Trang trại nuôi lợn xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất
Người dân sính sống ở xã Quang Yên, huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) bức xúc phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường từ một trang trại chăn nuôi xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất.
Được biết, trang trại chăn nuôi lợn của ông Tạ Xuân Khang đứng quyền sở hữu. Khu vực này đã được cải tạo mặt bằng, xây dựng chuồng trại, công trình phụ trợ một cách kiên cố với diện tích hàng nghìn mét vuông.
Tại thời điểm UBND xã Quang Yên kiểm tra (02/02/2021), trong khu vực diện tích đất của hộ ông Tạ Xuân Khang đang có máy móc san lấp mặt bằng trên diện tích đất rừng. Ngoài phần công trình cũ, ông Tạ Xuân Khang đã san gạt sang diện tích đất rừng khoảng 300m2. Thời điểm bắt đầu xây dựng, khu trang trại này chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng như các thủ tục được cơ quan chức năng từ cơ sở đến huyện đồng ý cấp phép xây dựng.
Thông tin báo chí về trường hợp này, ông Nguyễn Tiến Toàn, Chủ tịch UBND xã Quang Yên, cho hay: Khu vực đất rừng sản xuất của hộ ông Tạ Xuân Khang có diện tích hơn 4ha. Ngay sau khi có phản ánh của người dân thôn Đồng Tâm về việc ông Tạ Xuân Khang sử dụng máy móc san gạt mặt bằng xây dựng công trình, địa phương đã nắm được và cho kiểm tra lập biên bản xử lý ngay từ tháng 02/2021. Xã mới chỉ lập biên bản hiện trạng và xử phạt vi phạm hành chính. Về các thủ tục liên quan đến đến việc xây dựng trang trại chăn nuôi lợn này chưa được chủ trang trại cung cấp đầy đủ….
Người dân cho biết, sau một số trận mưa lớn vừa rồi, khu vực chứa chất thải của khu chăn nuôi có hiện tượng rò rỉ, suýt nữa bị bục, tràn xuống khu hồ chứa nước thủy lợi cạnh khu trang trại.
Sau quyết định xử phạm vi phạm hành chính đối với hộ ông Tạ Xuân Khang, công trình sai phạm ngày càng “phình” to hơn, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Việc đó khiến dư luận bức xúc và lo ngại cho việc đây có thể trở thành tiền lệ, sẽ có nhiều công trình như vậy “mọc” lên trên đất rừng sản xuất trong thời gian tới.
Ông Lê Quang Nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô, khẳng định: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, huyện đã giao cho các phòng, ban kiểm tra, rà soát, sẽ thông tin lại cho báo chí trong thời gian sớm nhất.
Trước thông tin phản ánh của người dân về trang trại chăn nuôi xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất, gây ô nhiễm môi trường, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo ngành chức năng, UBND huyện Sông Lô sớm kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời làm rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương vì thiếu sát sao trong công tác quản lý, để sai phạm xảy ra mà không kịp thời giải quyết, gây bức xúc dư luận.
Tạp chí Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.