Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022 | 9:53

Nuôi ốc sạch hướng tới xuất khẩu

Để kiếm sống, anh Trần Quý Bảo ở xã Đức Thành (Yên Thành - Nghệ An) đã lăn lộn đủ nghề để kiếm sống nhưng không thành anh đã về quê nuôi ốc nhồi. Không ngờ, đây là hướng đi đúng đắn, hiện, anh đang sản xuất ốc sạch để hướng tới xuất khẩu.

Ốc nhồi thích hợp  đồng trũng

Anh Trần Quý Bảo, xã Đức Thành, huỵện Yên Thành (Nghệ An), cho biết, trước đây, vào những năm 2005-2018 anh đã  làm nhiều nghề để kiếm sồng như: mở quán cà phê vườn, đi Quỳ Châu mua nứa về làm ống trúm để thả lươn và bán lại cho dân, sang nước bạn Lào làm ở mỏ đá xuất khẩu, nhưng bị vỡ nợ. Năm 2018, anh phải quay về nhà sau khi đã mất hơn 1 tỷ đồng.

Đầu tiên, anh Bảo thuê trang trại nuôi cá, và đầu tư một số tiền khá lớn, hơn 120 triệu đồng, nhưng thu về quá thấp: 150 triệu đồng/6 tháng. Thấy không có lãi, anh Bảo lại xoay sang hướng khác. Sau khi tìm hiểu, thấy trong xã lúc này có hộ dân đang nuôi ốc nhồi quảng canh, không chuyên tâm đầu tư, chỉ nuôi chơi, nhưng hàng năm vẫn thu về hàng trăm triệu đồng.

Anh Bảo đang kiểm tra ốc giống.

Từ thông tin trên, anh Bảo đã lên mạng internet tìm hiểu nghề nuôi ốc, và thấy ở tỉnh Tuyên Quang có hộ nuôi ốc nhồi rất thành công. Anh Bảo đã vay 14 triệu đồng (lãi 2.000 đồng/1 triệu/ngày) để mua ốc giống; với số tiền này, anh Bảo đã mua được 2 vạn ốc giống. Đầu năm 2019, bắt đầu nuôi khảo nghiệm, không ngờ, anh Bảo đã thành công, số phận đã mỉm cười với anh từ đây.

Tiếp đà thắng lợi, anh Bảo mua thêm 1 tạ ốc bố mẹ (10 triệu đồng), để làm ốc giống. Vận may lại tiếp tục đến, năm đầu tiên, anh đã thu được 4 tấn ốc thương phẩm, trị giá 280 triệu đồng, trừ chi phí 1/3, còn lại là lãi ròng.

Từ năm 2020 đến nay, nhờ sự vào cuộc tích cực của báo chí, trong việc giới thiệu sản phẩm cho nhà nông, anh Bảo đã bán được rất nhiều ốc giống (chỉ riêng năm này, đã bán được 1 tỷ đồng tiền ốc giống). Tuy nhiên, ốc thương phẩm lại thất bại, do chưa có kinh nghiệm nuôi và chăm sóc; chưa có thuốc đặc trị chữa bệnh cho ốc, kỹ thuật nuôi ốc nhồi cũng chưa nắm vững.

Anh Bảo kiểm tra trứng ốc.

Rất may, năm 2021, anh Bảo đã tìm được thuốc đặc trị, chữa các bệnh nan y cho ốc nhồi như: sưng vòi, nhiễm khuẩn, bệnh đường ruột, và học hỏi thêm được nhiều kỹ thuật chăm sóc ốc. Nhờ vậy, đã đạt được 6 tấn ốc thương phẩm (chưa kể, bị lũ lụt trôi mất 4 tấn), và may mắn, vẫn còn lại 1 tấn ốc bố mẹ.

Đáng ghi nhận, từ đầu năm 2022 đến nay, gia đình đã bán được trên 4 triệu tiền ốc giống, với giá bình quân 250 đồng/con. Đồng thời, ốc thương phẩm cũng được mở rộng, phủ kín cả 20 ao. Hiện, tính đến thời điểm này, đã bán được 6 tấn ốc thương phẩm, và trong ao, vẫn đang còn 10 tấn.

“Dự kiến, từ nay đến Tết Nguyên đán 2023, sẽ tiêu thụ hết. Đồng nghĩa với việc, trong năm nay, gia đình sẽ thu cả 2 loại (ốc giống và thương phẩm), khoảng 2,2 tỷ đồng, trừ chi phí, lãi ròng 1,2 tỷ đồng.

Chưa kể, quanh bờ ao, gia đình còn trồng 200 cây dừa xiêm lùn, vừa để lấy bóng mát che cho ốc, vừa thu hoạch quả. Dự kiến, từ năm 2024 trở đi, riêng tiền dừa, sẽ thu mỗi năm 100-200 triệu đồng” - anh Bảo cho biết thêm.

