Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2019 | 16:24

TT - Huế: Giả mạo Chủ tịch tỉnh nhắn tin làm việc với lãnh đạo huyện

Nhiều lãnh đạo các huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bị kẻ mạo danh là Chủ tịch tỉnh này nhắn tin với lý do chỉ đạo làm việc riêng. UBND tỉnh này đã yêu cầu công an vào cuộc và nhanh chóng làm rõ sự việc.

Theo tin từ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế  Trần Thị Hoài Trâm, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang điều tra làm rõ kẻ mạo danh Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ nhắn tin yêu cầu lãnh đạo các huyện làm việc riêng. 

Ở một diễn biến trước đó, vào ngày 23/11, kẻ mạo danh tự xưng là ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã dùng số điện thoại “+84969218400” nhắn tin cho một số lãnh đạo huyện ở tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo làm việc riêng.

 

Kẻ mạo danh tự xưng là ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã dùng số điện thoại “+84969218400” nhắn tin cho một số lãnh đạo huyện ở tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo làm việc riêng.
Kẻ mạo danh tự xưng là ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã dùng số điện thoại “+84969218400” nhắn tin cho một số lãnh đạo huyện ở Thừa Thiên - Huế chỉ đạo làm việc riêng.

 

Được biết, sau khi nhận được phản ánh, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định đây là trường hợp mạo danh, ông không sử dụng số điện thoại nói trên. Cùng với đó, Chủ tịch Thọ đã lập tức chỉ đạo Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vào cuộc điều tra, truy tìm kẻ mạo danh ông. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng yêu cầu lãnh đạo các huyện và mọi người khi nhận được tin nhắn không phải từ số điện thoại của ông đang sử dụng, hãy lập tức báo cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều tra, xử lý.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top