Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 15 tháng 7 năm 2021 | 9:51

Bắt nóng đối tượng giết người xong bỏ trốn

Do có lời qua tiếng lại với bà Trần Thị G, Lê Ngọc Phú Thịnh đã dùng cây rựa dài 70cm chém nhiều nhát vào người bà G. Hậu quả bà G chết ngay tại chỗ. Gây án xong Thịnh bỏ trốn.

Ngày 15/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng PC 02 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để điều tra đối tượng Lê Ngọc Phú Thịnh, sinh năm 1995, trú tại 21/79 đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế có hành vi giết người.

 

Đối tượng Lê Ngọc Phú Thịnh tại cơ quan Công an.
Đối tượng Lê Ngọc Phú Thịnh tại cơ quan Công an.

 

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 14/7, Lê Ngọc Phú Thịnh và bà Trần Thị G, sinh năm 1945, trú tại 21/79 đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế có lời nói qua lại. Thịnh đã dùng cây rựa dài 70cm chém nhiều nhát vào người bà G. Hậu quả bà G chết ngay tại chổ. Gây án xong Thịnh bỏ trốn.

 

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Nhận được tin báo xảy ra vụ án, Công an phường Kim Long cùng với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Huế, Phòng PC02 nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng. Đến 17 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng phát hiện, bắt được Thịnh tại khu vực bến thuyền trước đình làng Kim Long.

 

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt được Thịnh tại khu vực bến thuyền trước đình làng Kim Long.
Lực lượng chức năng phát hiện, bắt được Thịnh tại khu vực bến thuyền trước đình làng Kim Long.

 

Được biết, Thịnh là đối tượng đã có tiền án, tiền sự, có biểu hiện loạn thần, năm 2018 và 2020 được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần tỉnh Thừa Thiên - Huế.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Chó thả rông, hiểm họa lớn

    Tình trạng chó thả rông cắn người gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở vùng nông thôn, ngoại thành, mà ngay cả ở các thành phố lớn. Rất nhiều người từ già đến trẻ bị chó thả rông tấn công dẫn đến tử vong hoặc mang thương tích.

  • Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Tình trạng tự phát cắm cọc nuôi vẹm trong đầm, vịnh: Tăng cường quản lý

    Thời gian qua, trong đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, việc người dân tự phát cắm cọc, giăng dây nuôi vẹm xanh, vẹm đất ở ngoài vùng quy hoạch nuôi trồng thủy sản (NTTS) đã để lại nhiều hệ lụy. Cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương ven biển đang triển khai nhiều giải pháp nhằm vận động người dân tháo dỡ, không để phát sinh khu vực nuôi mới.

  • Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang xử lý 234 trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

    Bắc Giang tồn tại 234 trường hợp vi phạm về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai. Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu các sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Top