Cao Bằng: Công ty TNHH Nga Hải lấn chiếm đất công, xây dựng trạm trộn bê tông trái phép
Đã bị phường 3 lần lập biên bản vi phạm và thành phố ra 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt 70 triệu đồng, buộc tháo dỡ toàn bộ công trình trạm trộn bê tông xây dựng trái phép trên đất do Nhà nước đang quản lý.
Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cố tình “phớt lờ” các văn bản pháp lý của chính quyền địa phương, tiếp tục “cố tình” san gạt mặt bằng lấn chiếm, xây lắp, đưa trạm trộm bê tông vào vận hành trái phép, làm dư luận không khỏi bức xúc và hồ nghi: Ai “chống lưng” mà doanh nghiệp “ngang nhiên” vi phạm đến vậy, hay doanh nghiệp… “nhờn luật”?
Người dân “kêu cứu” bởi cuộc sống bất an
Đó là trạm trộn bê tông tươi cùng với máy nghiền rửa đá và dãy nhà điều hành của Công ty TNHH Nga Hải, có địa chỉ tại thành phố Cao Bằng (Cao Bằng) mà người dân phản ánh xây dựng trên hàng trăm mét vuông đất tại tổ 5, phường Duyệt Trung, do Nhà nước đang quản lý mà công ty lấn chiếm, tự ý san gạt mặt bằng, khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, từ cuối tháng 12/2020.
Sau khi hoàn thành xây lắp, Công ty TNHH Nga Hải đã tập kết hàng trăm khối đá nguyên liệu và tổ chức vận hành sản xuất từ đầu tháng 2/2021 đến nay, khi chưa có quy hoạch và chứng nhận đầu tư, chưa được tỉnh Cao Bằng cấp phép xây dựng, đã tác động xấu đến cảnh quan, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp và làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân sinh sống gần trạm, gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai cũng như quản lý tài nguyên, ngân sách theo luật, tạo bức xúc trong nhân dân.
Trước những hệ luỵ xấu đó, các hộ dân tổ 5, phường Duyệt Trung, sinh sống gần trạm trộn bê tông đã liên tục làm đơn “kêu cứu” gửi các cấp chính quyền, ngành chức năng tỉnh Cao Bằng.
Ngày 20/3/2021, theo phản ánh, phóng viên đến khu vực trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Nga Hải xây dựng trái phép. Ghi nhận tại hiện trường là hệ thống trạm trộn bê tông đang vận hành sản xuất, cùng tiếng kêu ken két, tiếng đá xô đập rất khó chịu phát ra từ một máy nghiền, rửa đá hoạt động hết công suất, với nước thải đỏ quạch màu bùn từ máy nghiền này chảy ra mương xả xuống hồ nước ngay gần trạm. Còn mặt đường trước trạm trộn bê tông nham nhở, nước chảy lênh láng, bùn đất nhầy nhụa, trơn trượt, gây khó khăn cho người và phương tiện giao thông đi lại.
Gia đình bà Lê Thị Kênh, tổ 5, phường Duyệt Trung, là một trong 6 hộ gia đình sinh sống gần trạm trộn bê tông đã làm đơn kêu cứu, bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bà cho biết, từ đầu tháng 2/2021, Công ty TNHH Nga Hải đưa trạm trộn bê tông vào vận hành cả ngày cho đến 3 - 4 giờ sáng hôm sau, xe ô tô chuyên dụng vận chuyển bê tông, vật liệu đi lại ầm ĩ, máy móc của trạm hoạt động hết công suất gây ra bụi bặm cùng tiếng ồn quá mức làm cho môi trường ô nhiễm nặng nề, cuộc sống, sinh hoạt của người dân vì thế bị đảo lộn.
“Nhà tôi sát ngay trạm trộn bê tông này, tiếng ồn lớn phát ra từ trạm trộn bê tông làm mọi người trong gia đình ngày thì bức bối, đêm thì ngủ không yên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Gia đình lại có 2 cháu nhỏ, những ngày các cháu đi học thì không nói, còn ngày nghỉ phải đưa các cháu đến ở nhờ nhà người quen cách xa trạm, đến 17-18 giờ mới dám đón về. Để các cháu ở nhà, chúng kêu tiếng ồn do trạm trộn bê tông vận hành phát ra làm đau đầu không chịu được. Tình trạng này cứ diễn ra chỉ thời gian ngắn nữa thì không biết sức khoẻ cũng như cuộc sống của gia đình tôi thế nào. Hằng ngày, mọi người trong gia đình luôn sống trong nỗi lo lắng, bất an”, bà Kênh bức xúc cho biết thêm.
