Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 13 tháng 12 năm 2021 | 9:53

“Xã thông minh” - mô hình giúp thu hẹp dần khoảng cách nông thôn - thành thị

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có chủ trương thí điểm triển khai xây dựng mô hình “Xã thông minh” tại xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc) và xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền). Mô hình này được cho là sẽ giúp thu hẹp dần khoảng cách nông thôn - thành thị.

Theo đó, chia sẻ tại hội thảo về xây dựng mô hình thí điểm xã thông minh trong xây dựng nông thôn mới (NTM) diễn ra vào ngày 11/12, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến cho biết, làng thông minh là một cộng đồng xóm, thôn, xã ở các vùng nông thôn sử dụng các giải pháp trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số, tận dụng các thế mạnh và cơ hội của địa phương để phát triển bền vững, thu hẹp dần khoảng cách nông thôn - thành thị, từng bước cải thiện các điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường của khu vực nông thôn. 

Hội thảo về xây dựng mô hình thí điểm xã thông minh trong xây dựng NTM.
Hội thảo về xây dựng mô hình thí điểm xã thông minh trong xây dựng NTM.

 

Cũng tại hội thảo này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Đình Đức thông tin, thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sớm có chủ trương thí điểm triển khai xây dựng mô hình “xã thông minh” tại xã Vinh Hưng (huyện Phú Lộc) và xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền).

Hiện, mô hình thí điểm đang ở những bước đầu tiên nhưng đã thể hiện được một số ưu việt của mô hình như: hỗ trợ được việc điều hành chính quyền cấp xã thông qua phòng giám sát điều hành xã thông minh giúp cho chính quyền cấp xã bao quát được các vấn đề về an sinh xã hội, an toàn trật tự ở nông thôn; ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp, dự báo về môi trường, chia sẽ dữ liệu quan trắc, giám sát các dữ liệu phục vụ cho nuôi trồng, sản xuất tại địa phương phục vụ cho việc quản lý, điều hành một cách khoa học và chặt chẽ.

 

Mô hình làng thông minh được giới thiệu tại hội thảo.
Mô hình làng thông minh được giới thiệu tại hội thảo.

 

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng Nguyễn Quang Huy cho biết, các cấp chính quyền và người dân xã Vinh Hưng rất vui mừng, phấn khởi khi là một trong những địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh được lựa chọn để xây dựng thí điểm theo mô hình “xã thông minh”.

Ông Nguyễn Quang Huy cho rằng, việc xây dựng và phát triển theo mô hình “xã thông minh” sẽ giúp người dân tại địa phương gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc xử lý các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản cũng sẽ hiệu quả hơn. Nhìn chung, mô hình “xã thông minh” sẽ mở ra cơ hội phát triển lớn về mọi mặt cho người dân tại địa phương. 

Quảng Thọ và Vinh Hưng là 2 xã được lựa chọn thí điểm triển khai xây dựng mô hình “Xã thông minh” tại Thừa Thiên - Huế.
Quảng Thọ và Vinh Hưng là 2 xã được lựa chọn thí điểm triển khai xây dựng mô hình “Xã thông minh” tại Thừa Thiên - Huế.

 

Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ Hoàng Công Phong cho biết, địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm “Xã thông minh” từ tháng 3/2021. Đến nay, địa phương đã xây dựng được đề án “Xã thông minh”; bên cạnh đó, huyện Quảng Điền cũng đã hỗ trợ cho địa phương 500 triệu đồng để xây dựng cơ sở hạ, mua sắm trang thiết bị; địa phương cũng đã triển khai dịch vụ ViettelPay cho người dân trên địa bàn để hướng tới việc không sử dụng tiền mặt…

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top