Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 30 tháng 4 năm 2022 | 10:4

Xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Thủy Thanh

Phấn đấu trở thành phường theo lộ trình từ 2022 đến 2023, xã Thủy Thanh đang tập trung nguồn lực xây dựng NTM nâng cao, phát triển du lịch cộng đồng theo đặc trưng của địa phương.

Thủy Thanh là 1 trong 2 xã được thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa được chọn xây dựng xã trở thành phường, lộ trình từ năm 2022 - 2023. Để đạt được mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thủy Thanh đã xây dựng các phương án nâng cao các tiêu chí, đăng ký lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trong đó, chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tạo diện mạo nông thôn.

 

01.jpg
Diện mạo nông thông ngày càng khởi sắc ở Thủy Thanh

 

Thủy Thanh có 2 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập cho hàng ngàn lao động địa phương. Nhiều điển hình tiêu biểu trong việc đổi mới sản xuất ở địa phương, xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả cao.

Song song với phát triển kinh tế nông nghiệp, địa phương cũng chú trọng đa dạng các ngành nghề, đáp ứng nhu cầu của người dân. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt trên 47 triệu đồng.

 

02.jpg

Nhiều mô hình nông nghiệp trải nghiệm ở địa phương thu hút khách tham quan

 

Theo thống kê của UBND xã Thủy Thanh, năm 2021, tổng giá trị sản xuất của xã ước đạt 975 tỷ đồng, trong đó, sản xuất nông nghiệp đạt 102 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 281% kế hoạch. Chương trình giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của Thủy Thanh giảm từ 0,2 - 0,3%, hiện chỉ còn khoảng 1,8%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế hàng năm đạt trên 95%.

Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, nhiều tuyến đường giao thông đang được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chí xã trở thành phường gắn với đô thị loại IV khang trang, hiện đại. Thủy Thanh có 61/132 tuyến kiệt, xóm đã lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

 

Cầu ngói Thanh Toàn điểm du lịch nổi tiếng ở Thủy Thanh
Cầu ngói Thanh Toàn, điểm du lịch nổi tiếng ở Thủy Thanh.

 

Hiện, địa phương đang đẩy nhanh việc xây dựng 4 thôn kiểu mẫu là thôn Vân Thê Thượng, Thanh Thủy, Thanh Toàn, Thanh Tuyền. Hoàn thiện các mô hình du lịch tham quan, trải nghiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương để tăng nguồn thu và đa dạng sản phẩm du lịch cho địa phương.

Ông Trần Duy Việt, Chủ tịch UBND xã Thuỷ Thanh cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài làm kinh tế ở địa phương những năm vừa qua bị ảnh hưởng nặng. Các ngành dịch vụ tổng hợp, du lịch, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đều phải chịu hưởng của đại dịch.

 

Thủy Thanh đang thực hiện nhiều chính sách đầu tư, phát triển để nâng tầm nông thôn
Thủy Thanh đang thực hiện nhiều chính sách đầu tư, phát triển để nâng tầm nông thôn.

 

Xã Thuỷ Thanh đang tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng một số tiêu chí xây dựng xã trở thành phường gắn với đô thị loại IV; xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng thời, nâng cấp, phát triển hạ tầng dịch vụ, du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ; đặc biệt, khai thác nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế về chính sách phát triển du lịch cộng đồng.

 04.jpg

Thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch tại địa phương

 

“Xã cũng đã đề nghị thị xã quan tâm quy hoạch quỹ đất xây dựng phát triển du lịch, dịch vụ để kêu gọi các nhà đầu tư đến đầu tư nhằm phát triển dịch vụ, du lịch tại địa phương”, ông Việt thông tin.

Cùng với việc duy trì và phát triển các loại hình dịch vụ để tạo hình ảnh điểm đến và thương hiệu mang đặc trưng riêng, tiêu biểu như: Chợ đêm cầu ngói Thanh Toàn, Chợ quê ngày hội… Chính quyền địa phương cũng đã khuyến khích người dân xây dựng nâng cấp sản phẩm du lịch, dịch vụ homestay, trải nghiệm theo hướng du lịch bền vững, tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư có cơ hội đầu tư ở địa phương.

 

 

 

T. Thành
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top