Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020 | 23:4

Tin PL: Bắt giữ 10 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Sáng 26/5, các đơn vị chức năng Công an TP. Hà Nội đã đồng loạt ra quân tại 3 địa điểm trên sông Hồng, bắt giữ 10 tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép.

hiện-trường-vụ-việc.jpg
 Hiện trường vụ việc.

 

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 10 tàu cát tập trung hút cát trái phép tại 3 địa điểm trên sông Hồng ở các khu vực gồm: Thượng Cát, Liên Mạc và Đại Mạch thuộc quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh. Tại hiện trường, hàng chục đối tượng trên 10 tàu cát nói trên đã bị khống chế tại chỗ. Lực lượng chức năng đã lai dắt các phương tiện vị phạm vào khu vực bãi tập kết an toàn.

Các khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép, từ đầu năm tới nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ và xử lý hàng chục trường hợp. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, những đối tượng này vẫn bất chấp pháp luật, liên tục đưa tàu ra khai thác cát trái phép.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng những vị trí vắng vẻ trên sông Hồng để khai thác cát trái phép.

Để đảm bảo an toàn và thành công của cuộc bắt giữ, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã tăng cường nhiều lực lượng, ngoài Phòng CSHS còn có Phòng CSGT đường thủy, Trung đoàn CSCĐ, CSKT… Các cán bộ chiến sĩ tham gia vào công tác đặc biệt này được tuyển lựa từ các đơn vị tinh nhuệ, trang bị đầy đủ công cụ, phương tiện hỗ trợ cần thiết.

Đúng kế hoạch, rạng sáng ngày 26/5, cả trăm CBCS thuộc nhiều lực lượng của CATP Hà Nội sử dụng xuồng máy đặc chủng, đồng loạt ập tới 3 địa điểm trên sông Hồng nói trên bắt quả tang 10 tàu cát tập trung hút cát trái phép.

Bắt giữ tàu nước ngoài chở lậu 1,7 triệu lít dầu

Mới đây, lực lượng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 3 (đóng tại TP. Vũng Tàu) phát hiện, bắt giữ tàu Siam Varich chở 1,7 triệu lít dầu DO trị giá 15 tỷ đồng vào Việt Nam bán. Thuyền trưởng tên Phirom Sukpheng, 57 tuổi, quốc tịch Thái Lan.

 

thuyền-trưởng-thứ-3-từ-phải-mở-nắp-hầm-chứa-dầu-tàu-để-cảnh-sát-biển-kiểm-tra-ảnh-đức-định.jpg
 Thuyền trưởng (thứ 3 từ phải) mở nắp hầm chứa dầu tàu để cảnh sát biển kiểm tra, (Ảnh Đức Định).

 

Theo đó, trong khi làm nhiệm vụ trên vùng biển thềm lục địa phía Nam, ở vị trí cách Côn Đảo khoảng 90 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện, tạm giữ tàu Siam Varich, số IMO 753440, do ông Phirom Sukpheng làm thuyền trưởng vì tàu này vận chuyển trái phép khoảng 1,7 triệu lít dầu DO (theo lời khai của thuyền trưởng) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Đặc biệt, toàn bộ 11 thuyền viên đều không có chứng chỉ chuyên môn. Tàu không có giấy đăng ký, đăng kiểm. Thuyền trưởng khai nhận đưa dầu vào vùng biển Việt Nam để bán và thừa nhận việc làm này là hoàn toàn trái với pháp luật quốc tế và Việt Nam.

Thượng tá Nguyễn Phùng Hưng, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, để giảm thiểu các hoạt động mua bán xăng dầu trên biển, lực lượng chức năng phải tuyên truyền phổ biến giáo dục cho ngư dân hiểu rõ hành vi mua bán xăng dầu trên biển là trái quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát cũng như đấu tranh hiệu quả ngăn ngừa hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

Hải Phòng: Bắt giữ lô quặng đồng trị giá 10 tỉ đồng

Mới đây, UBND TP.Hải Phòng đã tổ chức khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với đường dây buôn lậu quặng đồng nguyên khai qua cảng Hải Phòng.

 

ơ-quan-chức-năng-kiểm-tra-container-của-công-ty-tnhh-ngọc-thiên.jpg
 Cơ quan chức năng kiểm tra container của Công ty TNHH Ngọc Thiên.

 

Trước đó, tại bãi cảng của Công ty Hà Hưng Hải (P.Đông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hải Phòng phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ lô hàng gồm 30 container chứa 600 tấn quặng đồng nguyên khai.

