Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 16 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2022 | 21:23

Vi phạm trong hỗ trợ tái định cư, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định bị khởi tố

Liên quan đến những vi phạm trong công tác hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng, gây thất thoát ngân sách Nhà nước, mới đây, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

Thông tin báo chí, đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an Thanh Hoá vừa khởi tố đối với bị can ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định để điều tra về các vi phạm của ông này trong công tác thực hiện hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng (GPMB), gây thất thoát ngân sách Nhà nước.
phúc.jpg
Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố ông Hoàng Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định.
Được biết, ông Hoàng Văn Phúc là bị can trong vụ án sai phạm về công tác GPMB, hỗ trợ tái định cư dự án Công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và hạ tầng khu dân cư số 1 huyện Yên Định trong giai đoạn 2018 - 2019 tại các dự án trên địa bàn thị trấn Quán Lào của huyện Yên Định. Thời điểm đó, ông Hoàng Văn Phúc giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng GPMB của các dự án trên.
 
Cũng liên đến vụ án trên, cuối tháng 12/2021, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Vũ Lâm - nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa).
cơ-quan-csđt-công-an-tỉnh-thanh-hóa-đọc-lệnh-khởi-tố-ông-lưu-vũ-lâm.png
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đọc lệnh khởi tố ông Lưu Vũ Lâm.
Ngoài ra, tháng 1/2022, cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố bị can đối với ông Hà Duyên Lục - Phó ban Tổ chức Huyện ủy Yên Định (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định), cũng vi phạm trong công tác GPMB và hạ tầng khu dân cư số 1 của huyện này.

thanh-hoa-khoi-to-nguyen-truong-phong-tnmt-huyen-yen-dinh-1.jpg
Khởi tố bị can đối với ông Hà Duyên Lục, sinh năm 1962, nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Yên Định (Thanh Hóa).
 
Xung quanh vụ việc trên, tiến sỹ, Luật sư Lê Ngọc Khánh - Cố vấn cấp cao, Công ty Luật TNHH TGS (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) nêu ý kiến: Theo thông tin báo chí đưa tin thì ông Hà Duyên Lục – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định trong các năm 2018-2019 đã ký tờ trình tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Yên Định. Do đó, việc xác định ông Phúc có trách nhiệm trong vụ việc này hay không phải được cơ quan cảnh sát điều tra trực tiếp làm rõ ông Phúc có vai trò như thế nào và có hành vi vi phạm pháp luật hay không?
ls.jpg
Tiến sỹ, Luật sư Lê Ngọc Khánh.
Việc ông Lục ký tờ trình tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện, ông Phúc có biết không và có tác động gì hay không? Cần phải làm rõ vì theo quy định có pháp luật, người nào thực hiện hành vi vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm về hành vi đó của mình mà không có vấn đề liên đới đến cá nhân khác. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra phải có trách nhiệm làm rõ nội dung vụ việc và không được bỏ lọt tội phạm.
Như vậy, không thể kết luận ông Phúc có phải chịu trách nhiệm hay không khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan cảnh sát điều tra.
Trong trường hợp, cơ quan chức năng xác định được ông Phúc có hành vi vi phạm pháp luật thì ông này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 222 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi mà xác định mức và khung hình phạt. Theo đó, người phạm tội này có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Hữu Thắng
Ý kiến bạn đọc
Top