Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 19 tháng 7 năm 2021 | 10:37

Tin PL: Buôn bán, vận chuyển ma tuý vẫn diễn biến phức tạp

Tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng nhái luôn được người tiêu dùng và các cơ quan chức năng quan tâm, ngăn chặn. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn ngày một gia tăng, với hình thức tinh vi hơn, nhất là với các chất ma tuý.

Nghệ An thu giữ 21 kg ma tuý các loại tại hiện trường.

 

Nghệ An thu giữ 21 kg ma tuý các loại

Ban chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An thông tin, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh này vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 21 kg ma túy và 48.000 viên MTTH từ Lào qua biên giới tỉnh Nghệ An vào nội địa Việt Nam để tiêu thụ.

Theo đó, tại khu vực đường mòn Hồ Chí Minh thuộc xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, (Nghệ An), Công an thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thanh Chương và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (BĐBP tỉnh Nghệ An) bắt quả tang đối tượng Phạm Xuân Tài, trú tại xã Cổ Bi, huyện Bình Giang, (Hải Dương) về hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy, vũ khí quân dụng từ Lào qua biên giới tỉnh Nghệ An vào nội địa Việt Nam.

 

 Đối tượng và tang vật vụ việc, (Ảnh: Đỗ Phung).

 

Tang vật thu giữ gồm: 21 kg ma túy, 48.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng quân dụng CZ83 (chứa 07 viên đạn, trong đó có 01 viên đạn đã lên nòng) và 1 xe ô tô. Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh, điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lào Cai liên tiếp bắt 2 vụ  ma tuý lớn

Trong 2 ngày 15 và 16/7, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá thành công 2 đường dây ma túy, bắt 5 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 9kg ma túy đá, 24.000 viên ma túy tổng hợp và 6,5kg thuốc phiện cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Đầu tháng 7, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai phát hiện đường dây buôn hàng trắng từ Lào về các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa rồi đưa sang Lào Cai tiêu thụ hoặc tiếp tục chuyển sang nước thứ ba.

 

 Vàng Trung Khoa (áo trắng) và Sùng Phủng (thứ 2 từ phải qua) cùng tang vật vụ án, (Ảnh Công an Lào Cai).

 

Ngày 16/7, Ban chuyên án phát hiện Sùng Phủng (38 tuổi) và Vàng Trung Khoa (31 tuổi), cùng trú huyện Mường Khương, Lào Cai đi trên xe máy mang theo túi hàng khả nghi. Khi hai đối tượng đi đến thôn Na Pao, xã Bản Lầu, (Mường Khương), lực lượng chức năng ập đến chặn xe để kiểm tra. Bị vây ráp, Khoa bỏ chạy nhưng bị trinh sát đuổi theo, bắt giữ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 9 kg ma túy đá trong bao tải trên xe máy.

Cùng thời điểm này, hàng chục cảnh sát bao vây, bắt giữ Giàng A Chô, quê Lào Cai và Sùng Seo Vành, trú ở Thanh Hóa khi hai đối tượng đang ở bến xe TP Lào Cai. Ban chuyên án thu giữ số tiền gần 1,3 tỷ đồng liên quan vụ án ma túy trên.

Trước đó, ngày 15/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Mùa Thị Chá, trú tại Phiên Cành, Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô đối tượng mang theo có chứa 24.000 viên ma túy tổng hợp và 6,5 kg thuốc phiện. Đối tượng Chá khai nhận số hàng trên do một đối tượng nam giới không rõ tên tuổi thuê vận chuyển từ Sơn La sang Lào Cai để giao cho một người tại thành phố Lào Cai. Khi đang đi đến tổ 17, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Như vậy, cả 2 vụ án, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng, thu giữ 9kg ma túy đá, 24.000 viên ma túy tổng hợp và 6,5kg thuốc phiện..

