Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 8 năm 2018 | 14:4

Thanh Hà xây dựng nền tảng cho NTM

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nhân dân huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã tham gia đóng góp hàng trăm tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trong đó, cơ sở vật chất văn hóa cũng đã được chính quyền từ huyện tới thôn xóm chú trọng đầu tư nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân nông thôn.

anh-1.jpg
Liên hoan Tiếng hát đồng quê xã Cẩm Chế.

 

Bắt đầu từ xây dựng nếp sống văn minh

XDNTM không chỉ dừng lại ở việc đầu tư, xây dựng, nâng cấp những công trình hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác trong nếp sống của từng người dân, mỗi gia đình, thôn xóm. Do vậy, cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Hà đã vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, tang lễ, lễ hội.

Những năm qua, Thanh Hà chỉ đạo các xã, thị trấn, thôn - khu dân cư thực hiện tốt việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tuyên truyền vận động đám cưới không tổ chức ăn uống linh đình kéo dài nhiều ngày;  đám tang không tổ chức tốn kém, không hút thuốc lá; đồng thời dần loại bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tổ chức lễ hội làng, xã tiết kiệm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tín ngưỡng trong nhân dân.

Ngoài ra, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung huy động mọi nguồn lực hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao, đặc biệt là sân vận động xã, thị trấn, sân thể thao thôn, khu bơi hợp vệ sinh. Năm 2017, có 6 xã đăng ký xây dựng bể bơi, ao bơi hợp vệ sinh (Tân Việt, Thanh Lang xây dựng bể bơi; Thanh Hải, Cẩm Chế, Liên Mạc, Thanh An xây dựng ao bơi).

Mục tiêu rõ ràng nhất của XDNTM chính là tạo nền tảng tốt cho nông dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều địa phương trong huyện đã huy động sức mạnh từ cộng đồng dân cư chung sức XDNTM và cùng hưởng thụ thành quả. Đây chính là yếu tố chủ đạo tạo sức thuyết phục cao khi thực hiện công tác tuyên truyền, vận động ở tất cả các xã của Thanh Hà…

Rồi đến xây dựng cơ sở vật chất văn hóa

Đến nay, Thanh Hà có 15/24 xã về đích NTM; cơ sở vật chất văn hóa như nhà văn hóa, sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa thể thao toàn xã đều đảm bảo đủ diện tích theo quy định. Nhà văn hóa các xã thường kiêm hội trường đa năng có diện tích từ 500m2 trở lên, có sức chứa từ 200 chỗ ngồi trở lên. Nhà văn hóa được trang bị đầy đủ phông màn, tăng âm, loa đài…, là nơi diễn ra các cuộc họp, hội nghị, hoạt động sinh hoạt văn hóa văn nghệ của xã. Sân vận động các xã đều đạt từ 2.000m2 trở lên; các xã đều có điểm vui chơi giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi.

Toàn huyện hiện có 130 nhà văn hóa thôn - khu dân cư (NVHT-KDC); 100% số làng - KDC đều có nhà văn hóa;  NVHT-KDC trung bình từ 100 chỗ ngồi trở lên. NVHT-KDC đều xây dựng được nội quy, quy chế hoạt động, được sử dụng có hiệu quả, là nơi diễn ra các sự kiện chính trị - văn hóa xã hội như: học tập, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; nơi sinh hoạt Chi bộ Đảng, các đoàn thể nhân dân ở thôn. Nhiều câu lạc bộ như:  thơ, hát chèo, hát dân ca, văn nghệ… cũng tham gia sinh hoạt tại NVHT-KDC, qua đó góp phần giữ gìn và phát huy nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương.

Trên toàn huyện Thanh Hà có 84/93 làng - KDC đạt danh hiệu làng - khu dân cư văn hóa. Những làng - KDC chưa đạt danh hiệu còn một số khó khăn, hạn chế, đặc biệt là vi phạm vào tiêu chí “cứng” trong các tiêu chuẩn công nhận làng - KDC văn hóa như sinh con thứ 3, còn xảy ra tệ nạn xã hội.

Việc duy trì phát huy danh hiệu làng - KDC văn hóa ở một số nơi hiệu quả chưa cao, còn mang nặng về hình thức. Việc thực hiện quy hoạch xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn do quỹ đất ngày càng eo hẹp.

Đến nay, Thanh Hà có 15 xã đạt tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và 16 (tiêu chí văn hóa), phấn đấu trong năm 2018 có thêm 4 xã đạt hai tiêu chí này, để góp phần đưa các xã về đích NTM.

 

 

 

 

Nguyễn Đức Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top