Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2024  
Thứ năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020 | 20:43

Xuân Hòa tạo đột phá xây dựng NTM từ những khó khăn

Xuân Hòa là xã vùng III của huyện Bảo Yên, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp nên sự phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Đặt ra nhiều thách thức không nhỏ khi bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM.

134666924_224026952648424_5199874058233869437_n.jpg
Xây dựng nhà văn hoá.

 

Xuân Hòa là xã vùng III (xã đặc biệt khó khăn) của huyện Bảo Yên (Lào Cai), người dân đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Đến nay, sau gần 8 năm bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) diện mạo của xã Xuân Hòa đã có nhiều đổi mới; hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp phục vụ tốt nhu cầu đi lại và phát triển sản xuất của nhân dân... Từ đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển KTXH địa phương.

Sức mạnh của sự đồng thuận

Bí thư kiêm Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững (GNBV) xã Xuân Hòa, Cổ Văn Chuông cho biết, Xuân Hòa diện tích tự nhiên rộng; dân số đông, trong khi đó trình độ của người dân không đồng đều. Đặc biệt là các thôn bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế của nhân dân hết sức khó khăn, so với mặt bằng chung của huyện, các tiêu chí của xã đều đạt được ở mức thấp. Đặt ra nhiều thách thức không nhỏ khi bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM.

Mặt khác, năm 2013 khi bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM người dân chưa tích cực tham gia, nhiều hộ gia đình có suy nghĩ “Chương trình XD NTM là của Nhà nước, vì vậy nhà nước phải tự làm”. Dẫn đến, công tác triển khai thực hiện chương trình còn gặp nhiều khó khăn.

Từ khó khăn trên, Đảng ủy, UBND đã xác định cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức, suy nghĩ của người dân trong công tác xây dựng NTM, với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ mang tính đột phá. Với khẩu hiệu: Xây dựng NTM là nhà nước và nhân dân cùng làm; phát huy quyền làm chủ của người dân; nơi nào người dân đồng thuận thì làm trước; vừa làm vừa vận động, vừa tuyên truyền. Từ quyết tâm đó, sau 5 năm triển khai thực hiện (Từ năm 2013 đến 2018) nhận thức của nhân dân đã thay đổi rõ rệt. Từ chưa chủ động đến chủ động; từ việc nhà nước vận động là đến nhân dân đăng ký nội dung để làm.

Đến nay, hết năm 2020 diện mạo của xã Xuân Hòa đã có nhiều đổi mới; hệ thống đường giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp phục vụ tốt nhu cầu đi lại và phát triển sản xuất của nhân dân; kênh mương thủy lợi; nước sạch; hệ thống điện được đầu tư… Từ đó, góp phận quan trọng vào sự phát triển KTXH địa phương.

 

134149615_435972997425619_4592847624520004331_n.jpg
Người dân làm vệ sinh đường làng ngõ xóm.

 

“Thành công nhất đó là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chương trình. Sự đồng thuận ủng hộ và vào cuộc mạnh mẽ của nhân dân trong triển khai thực hiện. Ngoài ra, đối với nhiều nội dung cần sự vào cuộc mạnh mẽ của cộng đồng dân cư, UBND xã định hướng để nhân dân tự bàn bạc, thảo luận để đi đến thống nhất trong công tác triển khai thực hiện”, Cổ Văn Chuông phấn khởi chia sẻ.

Phát triển sản xuất gắn với xây dựng NTM

Trong năm 2020, mặc dù sản xuất nông - lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, dịch covid-19, song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy - UBND huyện, trực tiếp là Đảng ủy - HĐND - UBND xã và sự nỗ lực phấn đấu của các Ban ngành đoàn thể, nhân dân các dân tộc trong xã đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tổng diện tích lúa vụ xuân 730ha, năng xuất đạt 58,5 tạ/ha đạt 105% kế hoạch giao, sản lượng đạt 4270 tấn. Tổng diện tích chè đạt 330ha, đặc biệt chè chất lượng cao cho thu nhập bình quân 58 triệu đồng/ha. Riêng cây quế, có tổng diện tích 2180ha, số hộ trồng quế 1650/1824 hộ, doanh thu một năm trên 1 tỷ đồng; (vỏ quế khô cho thu nhập 57.000 - 62.000 đồng/kg, vỏ tươi cho thu nhập 25.000 - 31.000 đồng/kg).

