Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 19 tháng 5 năm 2017 | 11:6

Thiên ưu 8 nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông, Hà Tĩnh mất 1/3 sản lượng lúa

Nông dân Hà Tĩnh lại lâm cảnh điêu đứng vì hàng ngàn hecta lúa vụ xuân sắp thu hoạch “cho chộ, không cho ăn” bởi bệnh đạo ôn cổ bông hoành hành trên diện rộng, chủ yếu trên giống lúa Thiên ưu 8.

Phần lớn diện tích lúa Thiên ưu 8 trên địa bàn Hà Tĩnh bị nhiễm đạo ôn cổ bông.

Cấy đâu mất đấy!

Vụ đông xuân năm nay, Hà Tĩnh sản xuất trên 58.000ha lúa, trong đó giống lúa Thiên ưu 8 có khoảng 20.000ha. Hiện, bệnh đạo ôn cổ bông hoành hành trên phần lớn diện tích giống Thiên ưu 8, nguy cơ mất trắng là rất cao.

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi xuống thực tế 6 huyện trung du, đồng bằng, những vùng sản xuất giống lúa Thiên ưu 8 nhiều nhất Hà Tĩnh. Ông Lê Hai Thanh, Trưởng thôn Thọ, xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà) cho biết, thôn có tổng diện tích gieo cấy gần 60ha, trong đó giống Thiên ưu 8 chiếm đến 80%, nhiều hộ đang đứng trước nguy cơ mất trắng khi 100% diện tích chỉ gieo cấy giống lúa này, như gia đình ông Đinh Văn Hùng (1,1 mẫu), anh Lê Hữu Xuân (1,2 mẫu), anh Phan Văn Kiều (1,9 mẫu), anh Đinh Văn Dung (1 mẫu),...

Chúng tôi cùng ông Thanh ra thăm cánh đồng trồng giống Thiên ưu 8, được biết toàn bộ hơn 20ha trong khu vực này đều được quy hoạch làm cánh đồng mẫu một giống nhưng bệnh đạo ôn cổ bông hoành hành khiến lúa bị lép. Một nông dân than thở: “Nghe cán bộ tuyên truyền, Thiên ưu 8 là giống lúa cao sản, kháng trừ sâu bệnh, nhất là bệnh đạo ôn nên chúng tôi đồng loạt gieo cấy, ai ngờ lúa nhiễm bệnh nặng, không biết vụ này lấy gì mà ăn”.

Cùng hoàn cảnh, bà Nguyễn Thị Lương, thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vĩnh (Cẩm Xuyên) cho biết, gia đình bà được chính quyền hỗ trợ một phần giống Thiên ưu 8, bà còn mua thêm để gieo cấy trên diện tích 5 sào thì cả 5 sào đều mất trắng.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vĩnh Nguyễn Văn Chiến cho biết,  xã có 330ha chuyên canh lúa, trong đó giống Thiên ưu 8 chiếm gần một nửa. Nhiều hộ gieo cấy 100% giống lúa này đang đứng trước nguy cơ thiếu đói.

Người trong cuộc nói gì?

Ông Doãn Trí Tuệ, thành viên Hội Khoa học nông nghiệp tỉnh Nghệ An, cho rằng: Từ Nam Nghệ An vào Hà Tĩnh, đến một số địa phương Bắc Quảng Bình là vùng tiểu khí hậu khắc nghiệt nhất, mùa khô hạn hán nắng nóng kéo dài, mùa mưa độ ẩm luôn cao. Vì thế, nhiều giống lúa vào vùng đất này vài ba năm không thể chịu đựng nổi tự thoái hóa, chỉ có các loại giống sau khi đã thích nghi với khí hậu, thời tiết vùng đất này mới chịu nổi.

Về giống Thiên ưu 8, một số nhà khoa học, chuyên gia nông nghiệp khẳng định, giống lúa này không thể chịu đựng được vùng tiểu khí hậu này.

Về nguyên nhân lúa bị bệnh đạo ôn cổ bông trên diện rộng, một nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu khoa học nông nghiệp Bắc Trung Bộ cho rằng, cần xem lại mẻ giống của nhà cung cấp, bởi giống có thể để lâu ngày ủ bệnh khi đưa về vùng đất có độ ẩm cao, bệnh bùng phát mạnh là điều tất yếu.

Theo một chuyên gia nông nghiệp khác, nếu mẻ giống do nhà sản xuất cung ứng theo chương trình hỗ trợ cho bà con đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh là 350 tấn, tương đương 5.000 ha, trong khi diện tích giống Thiên ưu 8 toàn tỉnh lên tới gần 20.000ha, tất cả  đều bị thiệt hại, số ít bị ảnh hưởng thì không thể nói do mẻ giống 350 tấn ủ bệnh gây nên. Bởi bệnh đạo ôn lây lan rất nhanh trên diện rộng ngay trong giai đoạn lúa bắt đầu trổ bông và chín dần. Nếu nhìn bằng mắt thường thì lúa rất đẹp, nhưng chỉ qua một đêm, toàn bộ cánh đồng ngả màu trắng, hạt lúa bị lép.

Trên thực tế, số diện tích lúa Thiên ưu 8 trổ bông trước, không bị mắc mưa thì chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Còn 70% diện tích gieo cấy đúng lịch trình, thời vụ trổ bông vào các ngày 22-25/4 đều bị bệnh đạo ôn cổ bông hoành hành, bởi lúa trổ đúng vào dịp mưa, lạnh kéo dài, độ ẩm cao càng tạo đà cho đạo ôn cổ bông phát triển. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân từ giống là có cơ sở.

Ai chịu trách nhiệm?   

Một chuyên gia nông nghiệp ở Hà Tĩnh cho rằng, lịch sử sản xuất nông nghiệp của tỉnh mấy chục năm nay chưa hề xảy ra mất mùa nặng nề như vụ đông xuân năm nay, bởi gần 20.000ha lúa bị ảnh hưởng nặng nề. Ở đâu có trồng Thiên ưu 8 thì ở đó bệnh đạo ôn cổ bông bùng phát, còn lây nhiễm sang một số giống khác.

Hiện, Hà Tĩnh đang tích cực rà soát số diện tích bị thiệt hại để có biện pháp xử lý. Nhưng nhiều ý kiến cho rằng, ít nhất sản lượng lương thực toàn tỉnh sẽ bị tụt giảm khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm trước. Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này?

Đây cũng là hồi chuông thức tỉnh về công tác quản lý giống trên địa bàn. Nếu chưa thể bảo đảm an toàn thì chưa thể cho sản xuất đại trà.

Anh Bình

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh long vàng - hướng đi mới

    Thanh long vàng - hướng đi mới

    Hiện nay, một số farm tại Bình Thuận đang tìm hướng đi mới cho cây thanh long. Thanh long vàng có cơ chế tự vệ, lớp vỏ bóng dày, do đó, không bắt thuốc bảo vệ thực vật. Và kháng côn trùng tự nhiên nên thanh long vàng thích hợp sản xuất hữu cơ.

  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top