Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 10 tháng 10 năm 2016 | 10:5

Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 4

Sau 3 tháng tổ chức hội thi trong toàn tỉnh, 100% các xã, phường, thị trấn tổ chức hội thi cấp cơ sở; 13 huyện, thị, thành phố tổ chức hội thi cấp huyện.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa cho các đội thi

Tại vòng thi chung kết, 13 đội thi đến từ các huyện, thị, thành trải qua 4 phần thi: Lời chào nông dân, Ai tài hơn ai, Cùng nhau giải đáp và Tài năng nông dân thể hiện rõ tài năng, kiến thức hiểu biết của mình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng NTM và các kiến thức khoa học kỹ thuật về sản xuất và đời sống...

Hội thi nhà nông đua tài là sân chơi lớn để cán bộ, hội viên nông dân giao lưu, học hỏi trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong cuộc sống cũng như trong công tác, tạo sự gắn bó và niềm tin hơn nữa giữa hội viên, nông dân với tổ chức hội, góp phần thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân ngày càng phát triển.

Thành phố Hà Tĩnh đã giành giải nhất hội thi Nhà nông đua tài toàn tỉnh

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho Hội nông dân TP. Hà Tĩnh; 1 giải Nhì cho Hội Nông dân huyện Hương Khê; 2 giải ba cho Hội Nông dân huyện Hương Sơn và Thach Hà; 3 giải khuyến khích cho Hội Nông dân các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc và thị xã Kỳ Anh.

Trà Giang

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Cây trồng “khát” nước, người dân như ngồi trên đống lửa

    Cây trồng “khát” nước, người dân như ngồi trên đống lửa

    Mới đầu hè, các huyện miền núi tỉnh Phú Yên như Sông Hinh, Sơn Hoà, Đồng Xuân đã đối mặt với “cơn khát”, khi nhiều ao hồ khô cạn, cây trồng thiếu nước...

  • Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

    Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

    Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 145 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn năm 2024, nhằm thực hiện việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất.

  • Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã và đang nỗ lực triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, bước đầu đạt kết quả khả quan, tạo động lực cho người dân trong hành trình thoát nghèo.

Top