Điện Biên đắt đối tượng cất giấu 10 bánh heroin trong bao tải

Mới đây, tổ công tác gồm: Công an tỉnh Điện Biên, Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Công an huyện Điện Biên, Đồn Biên phòng Thanh Luông làm nhiệm vụ tại đường liên xã thuộc địa phận xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) thì phát hiện đối tượng nam giới điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, phát hiện đối tượng chở 1 bao tải bên trong chứa 10 bánh heroin.

 

 Đối tượng Toán và tang vật điện biên.

 

Ngay sau đó, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qua đấu tranh, đối tượng trên là Quàng Văn Toán, trú tại xã Thanh Luông. Hiện, vụ việc đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Nội bắt gần 4 tấn hàng hóa không chứng từ hợp pháp

Mới đây, Đội QLTT số 8 (Cục QLTT thành phố Hà Nội) phối hợp với Đội 5 Phòng cảnh sát môi trường (Công an thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, tập kết hàng hóa tại số 6B1 khu tập thể đường sắt, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Khi kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có 11.579 sản phẩm là dầu gội đầu, dầu xả, thuốc nhuộm tóc, máy cắt tóc, kéo...các loại, tương đương gần 4 tấn hàng hóa, tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng. Số hàng hóa này do nước ngoài sản xuất, tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên.

 

 Lực lượng chức năng đã phát hiện 11.579 sản phẩm gồm nước gội đầu, thuốc nhuộm tóc, máy cắt tóc, kéo… các loại do nước ngoài sản xuất.

 

Theo chủ cơ sở kinh doanh khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên được thu gom trôi nổi trên thị trường rồi mang về bán. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ, xử phạt theo quy định pháp luật.

Báo cáo của Ban chỉ đạo 389 TP. Hà Nội cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, các lực lượng chức năng đã phát hiện 2.205 vụ hàng lậu, hàng giả, 717 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ, 10.447 vụ gian lận thương mại. Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuế, thu hồi thuế và tiền bán hàng tịch thu là 1.550 tỷ đồng.

Kiên Giang bắt nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu

Từ ngày 11 đến 15/7, các lực lượng chức năng thuộc BĐBP Kiên Giang đã liên tục bắt giữ 9 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, thu giữ hơn 11.000 gói thuốc lá ngoại các loại. Mới đây nhất, trong đêm 14 rạng sáng 15/7, các tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 4 vụ vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại qua biên giới, thu giữ 5.000 gói thuốc lá ngoại các loại.

Trước đó, đêm 13/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành cũng đã bắt 2 vụ buôn lậu, thu giữ 2.480 gói thuốc lá, 1 xuồng máy. Do biên giới tiếp giáp là đồng bằng, nhiều kênh rạch, nên khi bị phát hiện, các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa chạy về bên kia biên giới.

Trong các ngày 11,13 và 14/7, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại bằng đường biển từ đất liền ra thành phố Phú Quốc (Kiên Giang); thu giữ 3.750 gói thuốc lá ngoại các loại. Đa phần số hàng lậu này được nguỵ trang dưới dạng hàng hóa cho phép mua bán, vận chuyển. Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã bàn giao cho Công an thành phố Phú Quốc 2 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa để xử lý theo thẩm quyền.

 

 Chỉ trong thời gian ngắn BĐBP Kiên Giang đã liên tục bắt giữ 9 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, thu giữ hơn 11.000 gói thuốc lá ngoại các loại.

 

Theo thống kê, trong hơn 1 năm qua các đơn vị BĐBP Kiên Giang đã phát hiện, bắt giữ 295 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; hơn 100 vụ buôn lậu, thu giữ trên 300.000 gói thuốc lá, hơn 400.000 lít dầu; làm thủ tục, đưa đi cách ly y tế hơn 6.000 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu.

Qua các vụ việc ở trên cho thấy, tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng nhái vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Vì lợi nhuận các đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn để qua mặt các cơ quan chức năng hòng kiếm lời. Nhất là tình trạng buôn bán ma tuý, lợi nhuận mang lại cao nên ngay sau khi vụ án bị phá, các đối tượng khác lại bất chấp tiếp tục tìm mọi cách để buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ.

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top