Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2024 | 20:53

Chong đèn, phủ bạt, rắc tro... chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Theo dự báo, từ nay đến Tết Giáp Thìn 2024, các tỉnh vùng ĐBSH xảy ra các đợt rét đậm, rét hại. Để duy trì sản xuất, nhằm tránh thiệt hại về kinh tế, nông dân các địa phương tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, cây trồng.

Nông dân xã Tiên Dương (Đông Anh - Hà Nội) che phủ nyon tránh rét cho rau màu. (Ảnh: Lâm Nguyễn)

Hà Nội: Nông dân tích cực chống rét cho vật nuôi, cây trồng

Theo ông Nguyễn Thế Anh, chủ vườn hoa Hồng Anh (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), để chuẩn bị sản phẩm cung cấp cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, vườn cung ứng khoảng 800 chậu hồng với nhiều chủng loại. Từ ngày 22/1 đến nay, để bảo vệ hoa khỏi ảnh hưởng bởi mưa rét, toàn bộ số hoa hồng trồng chậu đều được đưa vào khu có mái che và quây nhà lưới xung quanh.

Nhiều hộ trồng hoa tại địa phương còn sử dụng nylon để bọc xung quanh cây và sử dụng đèn để sưởi ấm. Việc này giúp quá trình sinh trưởng của cây ổn định, ít phụ thuộc điều kiện thời tiết và hoa nở đúng dịp Tết.

Cũng giống các hộ trồng hoa, đối với cây rau vụ đông, nông dân đang tập trung chăm sóc để bảo vệ cây trồng khỏi ảnh hưởng giá rét.

Bà Nguyễn Thị Hà (xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) cho biết, hiện gia đình trồng 5 sào rau, các giống chủ yếu là cải chíp, cải ngồng, mồng tơi… Thời gian từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch khoảng 30-50 ngày, tùy thời tiết và loại rau. Những ngày này, thời tiết chuyển rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, ban đêm có sương muối, để không ảnh hưởng năng suất, đặc biệt là diện tích rau mới gieo, gia đình dùng biện pháp che phủ nilon, rắc tro bếp để giữ ấm cho gốc rau.

Đối với chăn nuôi, nhất là chăn nuôi ở khu vực miền núi như Ba Vì, nông dân cũng chủ động chăm sóc cho đàn gia súc. Bà Nguyễn Thị Thủy (xã Vân Hòa, huyện Ba Vì) cho hay, trong những ngày giá rét, thay vì chăn thả bò ngoài ruộng, gia đình đã nuôi nhốt ở chuồng để giữ ấm và phòng một số bệnh mùa đông như: Tụ huyết trùng, lở mồm long móng...

“Gia đình không thả đàn vật nuôi ra ngoài như trước mà nhốt trong chuồng được che kín, cho ăn thức ăn khô đã được dự trữ, lấy bạt che quanh chuồng giữ ấm cho bò, cách làm này giúp đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh”, bà Thủy nói.

Còn đối với những trang trại chăn nuôi khép kín, các hợp tác xã cũng chủ động bảo vệ đàn vật nuôi. Ông Nguyễn Trọng Long - Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi Hoàng Long (xã Tân Ước, huyện Thanh Oai) cho hay, hiện chuồng trại của hợp tác xã đã được xây dựng với quy mô tập trung, khép kín. Những ngày nhiệt độ giảm dưới 15 độ C, hợp tác xã luôn vận hành hệ thống điện thắp sáng 24/24 giờ để sưởi ấm cho đàn lợn nái và lợn giống...

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, thời tiết miền Bắc tiếp tục có rét đậm, rét hại và có thể kéo dài đến gần Tết Giáp Thìn 2024 nên các địa phương cần tuyên truyền để nông dân không chủ quan, lơ là, cần chủ động phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

Đối với các loại cây rau màu, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lưu Thị Hằng cho biết, hiện Chi cục yêu cầu cán bộ ở các trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, khuyến cáo nông dân không gieo trồng gối vụ các loại rau màu khi nhiệt độ ngoài trời thấp hơn 15 độ C.

Theo bà Hằng, đối với diện tích rau màu đã đến kỳ thu hoạch, người dân cần thu hoạch sớm, đúng lứa, bảo đảm năng suất, tránh thiệt hại; sử dụng nilon, rơm, rạ phủ luống, làm vòm che, nhà lưới, nhà màng để chống rét cho cây trồng; đồng thời chăm sóc, tưới đủ ẩm theo nhu cầu dinh dưỡng từng cây trong những ngày rét đậm; bón phân đầy đủ, cân đối để cây trồng khỏe mạnh, tăng khả năng chống rét.

