Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2017 | 1:43

HLV Bắc Giang: Khi thế mạnh của Hội được phát huy

Thực hiện phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thường trực Hội Làm vườn (HLV) tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Hội Làm vườn các cấp tích cực hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực. Theo đó, cán bộ, hội viên đã hiến 83.441m2 đất làm đường giao thông nông thôn, cầu cống, nạo vét kênh mương nội đồng, cải thiện nhà ở, nhất là phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thành nhiều tiêu chí nông thôn mới của địa phương.

Tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2010 - 2015), 40 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Quan tâm công tác phát triển Hội

Ngay từ đầu năm 2016, các cấp HLV tỉnh Bắc Giang đã xây dựng chương trình thi đua, cụ thể hoá từng chỉ tiêu công tác Hội, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, tuyên truyền vận động hội viên và nông dân tích cực dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tích cực ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế VAC.

Đến nay, các cấp Hội đã tổ chức được 1.769 buổi tuyên truyền, 103.951 lượt hội viên tham dự. Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập HLV Việt Nam (1986-2016), HLV tỉnh Bắc Giang đã có bài viết: “Hội Làm vườn Bắc Giang xây dựng và phát triển mô hình VACR hiệu quả cao trên vùng đất đồi rừng” được in trong cuốn kỷ yếu 30 năm thành lập Hội. Trong dịp này, nhiều cán bộ, hội viên tiêu biểu được vinh danh và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VAC”.

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên luôn được các cấp Hội quan tâm đặt lên hàng đầu. Có 9/10 HLV huyện, thành phố đạt vững mạnh, xuất sắc. Việc củng cố, phát triển hội viên của Hội được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, năm 2016 kết nạp mới 1.742 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 54.285 hội viên.

Công tác xây dựng quỹ Hội và thu hội phí được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo kịp thời. Năm 2016, quỹ Hội các cấp tăng 133,8 triệu đồng, đưa tổng số quỹ Hội toàn tỉnh lên trên 2,5 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch. Công tác kiểm tra được HLV các huyện thực hiện khá đầy đủ, xác định rõ nội dung, chủ yếu tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, các nghị quyết, việc thực hiện các chương trình công tác hội, các phong trào thi đua…kịp thời chỉ đạo hoạt động tới cơ sở và chi hội.

Nhiều trang trại thu nhập tiền tỷ

Bên cạnh việc củng cố, xây dựng tổ chức, HLV Bắc Giang còn đẩy mạnh trồng mới, cải tạo vườn tạp nâng cao giá trị kinh tế. Trong năm 2016, các cấp hội HLV tỉnh Bắc Giang trồng mới được 368.487 cây ăn quả các loại với diện tích trồng mới 732ha; cải tạo 3.446ha vườn tạp, cây ăn quả năng suất chất lượng thấp; nâng cấp cải tạo 625ha ao hồ nuôi trồng thuỷ sản, với 2.174 hộ nuôi con đặc sản tăng 531 hộ, các con đặc sản được nuôi có ba ba, rắn, cá sấu, nhím, lợn rừng, vịt trời, hươu…

Hiện, tỉnh Bắc Giang có 755 trang trại, trong đó có 617 trang trại được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chí do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành. Trong 755 trang trại thì có 568 trang trại hoạt động có doanh thu trên 1,1 tỷ đồng; 174 trang trại có doanh thu khoảng 800 triệu đồng - 1 tỷ đồng. Có nhiều trang trại đạt doanh thu gần 3 tỷ đồng/năm; cá biệt có trang trại đạt trên 10 tỷ đồng/năm. Nhiều mô hình mới như: bưởi da xanh, cam Vinh, kinh doanh tổng hợp cho thu nhập hàng tỷ đồng/năm.

Tập huấn, hướng dẫn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh VAC là việc làm thường xuyên của HLV Bắc Giang.

Đạt được kết quả trên có sự đóng góp tích cực của trên 54.000 hội viên HLV, khẳng định phát triển kinh tế VAC, trang trại trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, mạnh mẽ; kinh tế VAC, kinh tế trang trại đã khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn trong nhân dân, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Điểm sáng trong hiến đất làm đường

Thực hiện cuộc vận động cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, phong trào “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, Thường trực HLV Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo HLV các cấp tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Các cấp Hội đã vận động hội viên xây dựng gia đình văn hóa; thôn, phố văn hóa; tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” gắn với thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội, ý thức bảo vệ môi trường sinh thái…

Qua đó, cán bộ hội viên đã đóng góp ngày công, tiền của, hiến 83.441m2 đất làm đường giao thông nông thôn, cầu cống, nạo vét kênh mương nội đồng, cải thiện nhà ở, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Điển hình như HLV Lạng Giang vận động hội viên hiến 11.300m2 đất, sửa chữa nạo vét 107km kênh mương, làm mới 81km đường giao thông nông thôn. HLV Tân Yên hiến 28.203m2 đất, làm mới, tu sửa 136,5km đường giao thông nông thôn, duy trì 151 tổ vệ sinh môi trường.

