Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 14 tháng 1 năm 2020 | 7:38

TT - Huế: Bắt tạm giam kẻ trộm, trả lại hơn 100 triệu cho người bị hại

Tin từ Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị này đã bắt tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản và trao trả hơn 125 triệu đồng người bị hại.

Theo đó, vào ngày 16/01, Công an thành phố Huế cho biết đơn vị đã trao trả hơn 125 triệu đồng cho bà Phùng Thị Cẩm Vân, sinh năm 1951, trú tại phường Thuận Thành, thành phố Huế bị kẻ gian lấy trộm.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 9/01/2020, đối tượng Nguyễn Văn Tý, sinh năm 1992, trú tại phường Hương Sơ, thành phố Huế phát hiện bà Phùng Thị Cẩm Vân điều khiển xe mô tô hiệu Lead biển số 325.52 khi dừng mua hàng hóa tại đường Chương Dương, phường Phú Hoà, thành phố Huế đã quên khóa cốp xe.

 

Đối tượng Nguyễn Văn Tý nhanh chóng bị bắt giữ và số tiền 125.835.000đ cũng đã được thu hồi.
Đối tượng Nguyễn Văn Tý nhanh chóng bị bắt giữ và số tiền 125.835.000 đồng cũng đã được thu hồi.

 

Lợi dụng sơ hở của bà Vân, Tý nhanh chóng tiếp cận cốp xe và nhanh tay lấy trộm 01 túi ni lông bên trong có 125.835.000 đồng.

Sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an thanh phố Huế nhanh chóng xác minh, truy xét, bắt giữ đối tượng gây án Nguyễn Văn Tý tiến hành thu hồi tang vật là 125.835.000đ. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tý.

Ngày 16/01/2020, bà Phùng Thị Cẩm Vân đã được Công an thành phố Huế trao trả đầy đủ số tiền bị kẻ gian lấy trộm trước đó.
Ngày 16/01/2020, bà Phùng Thị Cẩm Vân đã được Công an thành phố Huế trao trả đầy đủ số tiền bị kẻ gian lấy trộm trước đó.

 

Sau khi nhận lại số tiền bị mất cắp trên, Bà Vân hết sức vui mừng, đồng thời bày tỏ, lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng Công an thành phố Huế nhanh chóng tìm lại tài sản cho bà.

 

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top