Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2016 | 1:17

Thu trên 200 triệu đồng/năm từ vườn ươm cây giống 3.600m2

Từ nhiều năm nay, trại cung cấp giống cây trồng Thắng Yên của ông Tăng Ngọc Thắng ở thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng (Lục Yên - Yên Bái) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều nông dân trên địa bàn. Với niềm đam mê ­và sự nhạy bén, ông chủ trại ươm cây giống Thắng Yên đã hiện thực hóa ước mong làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Vườn ươm cây giống của ông Thắng là địa chỉ tin cậy của nhiều nông dân trong và ngoài huyện.

Đến thăm vườn ươm cây giống của ông Thắng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô và cách bố trí khoa học. Với diện tích khoảng một mẫu vườn, ông chủ yếu ươm các giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả như: Bồ đề, mỡ, keo, quế,…

Chia sẻ với chúng tôi, ông Thắng cho biết: “Sau khi đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở một số nơi, tôi thấy nghề ươm cây giống phù hợp với điều kiện gia đình vì vốn đầu tư ít, lại không cần đến nhiều diện tích đất nên đã mạnh dạn áp dụng mô hình này”.

Với phương châm vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm, từ việc ươm keo với quy mô nhỏ lẻ dần dần ông Thắng tăng chủng loại và số lượng cây giống. Sau gần 20 năm gắn bó với nghề ươm cây, ông Thắng đã trở thành ông chủ của trại ươm cây giống có quy mô lớn ở Lục Yên. Những năm gần đây, trung bình mỗi năm gia đình ông ươm khoảng 80 vạn cây giống, chia làm 2 vụ, mỗi vụ 40 vạn cây, giá trung bình mỗi cây keo giống là 500 đồng, trừ chi phí, thu lãi khoảng 40 triệu đồng/năm.

Thấy được nhu cầu giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả của nông dân ngày càng lớn, ông Thắng tiếp tục mở rộng diện tích ươm cây quế, cam với số lượng vài chục vạn cây. Đây là 2 loại cây trồng chính mà huyện Lục Yên đang có chương trình khuyến khích, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo. Riêng trong năm 2015, trại ươm cây giống của ông đã cung cấp cho thị trường trên dưới 1 triệu cây giống các loại, trừ chi phí, thu về khoảng 200 triệu đồng. Thị trường tiêu thụ không chỉ trong huyện mà còn vươn tới các địa phương lân cận như Bắc Quang (Hà Giang), Yên Bình (Yên Bái),...

Ông Hoàng Văn Mạnh, một người khách đến từ xã Ngọc Chấn (Yên Bình), chia sẻ: “Nghe nhiều người giới thiệu về vườn ươm của ông Thắng nên năm ngoái tôi đến đây mua số lượng lớn keo về trồng, hiện keo đang phát triển tốt. Năm nay tôi tiếp tục mua thêm quế để mở rộng diện tích cây lâm nghiệp của gia đình”.

 Không những được thị trường tin cậy, hàng năm trại ươm cây giống Thắng Yên còn tạo việc làm ổn định cho 7-10 lao động địa phương với mức lương từ 3 - 3,5 triệu đồng/người/tháng. Chị Hà Thị Hòa, công nhân làm việc tại trại ươm cây giống Thắng Yên, tâm sự: “Tôi làm việc ở đây được hơn chục năm rồi, nhờ đó gia đình có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống, nuôi các con ăn học”.

 Chia sẻ về kinh nghiệm ươm cây giống, ông Thắng cho biết thêm: “Để cây giống phát triển và sinh trưởng tốt, cần phải tỉ mỉ trong từng công đoạn, lựa chọn hạt giống mẩy, đều, phôi tốt; luống ươm phải được bố trí cao ráo, dễ thoát nước; chọn lựa mắt ghép trên những cành sạch bệnh; luôn giữ độ ẩm thích hợp trong quá trình nuôi cây, đặc biệt chú ý phun thuốc phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm”.

Có thể nói, với niềm đam mê ươm trồng cây giống, ông Thắng đã phát triển vườn ươm, cung cấp cho thị trường những cây giống tốt và trở thành tấm gương điển hình về làm kinh tế giỏi của địa phương.

Khắc Điệp

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Nghệ An: Trên 4.200ha lúa hè thu có nguy cơ thiếu nước tưới

    Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất trồng trọt vụ hè thu-mùa năm 2024.

  • Đồng Hỷ phát triển vùng cây ăn quả chủ lực

    Đồng Hỷ phát triển vùng cây ăn quả chủ lực

    Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, những năm qua, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã khuyến khích nhân dân tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành các vùng trồng cây ăn quả tập trung chất lượng cao.

  • TBT132 - giống lúa thế hệ mới

    TBT132 - giống lúa thế hệ mới

    TBT132 là giống lúa được người sản xuất bún, bánh ở miền Trung rất chuộng. Theo tính toán, 1 kg gạo TBT132 sẽ làm ra hơn 3kg bún tươi, nhiều hơn so với các loại gạo khác từ 10 - 15%.

Top