Thanh Hóa: Thi công dở dang, cầu hơn 130 tỷ “đắp chiếu” suốt 8 năm
Mặc dù khởi công xây dựng từ năm 2010, nhưng đến nay Dự án cầu bê tông cốt thép bắc qua sông Mã vào Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) vẫn dở dang và nằm “đắp chiếu”, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư
Được biết, dự án xây dựng cầu bê tông cốt thép nói trên được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư xây dựng vào năm 2010; do Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng miền Bắc.
Theo thiết kế, cầu có chiều dài gần 350 m, bắc qua sông Mã với 11 nhịp, kết cấu nhịp giản đơn bê tông cốt thép dự ứng lực, tiết diện chữ I. Đây là công trình giao thông cấp III, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là hơn 130 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Mục tiêu đầu tư dự án là nhằm tạo điều kiện thuận lợi về mặt giao thông cho xã Cẩm Lương nói riêng và huyện Cẩm Thủy nói chung trong việc phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng, lợi thế hiện có của vùng, để thúc đẩy phát triển du lịch, sản xuất của nhân dân.
Khi phê duyệt, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quy định thời gian thực hiện dự án là không quá 5 năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau 8 năm thi công, công trình vẫn dở dang...
Đến năm 2017, chủ đầu tư có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa để đề nghị bố trí vốn và gia hạn thời gian thi công công trình nêu trên.
Trước đề nghị của chủ đầu tư, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư là không xem xét bố trí kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao chủ đầu tư nghiên cứu ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6035/SKHĐT-CNDV ngày 12/12/2017. Đồng thời, chủ đầu tư phải tổ chức thực hiện xây dựng công trình này theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Việc gia hạn thời gian thi công dự án, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ đầu tư chủ động thực hiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Qua quan sát của phóng viên, sau nhiều tháng dừng thi công dự án, một số phương tiện cơ giới của nhà thầu đã bị gỉ sét, hư hỏng. Tại công trường, nhiều phương tiện như xe tải, máy xúc... phục vụ thi công dự án đang nằm phơi mưa, phơi nắng.
Tại nhịp cầu số 11 (phía gần Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương) còn dở dang. Một số vật liệu phục vụ cho công trình đã bị hoen gỉ do không được che chắn, bảo quản cẩn thận.
Trước vấn đề này, đại diện nhà thầu cho biết, nguyên nhân công trình chậm tiến độ chủ yếu là do thiếu vốn. Đến tháng 11/2018, dự án mới được giải ngân 87 tỷ đồng, trong đó phần thiếu vốn xây dựng của nhà thầu khoảng 27 tỷ đồng.
Bà Bùi Thị Sáng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Lương cho biết: Dự án chậm tiến độ đã gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do cây cầu này bắc ngang tuyến đường dẫn vào khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương - nơi thường xuyên có nhiều phương tiện giao thông qua lại.
Thiết nghĩ, chủ đầu tư nên sớm có phương án hoàn thành dự án, để không lãng phí nguồn vốn đã được giải ngân hàng chục tỷ đồng.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.