Đặc biệt, những ngày có sương muối, giá buốt, người dân cần phun nước trên mặt lá làm rụng, tan hạt sương, tránh hiện tượng cháy lá khi có ánh nắng xuyên qua.

Tương tự, về chăn nuôi, thủy sản, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y Hà Nội Nguyễn Đình Đảng cho rằng, Hà Nội là địa phương có tổng đàn chăn nuôi lớn, nhưng quy mô nhỏ lẻ còn nhiều, do đó, trong những ngày giá rét, người chăn nuôi cần chủ động dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm đủ về số lượng và bảo đảm về chất; thức ăn dự trữ cần bảo quản ở những nơi khô ráo để tránh ẩm mốc.

Ngoài ra, cần dự trữ một số vật tư thuốc thú y cần thiết, vitamin, thuốc trợ sức, trợ lực, men tiêu hóa… dùng cho vật nuôi khi thời tiết bất lợi. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại; theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của vật nuôi để có biện pháp xử lý hiệu quả khi vật nuôi có biểu hiện bất thường do đói, rét hoặc dịch bệnh...

Thái Bình: Nông dân ứng phó chống rét cho cây trồng, vật nuôi

Những ngày qua, có thời điểm nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C, nông dân trong tỉnh Thái Bình đã chủ động các biện pháp bảo vệ cây trồng, đàn vật nuôi nhằm ứng phó với thời tiết.

Nông dân sử dụng đèn sưởi để chống rét cho gà con.

Gia trại của gia đình ông Phạm Văn Hồng ở xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) duy trì nuôi 2.000 con gà đẻ. Những ngày qua, rét đậm, rét hại, nhiệt độ giảm sâu nên ông Hồng đã mua thêm bạt quây xung quanh chuồng nuôi, đồng thời bổ sung chế độ dinh dưỡng cho đàn gà bảo đảm số lượng cũng như chất lượng. Vì vậy, đàn gà phát triển khỏe mạnh và cho trứng đều.

Ông Hồng cho biết: Những ngày nhiệt độ giảm sâu, tôi tăng khẩu phần ăn cho gà từ 15 - 20% so với mức ăn bình thường, bổ sung thuốc bổ như vitamin B, C, các men tiêu hóa…, đồng thời pha nước ấm cho gà uống.

Nuôi 10 con trâu và 30 con bò, thay vì thả ngoài đồng như trước đây, những ngày rét đậm, ông Nguyễn Văn Trung, xã Trọng Quan (Đông Hưng) nhốt đàn trâu, bò trong chuồng có che chắn cẩn thận.

Ông Trung cho biết: Qua theo dõi thời tiết, tôi đã chủ động dự trữ nguồn thức ăn thô, xanh như: rơm, cây ngô, cỏ voi. Trong những ngày giá rét, đàn trâu, bò được bổ sung thêm thức ăn tinh như: cám gạo, bột ngô trộn với thân cây chuối và muối để tăng sức đề kháng. Trước đó, gia đình cũng đã kịp che chắn chuồng trại để đàn trâu, bò tránh bị rét, gió lùa. Nhờ vậy, đàn trâu, bò của chúng tôi cũng như các hộ khác trong thôn đang được chăm sóc, bảo vệ tốt trước thời tiết giá rét.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình, đàn trâu, bò khoảng 60.000 con, đàn lợn khoảng 710.000 con, đàn gia cầm ước khoảng 14 triệu con.

Bà Nguyễn Thị Bến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông tin: Điều kiện và kỹ thuật chăn nuôi của người dân trong tỉnh hiện nay được nâng lên rất nhiều. Trải qua nhiều đợt rét đậm, rét hại, các hộ chăn nuôi đã có những kinh nghiệm thiết thực và thường chủ động phòng, chống mỗi khi nhiệt độ giảm sâu như: gia cố lại chuồng trại, sử dụng đèn sưởi, điều chỉnh lượng thức ăn… Ngành nông nghiệp đã triển khai những biện pháp kỹ thuật đến các địa phương và trực tiếp người dân thực hiện phòng, chống rét cho đàn vật nuôi bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Đối với nuôi trồng thủy sản, người nuôi áp dụng các hình thức tăng nhiệt độ phù hợp cho sinh trưởng của thủy sản nuôi và làm giống; giữ mực nước ao nuôi từ 1,5 - 2m; thực hiện che phủ bề mặt ao nuôi bằng ni lông màu sáng hoặc thả bèo tây. Đối với các lồng, bè nuôi thủy sản có thể dùng ni lông phủ kín mặt lồng nuôi, hạ độ sâu lồng nuôi; sử dụng thức ăn phù hợp, bổ sung vitamin tăng cường sức đề kháng, khi nhiệt độ nước xuống thấp cần hạn chế cho ăn, tranh thủ cho ăn vào những ngày nắng ấm. Đồng thời, các hộ nuôi thường xuyên theo dõi chất lượng môi trường nước, giữ môi trường nuôi sạch để phòng tránh dịch bệnh.

