Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022 | 19:0

Bà con dân tộc Chứt ở Bản Giàng 2 vui Tết Cha Leng

Ngày 27/11 (ngày 4/11 âm lịch), tại Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh, UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phối hợp cùng các đơn vị ban ngành tổ chức chương trình vui Tết Cha Leng cho bà con dân tộc Chứt.

Đại diện các đơn vị ban ngành chung vui Tết Cha Leng với bà con dân tộc Chứt tại Bản Giàng 2.

Tết Cha Leng của dân tộc Chứt ở Bản Giàng 2 được tổ chức vào ngày chẵn của tháng 11 âm lịch hằng năm, sau khi mùa màng đã thu hoạch xong. Người Chứt tổ chức đón Tết Cha Leng với ý nghĩa để tạ ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và chào đón mùa vụ mới; mong mọi người sức khỏe dồi dào, cuộc sống gia đình bình yên, no đủ, hạnh phúc.

Văn nghệ chào mừng Tết Cha Leng.

Tham gia vui Tết Cha Leng với bà con dân tộc Chứt tại Bản Giàng 2, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Đặng Tuấn Anh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất và đời sống tinh thần nhiều hơn nữa cho bà con; tiếp tục quan tâm việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Ông Đặng Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê tham gia và phát biểu tại Tết Cha Leng của bà con dân tộc Chứt.

Ngoài ra, đại diện Sở VHTT&DL, lãnh đạo UBND huyện Hương Khê, Đồn Biên phòng Bản Giàng và các tổ chức đoàn thể cũng dành tặng bà con dân bản một số phần quà để góp phần giúp người dân có một cái tết ấm cúng, vui tươi và hạnh phúc. Mỗi hộ dân sẽ được nhận các phần quà trị giá khoảng 1,5 triệu đồng.

Tại Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh hiện có 15 hộ đồng bào dân tộc Chứt sinh sống với 53 nhân khẩu. Nhiều năm nay, được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Chứt ở đây ngày càng được nâng cao.

Đại diện lãnh đạo huyện Hương Khê và các đơn vị ban ngành trao quà tết cho bà con dân tộc Chứt.

Các hoạt động văn hóa, các ngày lễ trong bản luôn được bà con dân bản hưởng ứng tham gia nhiệt tình; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới, nhiều hộ đã sắm được xe máy, ti vi, bếp gas... Bà con dân bản đã làm quen với tập quán định canh, định cư, có ý thức, biết cách làm ăn dần đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con dân tộc được quan tâm; không còn tình trạng hôn nhân cận huyết; các em trong độ tuổi được đến trường đầy đủ và theo từng cấp học. Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới được tập trung cao.

Tết Cha Leng sẽ góp phần gìn giữ, lưu truyền, phổ biến những phong tục tập quán tốt đẹp về văn hóa dân gian, nghi lễ truyền thống và từng bước bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng.

Khánh Trình
Ý kiến bạn đọc
Top