Câu chuyện “Sở LĐTBXH Hà Tĩnh bị tố mắc nhiều khuyết điểm?”: Công dân tố cáo đúng!
Đó là thông báo kết luận mới nhất của Sở LĐTBXH Hà Tĩnh trả lời người tố cáo xung quanh câu chuyện “Vì sao Sở LĐTBXH Hà Tĩnh bị tố mắc nhiều khuyết điểm?” mà Tạp chí Kinh tế nông thôn phản ánh.
Kết luận công dân tố cáo đúng!
Ngày 26/10/2021, Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh có Văn bản số 439/TB-SLĐTBXH về việc Thông báo Kết luận thanh tra đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
“Sở LĐTBXH nhận được đơn tố cáo của công dân do Ban Nội chính chuyển đến (tại Văn bản số 167-CV-BNCTU ngày 09/7/2021) có nội dung: ông Nguyễn Tiến Dũng, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh sử dụng chứng chỉ không hợp lệ trong đợt xét tuyển viên chức và đã trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội (gọi tắt là Trung tâm - PV).
Căn cứ Điều 25, Luật Tố cáo, Sở LĐTBXH đã thành lập Đoàn Thanh tra việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong quá trình xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm đối với ông Nguyễn Tiến Dũng. Sở LĐTBXH thông báo kết luận như sau:
Ông Nguyễn Tiến Dũng đã có hành vi sử dụng chứng chỉ tiếng Anh không đúng quy định khi nộp hồ sơ xét tuyển viên chức, vi phạm quy định về xét tuyển viên chức quy định tại khoản 9, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Nội dung tố cáo của công dân là đúng” - Trích Thông báo số 439.
Được biết, đây là Thông báo Kết luận Thanh tra theo đơn tố cáo của bà Chu Thị Thái (SN 1985), trú quán Tổ 12, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Bà Thái nguyên là cán bộ HĐLĐ công tác tại Phòng Tổ chức Hành chính của Trung tâm. Bà Thái khẳng định, bà người trong cuộc nên trong đợt xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm, bà phát hiện việc tổ chức xét tuyển do Sở LĐTBXH tỉnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ trì có nhiều bất cập. Khi có kết quả xét tuyển, bà Thái đã cùng với một số cá nhân làm đơn khiếu nại gửi tới nhiều cơ quan, đoàn thể trong tỉnh và Tạp chí Kinh tế nông thôn để phản ánh việc xét tuyển thiếu khách quan, minh bạch...
Đồng thời, bà Thái cũng là người đã làm đơn để tố cáo một số cá nhân tham gia xét tuyển viên chức đã sử dụng bằng cấp, chứng chỉ tiếng Anh không hợp lệ (chứng chỉ mua – PV) nhưng lại trúng tuyển…, gây bất bình dư luận và làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người khác trong đợt xét tuyển này.
Người tố cáo chưa đồng ý với thông báo kết luận
Trao đổi với chúng tôi, bà Chu Thị Thái, người đứng đơn tố cáo sự việc nêu trên cho biết: “Trước hết, tôi chân thành cảm ơn Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chỉ đạo và kịp thời chuyển đơn tố cáo của tôi đến Sở LĐTBXH nên mới có được bản kết luận này. Tuy nhiên, xét đầy đủ nội dung tố cáo thì tôi chưa đồng ý hoàn toàn với thông báo kết luận nêu trên.
Cụ thể, trong đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, tôi đều nêu rất rõ: …Là người trong cuộc, tôi biết và hiểu rõ thực trạng có một số thí sinh đã sử dụng bằng cấp, chứng chỉ như chứng chỉ Anh Văn A2, B… không hợp lệ để hợp thức hóa hồ sơ dự tuyển và đã trúng tuyển trong đợt này. Tôi chỉ đơn cử một cá nhân đó là ông Nguyễn Tiến Dũng… Ngoài ra, tôi còn nghi ngờ một số thí sinh khác cũng sử dụng bằng cấp, chứng chỉ không hợp lệ trúng tuyển trong đợt xét tuyển trên.
Vậy tôi làm đơn tố cáo để cơ quan chức năng xem xét, tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh để làm rõ và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để tình trạng thí sinh gian dối sử dụng bằng cấp, chứng chỉ giả trong tuyển dụng để len lỏi vào các cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của các cơ quan Nhà nước và chiếm vị trí của người có bằng cấp thật. Đồng thời chấn chỉnh quy trình tuyển dụng, xét tuyển công chức, viên chức, đảm bảo công khai, minh bạch nhằm tuyển dụng được cán bộ có đủ đức, đủ tài, đủ tâm vào làm việc ở các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là những cơ quan có tính đặc thù cao như ở Trung tâm này.
