Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019 | 13:46

Thanh Hóa: Huyện Thọ Xuân đón bằng đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng nay, 26/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố và đón bằng công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thời điểm triển khai xây dựng NTM, huyện Thọ Xuân chỉ đạt bình quân 5,7 tiêu chí/xã.

Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng NTM, huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đồng thời, ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thi đua xây dựng NTM. Cùng với đó, huyện chú trọng phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

ảnh-4.jpg

                      Trồng dưa công nghệ cao đem lại hiệu quả kinh tế tại địa phương

Trong khi đó, huyện cũng đã  ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất như: Hỗ trợ xây dựng lò đốt rác thải 250 - 500 triệu đồng/lò; xây dựng, nâng cấp công sở làm việc, trung tâm văn hóa, thể thao, trạm y tế, trường học đạt chuẩn quốc gia từ 200 - 500 triệu đồng/công trình; Hỗ hỗ trợ xây dựng giao thông nội đồng 100 triệu đồng/km.

Để chung tay xây dựng NTM, hàng năm, Hội đồng nhân dân huyện cũng phân bổ 3 tỷ đồng để hỗ trợ các mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn,  xây dựng mô hình rau an toàn trong nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ mua máy sấy lúa giống 200 triệu đồng/máy; hỗ trợ mô hình cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa 100 triệu đồng/mô hình;... Các cơ chế này đã góp phần không nhỏ trong việc khuyến khích, kích cầu cho các xã tích cực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

ảnh-3.jpg
Vùng quy hoạch bưởi Diễn tại xã Bắc Lương đang vào mùa thu hoạch cho năng xuất cao.

Gần 10 năm triển khai, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đạt 42,6 triệu đồng/người/năm (tăng gấp 2,7 lần so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 1,75%; Hệ thống giao thông từ huyện đến thôn, xóm  đã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt. Đưa vào sử dụng 28 công sở, 22 trung tâm văn hoá xã, 36 trạm y tế; 26 chợ nông thôn, kiên cố hóa được 57 trường học với 362 phòng học và 57 nhà hiệu bộ.

Bên cạnh đó, Thọ Xuân cũng đã tạo thành các vùng sản xuất chuyên canh như: vùng lúa thâm canh năng suất cao, chất lượng với diện tích 6.500 ha/vụ; vùng sản xuất mía nguyên liệu thực hiện liên kết với Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn với diện tích 2.000 ha; chuyển đổi trên 800ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả, xây dựng 9 mô hình, nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau, củ, quả, hoa hữu cơ kết hợp tưới nước tiết kiệm, với diện tích trên 65.000 m2, thu nhập trên 800 triệu đồng, đã hình thành một số chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, sản xuất lúa giống...       

 ảnh-5.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thìn,  Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã  biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích trong phát triển kinh tế văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thọ Xuân đã đạt được trong thời gian qua.

Bà đề nghị huyện Thọ Xuân tiếp tục tập triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, huyện cũng cần đẩy mạnh tích tụ đất đai, tạo điều kiện về quỹ đất để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao theo chuỗi liên kết, tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh cao trên thị trường như Bưởi Luận Văn, Bánh gai Tứ Trụ, Bánh lá răng bừa Xuân Lập, Nem nướng Thọ Xuân…

ảnh-huan-chuong-lao-đông.jpg

Huyện Thọ Xuân đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Thủ tướng Chính phủ

Trong thời gian tới, huyện phải tiếp tục duy trì, củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Nâng cao đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, thu hút các dự án đầu tư để tạo việc làm cho lao động trên địa bàn.

Gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Thọ Xuân cũng đã tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết 37 của Bộ chính trị, chủ trương sáp nhập từ 41 xã xuống còn 21 xã, thị trấn (sáp nhập nhiều nhất của cả tỉnh Thanh Hóa) nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top