Ông Lê Xuân Hữu, Bí thư Chi bộ, kiêm Tổ trưởng tổ 5, phường Duyệt Trung cho biết, những bức xúc của nhân dân phản ánh là đúng sự thật. Công ty TNHH Nga Hải đã tự ý san gạt mặt bằng trên đất do Nhà nước quản lý tại tổ 5, phường Duyệt Trung để xây lắp trái phép trạm trộn bê tông, đã đưa vào vận hành sản xuất, gây ra nhiều hệ luỵ về môi trường, cảnh quan, kết cấu đường bê tông qua địa phận tổ vừa được Nhà nước đầu tư xây dựng, gây bức xúc trong nhân dân do đời sống sinh hoạt của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
“Là tổ trưởng dân phố, tôi đã 2 lần được mời tham gia cùng đoàn kiểm tra của cấp trên đến kiểm tra, lập biên bản công trình xây dựng trái phép trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Nga Hải, nhưng không hiểu vì lý do gì mà công ty này vẫn “ngang nhiên” tiếp tục thi công xây dựng. Giờ họ đã đưa trạm vào vận hành. Tôi được biết, các hộ dân sinh sống gần khu vực trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Nga Hải đã làm đơn “kêu cứu” gửi các cấp chính quyền, ngành chức năng tỉnh Cao Bằng, nhưng chưa thấy giải quyết. Không biết ai chống lưng mà doanh nghiệp dám coi thường pháp luật đến vậy?”, ông Hữu cho hay.
“Phớt lờ” luật pháp, doanh nghiệp cố tình vi phạm
Ngay sau khi phát hiện Công ty TNHH Nga Hải tiến hành san gạt mặt bằng, thi công xây dựng công trình trạm trộn bê tông chưa được cơ quan chức năng cho phép trên đất được Nhà nước tạm giao cho UBND phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng quản lý, chỉ trong 2 tháng, từ ngày 28/12/2020 đến ngày 23/2/2021, UBND phường Duyệt Trung đã phối hợp với Đội quản lý trật tự thành phố Cao Bằng và Công an phường Duyệt Trung tổ chức nhiều lượt đến hiện trường thi công trái phép công trình trạm trộn bê tông của Công ty TNHH Nga Hải để kiểm tra, đã tiến hành lập biên bản 3 lần, đồng thời báo cáo những vi phạm pháp luật của doanh nghiệp với UBND thành phố Cao Bằng cho hướng chỉ đạo giải quyết.
Trước những hành vi cố tình vi phạm pháp luật nghiêm trọng của doanh nghiệp, ngày 7/1/2021, UBND thành phố Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính Tổ chức thi công xây dựng công trình khác không có giấy phép xây dựng theo quy định với mức phạt 15 triệu đồng và ngày 5/3/2021, tiếp tục ban hành Quyết định số 297/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, với mức phạt 55 triệu đồng. Yêu cầu Công ty TNHH Nga Hải phải thực hiện tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng vi phạm, khôi phục hiện trạng ban đầu và hoàn tất các thủ tục theo quy định hiện hành về quản lý đất đai và đầu tư xây dựng. Thời gian khắc phục hậu quả tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.
Tuy nhiên, Công ty TNHH Nga Hải đã… “phớt lờ” yêu cầu mà các văn bản pháp lý của UBND thành phố Cao Bằng, vẫn “ngang nhiên” tiến hành san gặt mặt bằng trên diện tích đất đang được Nhà nước quản lý, tiếp tục thi công, xây lắp hoàn thành trái phép công trình trạm trộn bê tông của mình tại tổ 5, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng và cố tình đưa trạm vào vận hành sản xuất, cùng tập kết hàng trăm khối đá nguyên liệu tại địa điểm xây trạm trộn bê tông trái phép này.
Tự ý lấn chiếm để san gạt, cải tạo mặt bằng, tiến hành xây dựng trái phép trạm trộn bê tông trên đất do Nhà nước quản lý, “phớt lờ” những văn bản pháp lý, không chấp hành các yêu cầu khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà UBND thành phố Cao Bằng ban hành, cũng như của chính quyền địa phương, “cố tình” vi phạm pháp luật đã làm cho dư luận bức xúc, hoài nghi, phải chăng Công ty TNHH Nga Hải đã… “nhờn luật”, hay ai đã “chống lưng” mà doanh nghiệp này “bất chấp” pháp luật, ngang nhiên vi phạm như vậy? Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng sớm vào cuộc làm làm rõ.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.