Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020 | 18:20

TT - Huế: Phá thành công chuyên án 420B, thu giữ hơn 1kg ma túy

Ngày 26/5, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị đã phá thành công chuyên án 420B và thu giữ hơn 1kg ma túy các loại.

Cụ thể, trước đó, qua công tác nắm tình hình các loại tội phạm về ma túy, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế xác định đối tượng Ngô Xuân Đạt, tên thường gọi: Bom, sinh năm: 1984, trú tại: 8/24 Lê Huân, P. Thuận Hòa, TP. Huế nổi lên với nhiều biểu hiện về mua bán và tang trữ trái phép chất ma túy. Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã tham mưu cho Ban chỉ huy Công an TP. Huế báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và đề nghị lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian dài theo dõi và xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, vào khoảng 14h40 ngày 22/5 tại 112B đường Thạch Hãn (TP. Huế), Ban chuyên án đã bất ngờ bắt quả tang đối tượng Ngô Xuân Đạt, tang vật thu giữ trên người đối tượng có 03 viên nén nghi là chất ma túy.

 

Công an TP. Huế vừa phá thành công chuyên án 420B (Ảnh: CA).q
Công an TP. Huế vừa phá thành công chuyên án 420B (Ảnh: CA).

 

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng tại 8/24 Lê Huân, phường Thuận Hòa, TP. Huế lực lượng Công an thu giữ 306 viên nén có trọng lượng 110,8481gam, 19 gói tinh thể màu trắng có trọng lượng 894,5851gam, 225 lọ dung dịch nhãn hiệu Ferrari nghi là chất ma túy mới và 250 cây thuốc 555 không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận số viên nén và tinh thể màu trắng trên là chất ma túy.

Đối với loại dung dịch nhãn hiệu Ferrari nghi là chất ma túy các đối tượng nghiện ma túy thường gọi lóng là nước biển, khi sử dụng có độ phê nhanh, mạnh hơn, đây là lần đầu tiên xuất hiện tại địa bàn TP. Huế

Hiện, Công an TP. Huế đang tiến hành giám định số tang vật thư giữ được, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

Thu giữ hơn 1kg ma túy các loại (Ảnh: CA).
Thu giữ hơn 1kg ma túy các loại (Ảnh: CA).

 

Ngày 25/5, thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đại tá Lê Văn Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng nóng cho Ban chuyên án 420B, tập thể Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phá thành công chuyên án ma túy.

 

Công an tỉnh đã trao thưởng nóng cho Ban chuyên án 420B.
Công an tỉnh đã trao thưởng nóng cho Ban chuyên án 420B.

 

Đồng thời, Đại tá Lê Văn Vũ cũng khẳng định, thời gian qua trên địa bàn TP. Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung có nhiều vụ việc liên quan đến ma túy. Việc Công an TP. Huế sớm xác lập chuyên án, đấu tranh, bắt giữ đối tượng Ngô Xuân Đạt, tên thường gọi: Bom, sinh năm: 1984, trú tại: 8/24 Lê Huân, thu giữ hơn 1kg ma túy các loại là một chiến công đặc biệt xuất sắc.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu Ban Chỉ huy và cán bộ chiến sỹ Công an TP. Huế trong thời gian tới tiếp tục áp dụng đồng loạt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội về phạm ma túy, hình sự, kinh tế… qua đó giữ vừng an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top