Đối với sản xuất trồng trọt, hiện, nông dân đang khẩn trương thu hoạch diện tích cây vụ đông ưa lạnh, gieo trồng rau màu vụ xuân. Mặc dù thời vụ gieo cấy lúa xuân được khuyến cáo gieo mạ từ ngày 25/1 đến ngày 6/2/ (tức ngày 15 đến 27 tháng Chạp, xung quanh tiết Lập Xuân) theo phương thức gieo mạ non trên nền đất cứng có khung vòm che phủ bằng ni lông trắng hoặc gieo mạ khay tuy nhiên, tại một số địa phương, nông dân đã tiến hành gieo cấy. Ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân thực hiện gieo cấy đúng lịch thời vụ, không gieo mạ trong những ngày nhiệt độ trung bình xuống dưới 15 độ C. Tăng cường hướng dẫn biện pháp chống rét cho những diện tích mạ đã gieo bằng các biện pháp như che phủ bằng ni lông trắng; bảo đảm đủ nước cho mạ, tuyệt đối không để khô hạn. Đối với mạ non cần giữ nước ở rãnh kết hợp rắc tro bếp lên trên mặt luống để giữ ấm, giữ ẩm cho mạ. Có phương án dự phòng giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn để sẵn sàng gieo bổ sung cho những diện tích mạ bị thiệt hại.

Ông Trần Quốc Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Bình, cho biết: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân khẩn trương thu hoạch những diện tích rau đã đến kỳ thu hoạch để tránh thiệt hại. Hướng dẫn nông dân chống rét cho những diện tích rau mới trồng bằng các biện pháp như sử dụng rơm rạ để phủ luống, làm vòm che bằng ni lông; tích cực chăm sóc, tưới đủ ẩm, bón phân cân đối, bón đủ lượng để nâng cao sức đề kháng và tăng khả năng chống rét cho cây; tiếp tục theo dõi và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình, đến nay, chưa có thiệt hại xảy ra trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản do thời tiết rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa:  Thực hiện các biện pháp phòng, chống rét trong nuôi trồng thủy sản

Những ngày qua, không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi. Để giảm thiểu thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản (NTTS), các cơ sở nuôi, người dân ở địa phương ven biển của tỉnh đang chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho các đối tượng nuôi, bảo đảm sản lượng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Văn Sơn, xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa) kiểm tra tôm nuôi.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, từ ngày 21 đến 28/1 trên địa bàn tỉnh xảy ra một đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 9 độ C. Khu vực ven biển gió Bắc đến Đông Bắc cấp 5 - 6 gây ảnh đến hoạt động NTTS của người dân. Tại các vùng NTTS tập trung của các huyện Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương... người dân đã áp dụng các biện pháp nhằm tăng nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi.

Ông Nguyễn Văn Sơn ở xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa) cho biết: "Vụ đông năm nay, gia đình tôi nuôi 2 ao tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao với diện tích hơn 2.000 m2. Do có hệ thống nhà màng phủ kín nên khả năng chống rét khá tốt. Hiện, tôm chuẩn bị đạt kích cỡ thương phẩm và dự kiến thu hoạch vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Khi có thông tin trời chuyển lạnh, gió mùa tăng cường, gia đình tôi chủ động thực hiện ngay các biện pháp chống rét cho tôm. Toàn bộ 2 ao nuôi được phủ kín bạt, bảo đảm nhiệt độ luôn cao hơn bên ngoài 5 đến 60C.

Đồng thời, duy trì mực nước ao nuôi đủ độ sâu, cho tôm ăn đủ lượng, bổ sung thêm các chất khoáng, vitamin tổng hợp để tăng sức đề kháng cho tôm. Gia đình thường xuyên sục khí để bảo đảm hàm lượng ô xy hòa tan trong nước cho tôm sinh trưởng. Những ngày nhiệt độ nước ao nuôi thấp dưới 15oC thì ngừng cho ăn và theo dõi tôm nuôi, đến khi thời tiết ấm lên mới cho ăn trở lại".

