Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019 | 13:54

XDNTM ở Đồng Tĩnh: Cần cú “huých” mạnh hơn

Đồng Tĩnh là xã duy nhất của huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) chưa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

người-dân-đồng-tĩnh-tham-gia-xdntm.jpg
Người dân Đồng Tĩnh tham gia XDNTM. Ảnh: Hồng Yến

 

Theo kế hoạch, năm 2019, Đồng Tĩnh phải về đích để Tam Dương cán đích huyện NTM. Để đạt được mục tiêu đề ra, bên cạnh sự cố gắng của chính quyền và nhân dân địa phương, cần có thêm cú huých mạnh hơn từ cấp trên.

Nhiều khó khăn

Đến nay, trong XDNTM, Đồng Tĩnh mới đạt 14 tiêu chí; 05 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí giao thông (số 2), tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (số 6), tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn (số 7), tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất (số 13), tiêu chí môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm (số 17); các tiêu chí chưa đạt có tổng khối lượng công việc cần phải hoàn thành còn khá nhiều.

Bên cạnh đó, Đồng Tĩnh là xã miền núi, địa hình phức tạp, dân số đông, trình độ dân trí chưa cao, khả năng nhận thức và tiếp thu khoa học kỹ thuật, dịch chuyển cơ cấu cây trồng - vật nuôi còn hạn chế, ngành nghề dịch vụ chưa phát triển, nguồn thu của địa phương thấp nên việc huy động nguồn lực xã hội vào XDNTM chưa được nhiều. Năm 2018, nhân dân toàn xã chỉ đóng góp được 510 triệu đồng; việc đấu giá đất, tạo nguồn thu cho xã chưa triển khai nên không có điều kiện đẩy mạnh đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn.

Địa phương nỗ lực

Ông Lăng Xuân Trình, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tĩnh, cho biết: Trong quý II, chúng tôi phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại. Với tiêu chí giao thông, xã phấn đấu hoàn thành 7,5km đường giao thông nông thôn và 5km đường trục chính nội đồng; với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, phấn đấu đạt 8/14 xóm còn lại có nhà văn hóa hoặc đủ điều kiện về nhà văn hóa thôn; với tiêu chí hạ tầng thương mại nông thôn, xã tiến hành thi công khẩn trương các hạng mục nhà vệ sinh, bãi chứa rác, hệ thống phòng cháy chữa cháy... Cũng trong quý II, xã đặt mục tiêu hoàn thành việc thành lập HTX.

Về tiêu chí môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, tính hết tháng 12/2018, Đồng Tĩnh đã đạt 6/8 chỉ tiêu, còn 2 chỉ tiêu là xử lý rác thải, nước thải và  đảm bảo tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về vệ sinh ATTP sẽ được xã thực hiện gấp trong quý II.

Cần cú “huých” đủ lực

Tuy nhiên, do đường trục chính nội đồng hiện vẫn còn trên quy hoạch, chưa giải phóng mặt bằng, mặt đường chủ yếu vẫn nằm dưới ruộng nên chi phí cho việc xây dựng 1km đường loại này  khá cao; nếu chỉ quy định 1 tỷ đồng cho địa phương phải hoàn thành 1km như hiện trạng sẽ rất khó thực hiện.

“Ngoài ra, theo phân nguồn của huyện, xã phải chủ động được 13,892 tỷ đồng XDNTM, điều này cũng sẽ rất khó để Đồng Tĩnh hoàn thành do vấn đề tạo quỹ đất đấu giá còn gặp khó khăn, giá đất nơi đây không cao, người dân nhu cầu ít. Mặt khác, tiến độ thực hiện các hạng mục công tình cần khá gấp, thời gian thì không còn nhiều nên xã rất mong UBND huyện nghiên cứu, cấp thêm nguồn vốn cũng như có sự giúp đỡ nhiều hơn từ các cơ quan chức năng từ huyện tới tỉnh,” ông  Trình nói.

Mong rằng, huyện Tam Dương  sớm xem xét kiến nghị của xã, tạo cú huých mạnh hơn để Đồng Tĩnh sớm hoàn thành các nhiệm vụ còn lại, từ đó đưa Tam Dương cán đích huyện NTM trong năm nay.

 

 

Đình Hợi
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top