Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 11 tháng 12 năm 2020 | 13:24

Vụ rừng tự nhiên bị phá, tuyên phạt 3 đối tượng tổng cộng hơn 3 năm tù

03 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng đầu nguồn tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà đã bị tuyên phạt tổng cộng 03 năm 7 tháng tù giam. Trong đó, có 1 đối tượng bị tuyên phạt 18 tháng, 02 đối tượng còn lại bị phạt 13 tháng.

Ngày 11/12, ông Lê Văn Hướng – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, TAND thị xã Hương Trà đã xét xử vụ án phá rừng tại lô 3, khoảng 7, tiểu khu 108 và lô 20, khoảnh 2, tiểu khu 109, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà và tuyên phạt 3 đối tượng liên quan tổng cộng 3 năm 7 tháng tù giam.

Cụ thể, đối tượng Võ Đình Phước (trú tại Liên Bằng, phường Hương Vân) bị tuyên phạt 18 tháng tù, Văn Đình Phương (trú xã Hương Bình, Hương Trà) và Lê Dũng (trú TP. Huế) 13 tháng tù.

TAND thị xã Hương Trà xử phạt 03 đối tượng phá rừng tái sinh tại địa phận phường Hương Vân.
TAND thị xã Hương Trà xử phạt 03 đối tượng phá rừng tái sinh tại địa phận phường Hương Vân.

 

Trước đó, Hạt kiểm lâm thị xã Hương Trà cũng đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ, công chức liên quan và đề nghị Chi cục Kiểm lâm có hình thức xử lý kỷ luật.

Cụ thể, ông Lê Hải Vân - Kiểm lâm viên, phụ trách địa bàn phường Hương Vân bị đề nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì không thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà không có lý do chính đáng, gây ảnh hưởng đến công việc chung của cơ quan tổ chức, đơn vị.

Như  Kinh tế nông thôn đã phản ánh, người dân tại phường Hương Vân (Hương Trà) trong lúc vào rừng trồng keo đã phát hiện 02 ha rừng tại khu vực rừng thuộc lô 3, khoảnh 7, tiểu khu 108 và lô 20, khoảnh 2, tiểu khu 109 (phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) bị chặt phá, đốt cháy nên đã trình báo với cơ quan chức năng.

 

02 ha rừng tái sinh bị các đối tượng chặt phá, đốt trụi.
02 ha rừng tái sinh bị các đối tượng chặt phá, đốt trụi.

 

Đây là diện tích rừng tái sinh do phường Hương Vân quản lý và giao khoán cho ông Trần Văn Ngọc bảo vệ và hưởng phí dịch vụ môi trường rừng. Tại hiện trường, diện tích rừng trên đã bị các đối tượng chặt hạ, đốt phá để tiến hành trồng cây keo.

Theo Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà, các đối tượng phá rừng đã lợi dụng thời điểm thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tiến hành chặt hạ, đốt phá diện tích rừng nói trên. Sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can vì tội hủy hoại rừng.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top