Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2020 | 13:45

Tin vui dịch COVID-19: 100% bệnh nhân ở Huế đã được ra viện

Ngày 7/4, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hai bệnh nhân còn lại (bệnh nhân số 30 và 31) dương tính COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã cho ra viện.

Theo đó, 2 bệnh nhân dương tính với COVID-19 được cho ra viện tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày 7/4 là bệnh nhân số 30 và bệnh nhân số 31.

Trước đó, bệnh nhân số 30 là nữ, 64 tuổi, người Anh từ London (Anh) đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054. Bệnh nhân này tới sân bay Nội Bài (Hà Nội, Việt Nam) sáng 2/3 ngồi chung khoang hạng thương gia với bệnh nhân thứ 17 (chị N.H.N., trú phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội).

Sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài, nữ du khách này ở lại 3 ngày đêm tại Hà Nội, sau đó đi Hải Phòng bằng tàu du lịch rồi quay về Nội Bài đáp chuyến bay vào Thừa Thiên Huế trên phi cơ mang số hiệu VN1547 lúc 17h15 ngày 6/3.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nữ du khách được tài xế và hướng dẫn viên đưa về một khách sạn ở đường Phạm Ngũ Lão. Sau đó du khách ra ngoài ăn tối rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi.

Sáng 7/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế đã điều tra và cách ly bệnh nhân, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid - 19.

Bệnh nhân này cho biết, ngày đầu tiên biết kết quả dương tính với COVID-19 bà rất sốc, hoảng sợ và thất vọng vì không thể tiếp tục khám phá những vẻ đẹp của Việt Nam mà mình có cơ hội được biết đến. Và giờ đây, qua thời gian bà nhận ra rằng Việt Nam, và đặc biệt là bệnh viện Trương ương Huế đã chăm sóc chữa trị cho bà một cách tốt nhất để tôi có thể phục hồi và vượt qua COVID-19. Bà rất trân trọng, biết ơn và sẽ luôn ghi nhớ quảng thời gian được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

 

Đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã điều trị thành công cho 100% ca nhiễm COVID-19.
Đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã điều trị thành công cho 100% ca nhiễm COVID-19.

 

Bệnh nhân số 31 là nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh - ca nhiễm COVID-19 thứ 31 chuyển từ Quảng Nam ra Bệnh viện Trung ương Huế cách ly, điều trị.

Bệnh nhân này cũng từ Anh đến Hà Nội sáng 2/3 trên cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 và ngồi ghế số 3D.

Sau đó, ông lưu trú tại khách sạn Sofitel Legend Metropole (Hà Nội). Ngày 4/3, ông đến Hạ Long (Quảng Ninh) du lịch, đi quanh vịnh Hạ Long trên thuyền Violet.

Ngày 5/3, du khách này đáp xuống sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN185 từ Hà Nội (ghế 2D). Đến 20h40 tối, ông di chuyển đến khách sạn Nam Hải (xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) trên xe của công ty lữ hành EXO.

Bệnh nhân thứ 31 được công nhận vào ngày 9/3 và được tính là ca dương tính với COVID-19 thứ 12 ghi nhận được từ chuyến bay VN0054.

Trước đó, nam bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 31 được cách ly tại khu resort The Nam Hai (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) có tình trạng sức khỏe tốt, không sốt, không ho. Bệnh viện tuyến tỉnh được chỉ định điều trị cho nam du khách vẫn có cơ sở vật chất để điều trị tốt cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, sau đó du khách này yêu cầu được điều trị tại bệnh viện nên đã được chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, Sau thời gian điều trị, đến sức khỏe của 2 bệnh nhân tốt, qua 2 lần xét nghiệm đều âm tính, bệnh nhân đã được phép xuất viện theo đúng chỉ định của Bộ Y tế.

Được biết, 2 bệnh nhân sẽ được đưa về  Sun & Sea Resort tạm lưu trú để trưa mai (08/4) vào Đà Nẵng để bay ra Hà Nội và khuya cùng ngày sẽ bay từ Hà Nội về Anh.

Trước đó, 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 khác (số 33 và số 49), điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã khỏi bệnh và cho xuất viện.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã điều trị thành công cho 4 bệnh nhân, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện không còn ca dương tính COVID-19 nào.
Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  • Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề do Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Top