Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 24 tháng 2 năm 2020 | 16:32

Xung quanh việc cấp bằng của Trường Đại học KHXHNV

Báo điện tử Kinh tế nông thôn ngày 18/2 đăng bài “Trường ĐH KHXHNV: Cấp bằng cho người chưa tốt nghiệp?”; ngày 20/2 đăng bài “Trường ĐH KHXHNV: Thông tin chưa trung thực tới cơ quan chức năng”.

dh.jpg
Ban biên tập Báo Kinh tế nông thôn làm việc với đại diện  Trường Đại học KHXHNV.

 

Ngày 24/2, tại Tòa soạn Báo Kinh tế nông thôn, Ban biên tập đã làm việc với đại diện Trường Đại học KHXHNV do GS.TS. Hoàng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng nhà trường, làm đại diện.

Kết thúc buổi làm việc, Báo Kinh tế nông thôn và Trường Đại học KHXHNV chính thức thông tin tới bạn đọc như sau:

Thứ nhất, trong buổi lễ tốt nghiệp khóa 2016 tại Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer, một số học viên khóa 2017 đã đến dự và tự ý mặc lễ phục để chụp ảnh kỷ niệm với thầy cô và đồng nghiệp. Ban tổ chức sự kiện đã sơ suất khi không quản lý chặt chẽ lễ phục, để cho học viên đến dự mặc lễ phục và chụp ảnh lưu niệm, gây ra sự hiểu lầm trong cộng đồng. Nhà trường sẽ quản lý chặt chẽ hơn các buổi lễ tốt nghiệp để không xảy ra chuyện tương tự.

Thứ hai, hai học viên Huỳnh Văn Út và Trần Văn Tiềm Hiểu (hai người chụp ảnh tại lễ tốt nghiệp khóa 2016 mà báo đã đăng ảnh) là sinh viên khóa 2017, chưa tốt nghiệp.

 

 

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top