Năm 2010, Đắk Nông bước vào xây dựng NTM với bộn bề khó khăn. Kết quả rà soát, đánh giá vào năm 2011 cho thấy, bình quân mỗi xã chỉ đạt 3,1 tiêu chí. Đặc biệt, nhiều tiêu chí NTM thiết yếu như giao thông, cơ sở vật chất, văn hóa,… không có xã nào đạt.
Đến nay, theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có 29 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 48,3% tổng số xã toàn tỉnh.
4 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn NTM. Bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đạt 15,7 tiêu chí NTM. Riêng thành phố Gia Nghĩa đã hoàn thành Chương trình xây dựng NTM và đang đề nghị Chính phủ xem xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Có thể khẳng định, chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn tỉnh Đắk Nông, cơ sở hạ tầng của ngày càng hoàn thiện, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Đạt kết quả trên, ngoài nguồn lực đầu tư của nhà nước phải kể đến sự đóng góp to lớn từ phía nhân dân.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.