Chưa được phê duyệt ĐTM, Công ty SEOJIN SYSTEM vẫn xây dựng dự án
Báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa được phê duyệt nhưng chủ đầu tư Nhà máy SEOJIN Việt Nam là Công ty SEOJIN SYSTEM (Hàn Quốc) - chuyên sản xuất nhôm dạng thỏi và tái chế phế liệu sắt, thép, gang, thiết bị điện tử - vẫn triển khai xây dựng dự án.
Tại Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) xuất hiện một cụm công trình lớn đang được triển khai thi công rầm rộ dù chưa được duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
Qua phản ánh của người dân và tìm hiểu của phóng viên, dự án Nhà máy SEOJIN Việt Nam do Công ty SEOJIN SYSTEM làm chủ đầu tư, được xây dựng trên Lô B1, B2, B3, B6, B7 với tổng diện tích 38,8274 ha.
Dự án có tổng mức đầu tư 100 triệu USD, khi hoàn thành đi vào hoạt động, nhà máy sẽ sản xuất, gia công, tái chế kim loại, sắt, nhôm, gang và sản xuất thiết bị điện tử...
Ngày 11/3/2019, ông Nguyễn Anh Quyền, Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư SEOJIN SYSTEM CO.,LTD, do ông JUN DONGKYU làm đại diện theo pháp luật.
Tuy nhiên, dự án xây dựng nhà máy này đến nay vẫn chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được cơ quan chức năng phê duyệt.
Mặc dù chưa có Báo cáo ĐTM và có sự phê duyệt của cơ quan quản lý Nhà nước, nhưng dự án này đã được thi công từ cách đây 4 tháng. Thông tin này được một cán bộ thuộc đơn vị Tổng thầu là người được ủy quyền của Chủ đầu tư cho biết.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế nông thôn ngày 10/7/2019, tại dự án này, có khá đông công nhân, máy móc đang tiến hành xây dựng, hoàn thiện bên trong và bên ngoài khu nhà xưởng, xe chở vật liệu ra vào rất tấp nập.
PV đã liên hệ làm việc với Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang để làm rõ trách nhiệm khi để nhà đầu tư xây dựng hàng loạt công trình mà chưa có ĐTM cũng như quy trình thẩm định cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án, cấp phép xây dựng đã đảm bảo đúng quy định, Chánh Văn phòng Ban, cho biết, lãnh đạo Ban đi vắng, đề nghị phóng viên để lại nội dung làm việc, sau đó sẽ báo cáo và trả lời cơ quan báo chí bằng văn bản sau.
Theo thông tin phóng viên nắm được, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã biết được việc xây dựng của Công ty SEOJIN SYSTEM tại Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, tuy nhiên, Sở này vẫn chưa có động thái nào dừng hoạt động xây dựng sai phạm tại đây.
Dư luận đặt câu hỏi, phê duyệt Báo cáo ĐTM có thuộc thẩm quyền của tỉnh Bắc Giang trong khi giấy chứng nhận đầu tư lần đầu do Ban quản lý các KCN cấp, với quy mô dự án rất "khủng" với tổng số các loại sản phẩm được xuất xưởng lên tới hàng triệu sản phẩm trên năm?
Năm 2017, tại KCN Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), dự án sản xuất tấm silic và lắp ráp tấm pin năng lượng hàng trăm triệu USD của Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam, dù chưa có Báo cáo ĐTM được phê duyệt nhưng do chủ đầu tư đã có giấy phép xây dựng do Ban quản lý các KCN cấp nên đã cho thi công xây dựng.
Hậu quả, dự án bị đình chỉ thi công, mất hơn 8 tháng sau mới hoàn thiện được Báo cáo ĐTM. Việc chậm tiến độ xuất xưởng các sản phẩm của nhà máy này đã bị các đối tác phạt rất nặng.
Nếu như Dự án của Công ty SEOJIN SYSTEM cũng giống như doanh nghiệp trên thì thiệt hại của doanh nghiệp, ai chịu trách nhiệm?
Báo Kinh tế nông thôn đang chờ kết quả trả lời từ Ban quản lý các KCN của tỉnh Bắc Giang, các cơ quan chức năng và sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.