Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 3 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2022 | 16:17

Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 23/12, Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại Thanh Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -2027.

Dự Đại hội có ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam và đại diện các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế nông hộ, kinh tế trang trại, triển khai xây dựng nhiều mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và lâm nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm, hình thành chuỗi sản xuất nông, thủy sản an toàn thực phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 

                           Đại hội Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 - 2027

Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa hiện có ở tất cả 27/27 huyện, thị xã, thành phố, 474 tổ chức Hội cơ sở, chiếm 85% số xã có tổ chức Hội tăng 1 cơ sở, với hơn 28.000 hội viên, có 57 câu lạc bộ chủ trang trại hoạt động hiệu quả, đồng thời thành lập mới được 29 hợp tác xã, tổ hợp tác.

Trong 5 năm qua, các phong trào phát triển kinh tế VAC, trang trại trong tỉnh có bước phát triển, nhiều hội viên đẩy mạnh trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu, thực hiện “cải tạo vườn tạp”, đẩy mạnh trồng rừng và bảo vệ rừng, phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, thuỷ sản. Tổ chức cơ sở Hội từng bước được xây dựng vững mạnh.

                    

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam (trái) và các đại biểu tham dự Đại hội Hội Làm vườn và trang trại tỉnh Thanh Hóa.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh đã mở 1.784 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật với số lượng 140.551 cho các hội viên tham gia, thăm quan học tập 496 lần với 10.777 lượt hội viên tham gia học tập, tham quan, tiếp thu chuyển giao kỹ thuật.

Hội đã định hướng, dẫn dắc, cầu nối chuyển mạnh sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn không chất thải, thuận thiên được nhiều hội viên hưởng ứng. Diện tích cây ăn quả, sản xuất trong nhà lưới, nhà màng, có tưới nước tiết kiệm, chăn nuôi trên đệm lót sinh học hoặc có bể biogas, sử dụng chế phẩm sinh học được phát triển. Cũng trong những năm vừa qua các tổ chức Hội trong toàn tỉnh xây dựng được 334 vườn mẫu, 8 trang trại, 291 mô hình sản xuất, diện tích rau hoa quả canh tác trong nhà lưới nhà màng tăng thêm 244.000 m2.

Đến nay, toàn tỉnh có 738 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 02/2020/TT- BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, có 83 trang trại trồng trọt, 491 trang trại chăn nuôi, 26 trang trại lâm nghiệp, 79 trang trại nuôi trồng thủy sản, 59 trang trại tổng hợp. Giá trị mang lại từ cây ăn quả, mật ong, trang trại đạt hơn 3.100 tỷ đồng

 

Các hội viên tham luận tại Đại hội

Mới đây tỉnh Hội đã tổ chức thành công hội thi: “Vườn đẹp, Trang trại kiểu mẫu” trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là mục đích, ý nghĩa, phạm vi, quy mô, cho các hội viên tham gia cuộc thi, đề hướng đến góp phần thực hiện thành công Chương trình Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, giai đoạn 2021 – 2025 và cũng chính là để góp phần làm cho quê hương ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, làng bản quê ta ngày càng đáng sống. Nâng cao năng lực cán bộ hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tạo ra phong trào và cách tiếp cận mới, lan tỏa bề rộng, thấm đậm, bền vững về chiều sâu, khẳng định bước đi đúng hướng, hiệu quả thiết thực.

Trong những năm qua, Hội Làm vườn và trang trại tỉnh luôn tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội, đồng hành cùng sự phát triển của hội viên nông dân, tiếp tục sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, quản lý kinh doanh nông trại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, tăng cường khả năng liên kết, phát triển kinh tế vườn trại theo chuỗi giá trị cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa  Lê Đức Giang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Đức giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích Hội Làm vườn và trang trại tỉnhThanh Hoá đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, cũng như trong 40 năm xây dựng, phát triển của hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo xây dựng và phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao và bền vững, do vậy hội làm vườn và trang trại tỉnhThanh Hóa cần phát triển và tăng cường hoạt động của các “Câu lạc bộ chủ trang trại”, khuyến khích các trang trại có từ 10 lao động trở lên và các trang trại khác có điều kiện thành lập doanh nghiệp, để hình thành nhiều hơn các doanh nghiệp phát triển từ câu lạc bộ chủ trang trại đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, động viên, khuyến khích các địa phương thành lập doanh nghiệp, khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Làm vườn và Trang trại các cấp làm tốt vai trò cầu nối giữa các hội viên với các doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản để tạo đầu ra cho sản phẩm, hình thành chuỗi sản xuất nông, thủy sản an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho hội viên, tích cực tham gia các chương trình khuyến nông, đề tài khoa học công nghệ, tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

  

PGS.TS Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội PGS. TS Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội làm vườn và Trang trại Việt Nam cũng đã ghi nhận và đánh giá cao công tác hội  của tỉnh Thanh Hóa. Hội Làm vườn tỉnh Thanh Hóa là một trong những Hội Làm vườn cấp tỉnh có tổ chức hội rất bài bản, vững mạnh và luôn được cũng cố kiện toàn và phát triển với số lượng hội viên ngày càng tăng lên. Hội có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, luôn luôn tạo mọi điều kiện phát triển kinh tế vườn, trang trại, chuyển giao thành công nhiều trang thiết bị, kỹ thuật cho hội viên, phát triển trang trại, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, chủ động tham gia chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM.

Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam cũng đề nghị Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa,  luôn luôn phát huy tốt những nhiệm vụ và định hướng của cấp chính quyền giao phó, để phát triển hội ngày càng sâu rộng hơn. Hội Làm vườn và Trang trại Việt Nam luôn kỳ vọng vào tỉnh hội Thanh Hóa, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong những năm qua và trong nhiệm kỳ qua để vươn lên một tầm cao mới, với những thắng lợi và kết quả mới, góp phần vào phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững của tỉnh Thanh Hóa và góp phần vào phong trào phát triển kinh tế vườn và kinh tế VAC tại Việt Nam.

                

                                    Ban chấp hành tỉnh Hội Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022 -2027

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thi đua xây dựng tổ chức hội và phát triển kinh tế hộ gia đình theo mô hình trang trại giai đoạn 2017-2022.

 

Xuân Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) tỉnh Bình Định đã chủ động hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm.

  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Giống mận hồng mới trái to, thịt chắc, ăn giòn, ngọt được anh Trần Ngọc Quận (44 tuổi, ngụ ấp Thành Lộc, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) trồng thành công và cho trái đạt trọng lượng lên đến 5 trái/kg.

  • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Để khơi dậy và lan toả phong trào khởi nghiệp của thanh niên nói chung và thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hoá nói riêng, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

  • Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Anh Phạm Minh Biên (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) sưu tầm nhiều giống gà, vịt “độc, lạ” như gà sư tử Ba Lan, gà Serama, vịt gọi… mang về nhân giống bán, cho thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng.

Top