện Văn Giang.

Khi kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô của P. có nhiều điện thoại di động, visa đi Trung Quốc.

Hiện, vụ việc đang cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

 

 

Đình Quế
Ý kiến bạn đọc
Top