Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2019 | 5:51

Thừa Thiên-Huế: Đóng cửa bãi cát, sỏi không nằm trong quy hoạch

Trước thực trạng nhiều bãi cát, sỏi không có trong quy hoạch nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động một cách rầm rộ, UBND huyện Phong Điền tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả bãi tập kết cát, sỏi này.

Như Báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh trong bài viết “TT - Huế: Vì lợi nhuận, doanh nghiệp “lộng hành” mua bán cát, sỏi?”, theo tìm hiểu của PV, các bãi cát bên cạnh Quốc lộ 1A, gần cầu An Lỗ, thuộc xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế không nằm trong Danh mục địa điểm quy hoạch bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh này (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh). Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương này khẳng định sẽ cương quyết đóng cửa những bãi tập kết, mua bán cát, sỏi tại đây.

Quang cảnh các bãi tập kết, mua bán cát, sỏi dọc sông Bồ đoạn thuộc xã Phong Hiền, huyện Phong Điền.
Quang cảnh các bãi tập kết, mua bán cát, sỏi dọc sông Bồ đoạn thuộc xã Phong Hiền, huyện Phong Điền.

 

Cụ thể, trao đổi với PV Báo Kinh tế nông thôn, ông Trần Đức Thiện, Chủ tịch UBND xã Phong Hiền, cho biết, trước đây, theo Quyết định số 936/QĐ-UBND của UBND tỉnh, xã Phong Hiền có 05 bãi tập kết cát, sỏi, nhưng theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh, trên địa bàn xã không có bãi tập kết nào nằm trong quy hoạch. 

Ông Thiện chia sẻ, theo sự chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã cùng với đoàn công tác tiến hành làm việc cùng các chủ bãi. Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 07/5/2019 – PV), đoàn công tác và UBND xã đã có 05 phiên làm việc cùng chủ bãi cát, sỏi trên địa bàn.

Cũng theo ông Thiện, quá trình tiến hành kiểm tra tại các bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn được thực hiện bằng phương pháp “hỏi chủ hộ” và sau đó đoàn công tác sẽ “ước lượng” lại khối lượng một cách tương đối. 

Về “công thức” tính toán để đưa ra thời gian sẽ đóng cửa các bãi tập kết tại đây, vị Chủ tịch UBND xã Phong Hiền cho hay: “Theo chỉ đạo của huyện, xã kiểm tra lại khối lượng cát trên bãi thực tế còn lại bao nhiêu. Theo họ dự báo, có bãi còn 2800m3, có bãi còn 2000 m3, còn bãi khoảng 1000 m3. Quá trình về kiểm tra thì hỏi họ bán một ngày bao nhiêu khối, chẳng hạn họ bán 01 ngày 70 m3 thì lấy khối lượng đó nhân lên theo ngày, thời gian bán hết cát trên bãi để thực hiện việc đóng cửa tăng lên đến ngày 25/5, có bãi khối lượng cát nhiều tăng lên đến ngày 26/6 mới kết thúc”. 

Thông báo về việc yêu cầu chấp hành đóng cửa hoạt động kinh doanh bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng của UBND xã Phong Hiền.
Thông báo về việc yêu cầu chấp hành đóng cửa hoạt động kinh doanh bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng của UBND xã Phong Hiền.

 

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Báo Kinh tế nông thôn, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được tình trạng tập kết, mua bán cát, sỏi tại sông Bồ thuộc xã Phong Hiền. 

Bãi tập kết, mua bán cát, sỏi ngang nhiên hoạt động rầm rộ dù đã có biển cấm của chính quyền địa phương.
Bãi tập kết, mua bán cát, sỏi của Công ty CP ĐT&TV XD Nam Trung ngang nhiên hoạt động rầm rộ dù đã có biển cấm của chính quyền địa phương.

 

Ông Hùng chia sẻ thêm, các bãi này không nằm trong Danh mục địa điểm quy hoạch bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh), vì vậy, UBND huyện đã thành lập đoàn công tác để kiểm tra, tiến hành mời các chủ hộ kinh doanh ở đây lên làm việc, đồng thời yêu cầu các hộ không được nhập thêm cát vào bãi và phải xử lý hết tất cả số lượng cát đang có trên bãi chậm nhất đến ngày 30/4/2019. 

 “Riêng xã Phong Hiền, không có bãi nào trong quy hoạch, huyện vẫn chấp hành nghiêm túc và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Huyện đã tổ chức tổ học tập, mời các chủ hộ của 05 bãi này để vào quán triệt, phổ biến nội dung, các vấn đề liên quan trong quyết định 07 đến các cá nhân có liên quan đến việc kinh doanh cát, sạn trên sông Bồ thuộc xã Phong Hiền. Qua kiểm tra hồ sơ, tất cả các hộ đều chấp hành nghiêm túc và UBND huyện kết luận đến ngày 30/04/2019 phải chấm dứt việc mua bán, tập kết cát, sạn”, ông Hùng nhấn mạnh. 

Cùng với đó, để thực hiện nghiêm túc chủ trương trên, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác để tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc các chủ hộ trong quá trình tập kết, mua bán cát, sỏi nói trên để tiến hành đóng cửa các bãi này theo đúng quy định. 

Qua quá trình làm việc nhiều người nhận thấy được tinh thần, chủ trương rất tích cực, quyết liệt của UBND huyện Phong Điền, của UBND xã Phong Hiền trong việc đóng cửa các bãi tập kết cát, sỏi trái phép tại xã Phong Hiền. 

Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn những băn khoăn, ví như: Quyết định số 07/QĐ-UBND của UBND tỉnh có hiệu lực từ ngày 03/01/2019 có nghĩa rằng tính đến nay đã được hơn 5 tháng, tại sao đến nay huyện Phong Điền vẫn chưa thực hiện triệt để? Phương pháp và “công thức” đo đạc của đoàn công tác trong quá trình kiểm tra có thực sự khách quan, chính xác? Tại sao có bãi đóng cửa vào cuối tháng 6/2019, có hay không việc “tạo điều kiện quá mức” của chính quyền địa phương? 

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc này!

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top