Cao Xá là một trong những điểm sáng của huyện Tân Yên trong việc hiến đất làm đường. Toàn xã có tới 253 hộ dân đồng thuận hiến đất và tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để thi công mở rộng tuyến đường liên xã Cao Xá - Lam Cốt, trong đó, có nhiều hộ là hội viên HLV.

Theo thiết kế, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cao Xá - Lam Cốt có chiều dài 7km, đoạn đi qua địa phận xã Cao Xá dài 3,3km (tuyến chính) và 2,65km tuyến nhánh từ ngã ba thôn Cầu Tẩy, xã Cao Xá đi thôn Tân Lập, xã An Dương. Sau khi hoàn thành sẽ được mở rộng gấp hai lần so với hiện tại. Tuyến chính có chiều rộng nền đường 7,5m, tuyến nhánh 6,5m.

Được biết, Cao Xá có 26 thôn với 12.700 nhân khẩu, đông thứ nhì trong huyện. Trên tuyến đường này có ba trường học, mỗi ngày có hàng nghìn lượt học sinh qua lại. Do lưu lượng người tham gia giao thông đông, lòng đường hẹp, xuống cấp nên nguy cơ tai nạn rất cao. Việc thi công con đường là đòi hỏi cấp thiết nhưng địa phương lại gặp trở ngại lớn do không có kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân hiến đất được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc hiến đất XDNTM, đến nay, xã Cao Xá có 253 hộ hiến 4.120m2 đất ở, đất vườn và ao; 9.700m2 đất ruộng canh tác; 1.450m tường rào cùng nhiều loại công trình, cây cối, tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Bằng việc hiến đất của người dân, xã đã cơ bản giải quyết được vấn đề kinh phí bồi thường GPMB tuyến đường và là điểm sáng trong việc hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Xây dựng các cấp Hội vững mạnh

Trao đổi về phương hướng và mục tiêu năm 2017, ông Nguyễn Văn Bái, Chủ tịch HLV tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian tới, Hội tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên. Hoạt động Hội hướng về cơ sở, đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế VAC, trang trại gắn với chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung và xây dựng nông thôn mới.

Phát triển VAC, trang trại trên cơ sở tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, liên kết sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Hội Làm vườn tỉnh, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chỉ đạo Câu lạc bộ trang trại cây có múi tỉnh tích cực chủ động đưa chương trình hành động của CLB vào thực tiễn hoạt động, nâng cao hiệu quả. Phấn đấu có trên 90 % HLV các huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn vững mạnh, HLV tỉnh đạt tiêu chuẩn vững mạnh, xuất sắc. Kết nạp mới 500 hội viên trở lên. Phấn đấu quỹ hội bình quân tăng tối thiểu 5% so với hiện nay.

Hoàng Văn

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh long vàng - hướng đi mới

    Thanh long vàng - hướng đi mới

    Hiện nay, một số farm tại Bình Thuận đang tìm hướng đi mới cho cây thanh long. Thanh long vàng có cơ chế tự vệ, lớp vỏ bóng dày, do đó, không bắt thuốc bảo vệ thực vật. Và kháng côn trùng tự nhiên nên thanh long vàng thích hợp sản xuất hữu cơ.

  • Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Ðiền hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả vườn cây ăn trái

    Phong Điền có diện tích vườn cây ăn trái lớn nhất trên địa bàn TP Cần Thơ. Những năm qua, diện tích trồng cây ăn trái của huyện liên lục tăng, hiệu quả sản xuất được nâng cao, tăng thu nhập cho nông dân.

  • Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    Triển vọng hai giống lúa chất lượng HG12 và HN6

    HG12 và HN6 là hai giống lúa thuần đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận lưu hành, trình diễn qua 05 vụ sản xuất tại nhiều đồng ruộng khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, mang lại kết quả đáng ghi nhận.

  • Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Trang trại VAC cho thu nhập 1,6 tỷ đồng/năm có gì đặc biệt?

    Với quyết tâm xóa đói giảm nghèo, thay đổi thói quen sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Nguyễn Duy Vĩnh - hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bãi Trành (Như Xuân, Thanh Hóa) đã mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng mô hình trang trại VAC, mang lại thu nhập 1,6 tỷ đồng mỗi năm.

  • Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Chàng kỹ sư điện nuôi gà độc lạ

    Sau 4 năm thực hiện nuôi gà bằng thảo mộc, chàng trai Hà Minh Nguyện (SN 1993), phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện, trứng gà thảo mộc của Nguyện đã có mặt trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

  • Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Làng Thanh niên lập nghiệp nơi biên cương

    Những chàng trai, cô gái đã đem sức trẻ chinh phục núi rừng để xây dựng quê hương thứ 2 ở Làng Thanh niên lập nghiệp (TNLN) A Lưới, khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên - Huế. Từng bước xây dựng Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế hiệu quả do chính thanh niên làm chủ.

Top