Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 22 tháng 12 năm 2018 | 13:18

Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không an toàn

Đây là thời điểm mà các cơ sở đẩy mạnh chế biến các loại thực phẩm phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán. Không ít cơ sở chế biến sử dụng thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc bị bắt giữ

Hà Nội: Phát hiện 3 cơ sở sản xuất kinh doanh ô mai, thịt bò khô không rõ nguồn gốc
 
Thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm, Đội QLTT số 24 (Hà Nội) phối hợp với BCĐ 389 huyện Hoài Đức tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức.
bắt-giữ-ô-mai.jpg
Các lực lượng chức năng bắt giữ ô mai, thịt bò không rõ nguồn gốc (ảnh báo THCL)
 
Qua kiểm tra 3 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm là Tuấn Quỳnh, Hưng Lộc Phát và gia đình ông Nguyễn Hữu Hoàng tại thôn Đội, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, lực lượng chức năng phát hiện gần 4.000 sản phẩm thực phẩm đóng gói các loại như ô mai, hạt hạnh nhân, bim bim, mứt hoa quả, thịt bò khô các loại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
 
Đáng chú ý, tại cơ sở Tuấn Quỳnh do bà Phạm Thị Lan làm chủ, cơ quan chức năng phát hiện hơn 2.500 hộp ô mai mang thương hiệu Ô mai Phố Cổ đã được bảo hộ, có địa chỉ tại quận Hai Bà Trưng, nhiều bao tải dứa chứa ô mai các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng hàng nghìn bao bì, hộp đựng và các loại công cụ đóng gói.
 
Chủ cơ sở trình bày, do thấy thương hiệu ô mai Phố Cổ bán chạy nên đã đặt làm giả nhãn mác sản phẩm, sau đó thu mua ô mai trôi nổi trên thị trường đóng gói vào hộp và mang bán ra thị trường cả nước để kiếm lời.
 
Căn cứ hành vi vi phạm sản xuất hàng giả là lương thực - thực phẩm, cơ quan QLTT đã chuyển vụ việc này cho Công an huyện Hoài Đức tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
 
 
Chặn bắt gần 1 tấn nầm lợn hôi thối tại Lạng Sơn
 
Tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lạng Sơn và Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh nhận được tin báo một số đối tượng tập kết hàng hóa có dấu hiệu khả nghi tại bãi đất trống thuộc khu vực thôn Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) nên đã tổ chức vây bắt. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đường vắng, các đối tượng đã vứt bỏ lại hàng và chạy thoát
 
lạng-sơn.jpg
Lực lượng chức năng bắt số lượng lớn thịt lợn không rõ nguồn gốc (ảnh báo THCL)
Kiểm đếm thực tế, toàn bộ số hàng hóa trên đều là nầm lợn cấp đông, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có biểu hiện mốc và bốc mùi hôi, được đựng trong 11 thùng xốp bọc kín có tổng trọng lượng hơn 800kg.
 
Ngay sau khi lập biên bản thu giữ, lực lượng chức năng bàn giao số nầm lợn trên cho cơ quan chức năng tiêu hủy theo quy định của pháp luật.
 
Thanh Hóa: 240 con lợn bệnh đang trên đường đi tiêu thụ bị bắt giữ
 
Thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ và tiêu hủy 240 con lợn nghi bị bệnh lở mồm, long móng đang trên đường vận chuyển đi tỉnh Thừa Thiên Huế tiêu thụ.
 
Vào lúc khoảng 2h ngày 20/12, lực lượng thú y tại trạm kiểm dịch động vật, thuỷ sản Dốc Xây và Công an phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 98C – 092.79, phát hiện trên xe chở 240 con lợn nghi bị bệnh lở mồm, long móng từ tỉnh Thái Nguyên qua Thanh Hoá.
 
Toàn bộ số lợn trên xe có mụn nước trên da, sốt cao, có các vết lở loét ở vành móng và kẽ móng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, giữ toàn bộ số lợn để kiểm tra, lấy mẫu xác định bệnh.
 
Theo lái xe Trần Văn Quý trú tại xã Hồng Thái huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang khai nhận, số lợn trên do ông Trần Văn Quý (SN 1981), trú tại thị trấn Sịa, huyện Quang Điền thành phố Huế thu gom từ nhiều trang trại ở Thái Nguyên để vận chuyển về Huế tiêu thụ.
 
Theo Chi cục thú y Thanh Hoá, sau khi lấy mẫu, nếu toàn bộ số lợn bị bệnh lở mồm long móng sẽ bắt buộc phải tiêu huỷ, đồng thời tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng.
 
Hà Tĩnh: Bắt xe tải chở bánh kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc
 
Theo thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa bắt giữ xe tải vận chuyển số lượng lớn bánh kẹo, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
 
Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 20/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội CSGT phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về kinh tế ma túy (Công an huyện Hương Khê) tiến hành kiểm tra xe tải mang biển số 37C-03562 lưu thông trên đường 15A đoạn qua thị trấn Hương Khê.
 
bánh-kẹo-ảnh-ca.jpg
Số lượng lớn bánh kẹo bị bắt giữ tại Hà Tĩnh (ảnh CA)
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở hàng chục thùng kẹo bánh các loại, thạch rau câu, ruốc bông, hành chiên, đồ chơi trẻ em và phân bón...
 
Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Mạnh Hà (trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng trên.
 
Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ lô hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Để bảo đảm sức khỏe của nhân dân trong dịp tết Nguyên Đán và người tiêu dùng không bị ngộ độc thực phẩm do sử dụng  phải những thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Cần kiểm tra và xử lý nghiêm những đối tượng vận chuyển và sử dụng thực phẩm bẩn vào chế biến làm thực phẩm bán cho người tiêu dùng.
 
 
Ngọc Thủy (Tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top