Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2017 | 9:50

Đền ông Hoàng Mười: Tràn lan dịch vụ đổi tiền lẻ

KTNT - Mặc dù đã có công điện của Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch trong dịp Tết, đặc biệt trong khuôn viên di tích và lễ hội nhưng thực trạng này vẫn diễn ra công khai tại đền ông Hoàng Mười, xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên - Nghệ An) những ngày đầu tháng Giêng năm Đinh Dậu.

Nhiều quầy hàng bày tiền lẻ để đổi cho khách ăn chênh lệch tại đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh - Hưng Nguyên - Nghệ An).

Trong khuôn viên khu di tích đền ông Hoàng Mười, Ban quản lý đã treo băng-rôn yêu cầu không lấn chiếm lòng, lề đường nhưng các dãy hàng, quán bán đồ thờ cúng, hương, hoa… vẫn lấn chiếm gần hết lòng đường vào đền, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ.

Tại đây, những đồng tiền giấy có mệnh giá 1.000-2.000 và 5.000 đồng được người ta trưng bày một cách công khai. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn đổi tiền lẻ, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đon đả: “Đổi tiền lẻ à chú, ở đây đổi 10 ăn 8 nhé! Chú muốn đổi bao nhiêu? Tiền liền seri luôn”. Nói rồi người phụ nữ mang ra 2 cọc tiền mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng cho khách lựa chọn. Nghe vậy, chúng tôi móc ví lấy tờ 20.000 đồng đổi được 16 tờ tiền lẻ mệnh giá 1.000 đồng.

Không chỉ riêng ki - ốt bày bán đồ thờ cúng của người phụ nữ này trưng bày tiền lẻ đổi ăn chênh lệch một cách công khai mà trong khuôn viên khu di tích đền ông Hoàng Mười, dịch vụ này khá phổ biến. Cách đó không xa, xen kẽ trong những mặt hàng thờ cúng, người ta dễ dàng bắt gặp những cọc tiền lẻ mệnh giá 1.000 – 2.000 đồng mới cứng được trưng ra giữa thanh thiên bạch nhật cho khách dễ nhận biết. Khi được hỏi thì những người đổi tiền lẻ đều thống nhất một mức chênh lệch (10 ăn 8).

Tuy dịch vụ đổi tiền lẻ tại đền ông Hoàng Mười diễn ra một cách công khai nhưng tại thời điểm chúng tôi có mặt, tuyệt nhiên không thấy lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Về tình trạng này, ông Nguyễn Văn Đàn, Phó trưởng phòng Phòng Văn hóa thông tin huyện Hưng Nguyên kiêm Trưởng ban quản lý Di tích đền ông Hoàng Mười phân trần: “Trong kế hoạch triển khai của lực lượng công an huyện và công an xã, anh em cũng đã quán triệt. Tuy nhiên, nói thật chỗ tâm linh cũng rất khó xử lý một cách triệt để. So với các năm trước, năm nay thực trạng này cũng đã hạn chế rất nhiều nhưng tình trạng đổi tiền lẻ lấy lãi trong khu di tích vẫn còn diễn ra”.

Ông Đàn cho biết thêm: “Về khu dịch vụ, hiện nay, huyện đang làm quy hoạch, khả năng hết năm này sẽ hoàn thành và di dời khu dịch vụ này ra phía ngoài để trả lại khuôn viên cho đền. Thứ hai, khu dịch vụ này do xã quản lý, phía ban không có quyền chỉ đạo”.

Trước đó, dịp Tết Ất Mùi năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đặc biệt, trong công điện nêu rõ: Nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch dịp Tết, đặc biệt trong khuôn viên di tích và lễ hội. Rất tiếc, hoạt động này vẫn diễn ra công khai ở hầu khắp các di tích tâm linh và lễ hội mà chưa có giải pháp nào ngăn chặn triệt để.

Nhóm phóng viên

 

Bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top