Tại địa bàn, tiếp tục duy trì và định hướng chăn nuôi tập trung không thả rông gia súc. Hiện tổng đàn gia cầm có 48.919/55.860 con đạt 87,6% kế hoạch giao.

Nhờ đẩy mạnh sản xuất trồng trọt và chăn nuôi, tổng số hộ nghèo trong toàn xã năm 2020 gồm 515/1824 hộ chiếm 28,2% (trong đó có 515 hộ nghèo thu nhập, 0 hộ nghèo đa chiều). Tổng số hộ cận nghèo toàn xã là 198/1824 hộ chiếm 10,86%.

Năm 2020, kế hoạch giao giảm nghèo là 85 hộ, hiện tại xã đã và đang triển khai các dự án phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bằng các nguồn vốn 135 và các nguồn khác để nâng cao thu nhập cho nhân dân, giảm tỷ lệ nghèo theo đúng kế hoạch được giao.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn xã. Phân công trạm y tế xã phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua vệ sinh môi trường. Vận động các hộ gia đình làm nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi, xây dựng các mô hình nhà sạch vườn đẹp,…

 

134138271_843236569787091_4388123827816283538_n.jpg
Chung tay xóa nhà tạm.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được xã còn gặp một số khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới như thiếu nguồn vốn trong thực hiện các tiêu chí trong xây dựng cơ sở vật chất văn hóa như: nhà văn hóa thôn bản, nhà văn hóa đa năng xã, khu thể thao trung tâm xã, nghĩa trang, bãi rác thải tập chung…. Trình độ dân trí thấp, đời sống còn gặp rất nhiều khó khăn nên việc huy động người dân tham gia thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới còn chậm, nhất là phong trào vệ sinh môi trường nông thôn.

Trong năm 2021, Xuân Hòa phấn đấu hoàn thành 2 tiêu chí đăng ký hoàn thành năm 2021 gồm: Tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư; tiêu chí 18: Hệ thống chính trị. Đồng thời, duy trì và nâng cao các tiêu chí đã được công nhận đạt chuẩn và không ngừng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM trên địa bàn xã, đặc biệt là phong trào vệ sinh môi trường nông thôn, đẩy mạnh và phát triển đời sống kinh tế xã hội của nhân dân trong toàn xã.

Những kết quả đạt được khẳng định chủ trương, chính sách thực hiện trong thời gian qua tại xã Xuân Hòa đã đi đúng hướng. Với những thành tựu và kết quả đạt được, tin tưởng trong những năm tới với sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và toàn thể nhân dân trong xã với những giải pháp thiết thực hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đưa Xuân Hòa trở thành xã về đích nông thôn mới trong nhiệm nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên địa bàn huyện Bảo Yên./.

 

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    “Sâu nặng nghĩa tình”, điều còn mãi

    Trong 5 ngày, từ 7/9 đến 12/9, “quái” bão YAGI (bão số 3) với sức gió cấp 12 -13, giật cấp 14 -15 -16 đã đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội,… và sau đó, hoàn lưu của nó gây mưa lớn liên tục trên toàn miền Bắc đã gây những tổn thất vô cùng to lớn về người và thiệt hại rất nặng nề về tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân.

  • Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Không thương hiệu, thiệt đơn thiệt kép

    Xuất khẩu nông sản của ta hiện trong TOP 10 -15 thế giới. Nông sản Việt có mặt tại khoảng 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch tăng mạnh trong 15 năm qua: năm 2009 mới chỉ gần 16,5 tỷ USD thì năm 2014, kim ngạch đạt 31 tỷ USD, năm 2019 đạt 41,3 tỷ USD, năm 2023 đạt trên 53 tỷ USD, đến hết tháng 7 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông - lâm - thủy sản đạt 34,27 tỷ USD, phấn đấu đạt 57 -58 tỷ USD cả năm.

  • Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý 2/2024 đạt 6,93%, tính chung nửa đầu năm nay GDP cả nước tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước.

Top