Lô hàng trên của Công ty TNHH Ngọc Thiên ở xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên trị giá 10 tỉ đồng. 

Trước khi bị bắt giữ, Công ty TNHH Ngọc Thiên đã đăng ký mở tờ khai 15 container xuất đi Trung Quốc, hàng hóa khai báo là chì dạng thỏi nhưng qua tin báo trinh sát nghi vấn đây là tinh quặng. Số hàng này dự định sẽ được bốc xếp lên tàu Hejin (quốc tịch Trung Quốc) xuất sang Trung Quốc.

Nghi ngờ, cơ quan chức năng đã xây dựng kế hoạch đấu tranh và đồng loạt kiểm tra tại cảng Nam Đình Vũ và kho bãi của Công ty Hà Hưng Hải. Kết quả, phát hiện được tổng cộng 30 container hàng hóa của Công ty TNHH Ngọc Thiên có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu 30 container hàng hóa của Công ty TNHH Ngọc Thiên, kết quả: toàn bộ hàng hóa trong 30 container được đóng trong bao tài dứa PP nghi là quặng, không phải chì dạng thỏi như tờ khai hải quan mà doanh nghiệp khai báo.

Tạm giữ 6 tấn sách, thành phẩm sách

Ngày 26/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin truyền thông Hà Nội tiến hành kiểm tra hoạt động của một cơ sở gia công sau in trên địa bàn phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, trong cơ sở máy móc vẫn đang hoạt động và cơ sở đang gia công một số lượng lớn của 12 xuất bản phẩm.

 

lực-lượng-chức-năng-tiến-hành-thu-giữ-số-sách-lậu.jpg
 Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ số sách lậu.

 

Đây đều là những đầu sách được độc giả yêu thích, thuộc danh mục sách bán chạy. Cụ thể: Cuốn “Ăn dặm kiểu Nhật” có khoảng 3,3 tấn bán thành phẩm tương đương 10.000 cuốn; cuốn “Tôi là Beto” có khoảng 1,2 tấn bán thành phẩm tương đương khoảng 2.000 cuốn. Ngoài ra còn có 10 đầu sách khác chủ yếu thuộc các lĩnh vực tâm lý xã hội, giáo dục, nuôi dạy con.

Chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh nên Tổ công tác liên ngành đã đã lập biên bản niêm phong, tạm giữ toàn bộ các ấn phẩm nghi có vi phạm với số lượng khoảng 6 tấn ấn phẩm; trong đó có 1,2 tấn sách đã thành phẩm và 4,8 tấn bán thành phẩm sách.

Chủ cơ sở khai số xuất bản phẩm trên do nhiều người đặt hàng gia công qua điện thoại, không có sổ sách giấy tờ ghi nhận lại; khi nhận hàng đều không ký hợp đồng và không có hóa đơn chứng từ.

Hai mẹ con cùng bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Mới đây, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hùng Tuấn (sinh năm 1978, trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội) và Trần Thị Nhung (sinh năm 1953, trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Trước đó, tại ngõ 554 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội phối hợp tiến hành kiểm tra hành chính chiếc xe ôtô bán tải do Vũ Hùng Tuấn điều khiển.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 3 thùng mỳ chính mang nhãn hiệu Ajinomoto loại 1kg/1 gói và 2 thùng mỳ chính mang nhãn hiệu Ajinomoto loại 454g/1 gói. Tiến hành giám định, lực lượng chức năng làm rõ số hàng trên là giả.

Tuấn khai nhận đang vận chuyển số mỳ chính giả trên đi tiêu thụ. Căn cứ lời khai của đối tượng, cơ quan Công an đã khám xét khẩn cấp cửa hàng tạp hóa của gia đình Tuấn tại địa chỉ số 24 Hoàng Hoa Thám, quận Hà Đông thu giữ hơn 1 tấn mỳ chính nhãn hiệu Ajinomoto và Miwon giả, cùng nhiều dụng cụ như máy hàn, bao bì nylon, 8 bao mỳ chính mang nhãn hiệu Trung Quốc...

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ mẹ Tuấn là bà Trần Thị Nhung đã nhập mỳ chính không rõ nguồn gốc xuất xứ, đóng vào các túi nylon nhãn hiệu Ajinomoto, Miwon. Sau đó, Tuấn sẽ vận chuyển các sản phẩm này đi giao cho khách mua hàng.

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top