Mặt khác, anh Bảo cũng đang tích cực đi tìm đối tác để xuất khẩu. Vì vậy, anh rất muốn nối vòng tay lớn, để giới thiệu ốc sạch Yên Thành đến với bạn bè trong và ngoài nước, với giá cả hợp lý.  

Nhân rộng mô hình

Ông Hoàng Khắc Thọ, Phó chủ tịch UBND xã Đức Thành, cho biết: “Mô hình nuôi ốc bươu, cá lóc và cua đồng đang phát triển khá mạnh, đem lại giá trị kinh tế cao, trên nền đất khó canh tác nông nghiệp của địa phương. Hiện, sản phẩm ốc bươu của Đức Thành đã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, giá trị thu nhập đạt 1,4 tỷ đồng/ha/năm. Tính đến thời điểm này, tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản của xã đã đạt: 26,1ha; sản lượng đạt 90 tấn; giá trị sản xuất theo giá so sánh đạt 6,843 tỷ đồng.

Vì vậy, địa phương đang nhân rộng mô hình nuôi ốc bươu, cua đồng và cá lóc trên nền đất canh tác nông nghiệp ít hiệu quả, giữ vững sản phẩm OCOP 3 sao của địa phương. Ngoài ra, Đức Thành đang nỗ lực xây dựng 2-3 nhà vườn đạt chuẩn NTM trong thời gian ngắn nhất”.

Anh Nguyễn Văn Dương, cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành, cho biết: “Diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện đạt 1.660ha, sản lượng 8.469,6 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản 5.656,3 tấn. Sản lượng khai thác nội địa 2.818,3 tấn, sản lượng thuỷ sản khác: ốc bươu đen, ba ba, ếch và lươn, ước đạt 46,8 tấn. Khai thác tối đa diện tích mặt nước hiện có, để nuôi thả thuỷ sản tốt. Chăn nuôi tăng trưởng ổn định, nhất là các con đặc sản như ốc bươu đen, ếch, baba, lươn...

Giá trị sản xuất theo giá so sánh ước đạt 192,6 tỷ đồng, tăng 1,86% so với cùng kỳ năm 2020. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.660ha, sản lượng đạt 8.469,6 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 5.656,3 tấn. Sản lượng khai thác nội địa 2.818,3 tấn, sản lượng thuỷ sản khác (ốc bươu đen, ba ba, ếch và lươn) ước đạt 46,8 tấn. Khai thác tối đa diện tích mặt nước hiện có để nuôi, thả cá, xây dựng cơ chế phù hợp, khuyến khích dân đầu tư vốn vào nuôi trồng thủy sản. Hiện, ốc bươu đen đã được xây dựng tem truy xuất nguồn gốc.

Trong năm 2021 có thêm 9 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh (trong đó có 1 sản phẩm được nâng hạng), nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh của huyện lên 14 sản phẩm, đạt 3 sao năm 2019, trong đó có ốc bươu đen của Tổ hợp tác Đức Thành  xã Đức Thành”.

Mặt khác, cũng theo ông Dương, địa phương đang cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, kinh tế số trong nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, chuyển nhanh sang nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Mở rộng liên kết sản xuất, khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất,... Chuyển đổi cơ cấu cấy trồng, vật nuôi; tăng năng suất, chất lượng, giá trị các loại nông sản, đảm bảo phát triển bền vững.

Theo đó, chỉ tiêu năm 2022 của Đức Thành, tăng tốc độ ngành nông lâm thủy sản: 3 - 4%. Đầu tư thâm canh thuỷ sản, mở rộng diện tích ứng dụng công nghệ cao, trong đó, nuôi trồng 5.712 tấn, thủy sản khác 2.771 tấn. Rà soát, đảm bảo các điều kiện nuôi an toàn dịch bệnh; phát triển, đa dạng hóa đối tượng nuôi, nhất là các loài thủy sản đặc sản nội địa, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ theo hướng VietGAP, đảm bảo an toàn dịch bệnh.

 

Dương An Như
Ý kiến bạn đọc
  • Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Bảo vệ, chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa nắng nóng

    Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&PTNT) tỉnh Bình Định đã chủ động hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và chăm sóc tốt đàn gia súc, gia cầm.

  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Hứa hẹn đem lại thu nhập cao với mận hồng

    Giống mận hồng mới trái to, thịt chắc, ăn giòn, ngọt được anh Trần Ngọc Quận (44 tuổi, ngụ ấp Thành Lộc, xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) trồng thành công và cho trái đạt trọng lượng lên đến 5 trái/kg.

  • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Lan tỏa phong trào khởi nghiệp của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

    Để khơi dậy và lan toả phong trào khởi nghiệp của thanh niên nói chung và thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hoá nói riêng, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp.

  • Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Mô hình “độc, lạ” - nuôi gà, vịt làm thú cưng

    Anh Phạm Minh Biên (36 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) sưu tầm nhiều giống gà, vịt “độc, lạ” như gà sư tử Ba Lan, gà Serama, vịt gọi… mang về nhân giống bán, cho thu nhập hơn 30 triệu đồng/tháng.

Top