Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2022 | 23:31

Khởi tố ông Hà Duyên Lục, nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Yên Định

Ông Hà Duyên Lục, nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Yên Định vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố bị can.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với ông Hà Duyên Lục, sinh năm 1962, nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Yên Định, do có vi phạm trong công tác hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB), gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 8,8 tỷ đồng. Ông Lục được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
 
Ông Hà Duyên Lục (hiện là Phó ban Tổ chức Huyện ủy Yên Định) bị khởi tố do liên quan tới sai phạm trong giai đoạn ông này làm Trưởng phòng TNMT huyện Yên Định (2018 - 2019).
thanh-hoa-khoi-to-nguyen-truong-phong-tnmt-huyen-yen-dinh.jpg
Khởi tố bị can đối với ông Hà Duyên Lục, sinh năm 1962, nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Yên Định (Thanh Hóa).
Theo đó, trong thời gian này, ông Lục đã ký tờ trình tham mưu cho ông Lưu Vũ Lâm, Chủ tịch UBND huyện Yên Định phê duyệt mức hỗ trợ GPMB sai quy định tại dự án Khu công viên trung tâm và Khu dân cư số 1, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 8,8 tỷ đồng.
 
Liên quan tới vụ án này, trước đó, ngày 27/12/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với ông Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định.
 
Theo đó, ông Lưu Vũ Lâm bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ông Lâm bị khởi tố để điều tra các sai phạm liên quan tới việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và khu dân cư số 1 tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, trong các năm 2018-2019, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền là 8,8 tỷ đồng. Trong giai đoạn năm 2018-2019, ông Lưu Vũ Lâm là Chủ tịch UBND huyện Yên Định.
 
Trước đó, Tạp chí Kinh tế nông thôn có bài “Vụ khởi tố cựu Chủ tịch UBND huyện Yên Định: Mong sớm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan” đề cập đến những sai phạm xảy ra khi thực hiện công tác bồi thường GPMB tại 2 dự án Khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và Khu dân cư số 01 thị trấn Quán Lào. Lúc đó, ông Lưu Vũ Lâm là Chủ tịch UBND huyện Yên Định và là người ký trực tiếp các quyết định phê duyệt mức hỗ trợ sai quy định, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 8,8 tỷ đồng (vụ án này đang được điều tra mở rộng).
 
Các sai phạm trong quá trình thực hiện GPMB những dự án trên xảy ra trong các năm 2018 – 2019, giai đoạn ông Lưu Vũ Lâm  làm Chủ tịch UBND huyện Yên Định (nghỉ hưu năm 2020); ông Hoàng Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định làm Chủ tịch Hội đồng GPMB; ông  Hà Duyên Lục, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định, hiện là Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy (người tham mưu về giá đền bù GPMB).
 
Đối với dự án Công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định, quá trình GPMB, đền bù, hỗ trợ cho người dân có đất bị thu hồi, UBND huyện Yên Định đã quyết định hỗ trợ trái quy định số tiền gần 4,6 tỉ đồng (mục hỗ trợ khác). Sau khi bị báo chí và dư luận phản ánh về sai phạm này, UBND huyện Yên Định đã phải ra các quyết định “chữa cháy” bằng cách điều chỉnh và thu hồi các quyết định trước đó. Việc điều chỉnh và thu hồi những quyết định sai phạm này cho thấy tổng số tiền UBND huyện Yên Định đã chi để hỗ trợ cho người dân là trên 8,8 tỉ đồng.
 
Còn tại dự án hạ tầng khu dân cư số 1, UBND huyện Yên Định cũng đã phải ra 2 quyết định điều chỉnh các quyết định trước đó, do hỗ trợ sai quy định tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng. Khoản tiền sai phạm này do UBND huyện Yên Định đã quyết định hỗ trợ sai quy định về việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và việc làm cho người có đất bị thu hồi.
cơ-quan-csđt-công-an-tỉnh-thanh-hóa-đọc-lệnh-khởi-tố-ông-lưu-vũ-lâm.png
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa lệnh khởi tố ông Lưu Vũ Lâm.
Liên quan tới sai phạm xảy ra khi thực hiện công tác bồi thường GPMB tại 2 dự án Khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định và Khu dân cư số 01 thị trấn Quán Lào, dẫn đến việc việc ông Lưu Vũ Lâm, cựu Chủ tịch UBND huyện Yên Định, ông Hà Duyên Lục, nguyên Trưởng phòng TNMT huyện Yên Định, hiện là Phó trưởng ban Tổ chức Huyện ủy (người tham mưu về giá đền bù GPMB), đã bị khởi tố. Ngoài ra, cần xem xét,  làm rõ trách nhiệm tập thể (Ban chỉ đạo GPMB, Phòng Tài nguyên và Môi trường...), cá nhân liên quan, nhất là trường hợp ông Hoàng Văn Phúc, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định, Chủ tịch Hội đồng GPMB, người tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác chi trả bồi thường GPMB.
 
Tạp chí Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.
 
 
 
 
Nguyễn TH
Ý kiến bạn đọc
Top