“Điều tôi phân vân nhất là không hiểu lý do vì sao Kết luận thanh tra của Sở LĐTBXH tỉnh lại chỉ kết luận mỗi trường hợp của ông Nguyến Tiến Dũng, vậy còn các các trường hợp khác thì sao? Tôi dám khẳng định, cơ quan chức năng cứ thanh tra toàn bộ số thí sinh trúng tuyển trong đợt vừa rồi mà tôi đã có đơn tố cáo, nếu không phát hiện thêm thí sinh sử dụng chứng chỉ không đúng quy định, mất gì tôi cũng mất. Tôi không đồng ý với thông báo kết luận trên”, bà Chu Thị Thái chia sẻ.
Viết đơn cầu cứu Chủ tịch tỉnh
Trở lại câu chuyện “Vì sao Sở LĐTBXH Hà Tĩnh bị tố mắc nhiều khuyết điểm?” được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế nông thôn từ tháng 4/2021, độc giả đang hết sức quan tâm, mong muốn cái kết có hậu khi các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc để giải quyết quyền lợi cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; xem xét những tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng sử dụng người lao động nhiều năm nhưng khi chấm dứt lại cho rằng những hợp đồng đó trái pháp luật; đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có dấu hiệu chi sai ngân sách Nhà nước cũng như sẽ thanh, kiểm tra xử lý những cá nhân bị tố cáo sử dụng bằng cấp, chứng chỉ không đúng quy định nhằm hợp thức hóa hồ sơ trong tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh.
Thế nhưng, điều khiến dư luận phân vân nhất là không hiểu vì sao cho đến nay vụ việc xảy ra khiếu nại, tố cáo của công dân đã hơn 10 tháng và hơn 6 tháng kể từ khi Tạp chí Kinh tế nông thôn nhận được đơn thư của công dân đã cử phóng viên vào cuộc điều tra, phản ánh khách quan, trung thực, đa chiều, đầy đủ thông tin nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm (?!).
Thậm chí, gần đây phóng viên Kinh tế nông thôn đã gọi điện, nhắn tin để mong gặp được người đứng đầu Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh để xin ý kiến về hướng giải quyết vụ việc nhưng thật tiếc chỉ nghe xưng tên vị lãnh đạo Sở này đã ngay lập tức cúp máy, còn nhắn tin thì không trả lời (?!).
Hơn thế nữa, một số cá nhân đứng đơn khiếu nại, tố cáo vẫn tiếp tục có đơn thư gửi đến một số cơ quan và lãnh đạo tỉnh nhưng sự việc vẫn chưa có động thái quyết liệt nào từ các cơ quan chức năng và lãnh đạo tỉnh nhằm xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc.
Đặc biệt, bất lực trước sự chờ đợi giải quyết của Sở LĐTBXH tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền trong tỉnh, bà Chu Thị Thái đã viết đơn cầu cứu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh để cầu mong có sự chỉ đạo giải quyết thấu tình, đạt lý, trách nhiệm và đúng pháp luật của người đứng đầu tỉnh này.
Không những vậy, xung quanh vụ việc nêu trên, trước sự mong mỏi của bạn đọc, Ban Biên tập Tạp chí Kinh tế nông thôn cũng đã hai lần có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhưng đến nay Tòa soạn vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.
Thiết nghĩ, để sớm kết thúc câu chuyện “Vì sao Sở LĐTBXH Hà Tĩnh bị tố mắc nhiều khuyết điểm?”, kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ những nội dung sau để trả lời dư luận:
1. Việc ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động tại Trung tâm đúng hay sai? Nếu sai thì ai là người chịu trách nhiệm chính trong việc này?
2. Kiểm tra làm rõ việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm bị tố cáo thiếu minh bạch, không khách quan, đúng hay sai?
3. Việc có dấu hiệu chi ngân sách Nhà nước sai quy định tại Trung tâm thì Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm hay Trung tâm chịu trách nhiệm?
4. Kết quả thanh tra toàn diện bằng cấp, chứng chỉ của các cá nhân trúng tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm khi bị tố cáo là không đúng quy định?
Thời gian gần đây lại rộ lên tình trạng nhập lậu con giống gia cầm. Khi các lực lượng chức năng kiểm soát chặt ở cửa khẩu đường bộ, thì các đối tượng buôn lậu lại chuyển sang đường biển, rồi đưa gia súc gia cầm lậu ngược từ miền xuôi lên miền núi…
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh – Thanh Hoá) là do rò rỉ khí biogas trong quá trình vận hành máy phát điện, lớp lưới chắn mùi hôi bị hở…
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.