Trong nuôi trồng trồng thủy sản nước ngọt, người dân ở các địa phương ven biển cũng chủ động che kín ao bằng nilon để tránh gió lùa đưa không khí lạnh làm nhiệt độ nước giảm thấp.

Ông Nguyễn Văn Lâm ở xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa) cho biết: "Hiện gia đình đang nuôi các loại cá trắm, trôi, mè, chép... với diện tích 1 ha. Dự kiến trong dịp tết, gia đình xuất bán ra thị trường khoảng 5 tấn cá thương phẩm các loại. Để bảo vệ đàn cá nuôi trong những ngày qua gia đình đã duy trì mực nước ao nuôi đảm bảo độ sâu 1,5 - 2 m, thả sọt đan bằng tre, nứa, bên trong sọt có các búi rơm tạo giá thể để cá trú ẩn tránh rét. Trong thời gian giá rét, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra cá nuôi, không thu hoạch theo cách đánh tỉa thả bù để tránh bị sây sát cho thủy sản nuôi nhằm hạn chế các bệnh đốm đỏ, lở loét do nấm, trùng quả dưa và ký sinh trùng. Hàng ngày, theo dõi chất lượng nước, không đưa các loại phân xuống ao làm ảnh hưởng xấu đến môi trường nước".

Trên địa bàn xã đảo Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn) hiện có 52 hộ nuôi cá lồng với 1.414 ô lồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 104 lao động. Những ngày qua, các hộ nuôi cá lồng đã chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để có biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn cá nuôi lồng.

Chủ tịch UBND xã Nghi Sơn Vũ Ngọc Thương cho biết: "Khi có tin đợt rét đậm, rét hại kéo dài, địa phương đã tuyên truyền, vận động người dân nuôi cá lồng khu vực vụng Nghi Sơn di chuyển lồng cá vào khu vực kín gió, che chắn bề mặt lồng nuôi bằng bạt để giữ ấm cho cá và hạn chế sương muối. Cùng với đó, hướng dẫn người dân thả sâu lồng nuôi từ 1,8 - 2 m để giữ ấm cho cá; thường xuyên vệ sinh để nước không bị ô nhiễm, hạn chế gây bệnh cho cá. Nhắc nhở các hộ nuôi cá lồng chủ động dự trữ thức ăn để bổ sung chất dinh dưỡng cho cá".

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, diện tích nuôi trồng thủy sản thương phẩm nước lợ toàn tỉnh đạt 4.100 ha (trong đó, diện tích tôm sú, cua 3.400 ha, tôm thẻ chân trắng 700 ha), diện tích nuôi nước ngọt là 14.100 ha, diện tích nuôi nước mặn là 1.000 ha.

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Lê Minh Lương, những ngày qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với các địa phương hướng dẫn cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống và nuôi thương phẩm thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho thuỷ sản nuôi. Đồng thời, khuyến cáo người dân chỉ tổ chức nuôi trồng thủy sản trong mùa đông đối với các cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện, có thể chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho động vật thủy sản. Cùng với đó, các hộ nuôi cần thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng và theo dõi tình trạng sức khỏe thủy sản nuôi nhằm phát hiện kịp thời các hiện tượng bất thường để có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp và hiệu quả./.

 

Thanh Tâm (t/h theo báo Hanoimoi, Ninh Bình, Thanh Hóa...)
Ý kiến bạn đọc
  • Thử thách đặt ra khi theo nghề Freelancer

    Thử thách đặt ra khi theo nghề Freelancer

    Nhiều người thường nghĩ công việc của một Freelancer khá thoải mái khi họ được tự chủ về mặt thời gian làm việc. Thực tế, công việc này cũng có những thử thách và áp lực riêng mà không phải ai cũng biết.

  • Nuôi thành công cá Koi ở vùng chiêm trũng

    Nuôi thành công cá Koi ở vùng chiêm trũng

    Nhiều lần thất bại trong việc đầu tư nuôi các loại cá cảnh khác nhau, nhưng với niềm đam mê của mình, anh Vũ Văn Tăng đã vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thành công mô hình nuôi cá Koi.

  • Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Giống mận hồng mới trái to, thịt chắc, ăn giòn, ngọt được anh Trần Ngọc Quận (44 tuổi, ngụ ấp Thành Lộc, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) trồng thành công và cho trái đạt trọng lượng lên đến 5 trái/kg.

Top