Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2016 | 2:54

ĐH Đại biểu HLV huyện Lương Tài: Phát triển kinh tế VAC theo hướng hàng hoá

Hội Làm vườn huyện Lương Tài vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là đơn vị tổ chức đại hội nhiệm kỳ mới đầu tiên của Hội Làm vườn tỉnh Bắc Ninh.

Chú trọng chuyển giao kỹ thuật

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Lương Tài, nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Làm vườn huyện đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút đông đảo hội viên tham gia; các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi ngày càng phát triển và đa dạng, đặc biệt là phong trào chuyển đổi ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản được nhân dân đồng tình ủng hộ. Thành công của các phong trào đó đã thể hiện ý chí, quyết tâm giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng của cán bộ, hội viên.

Toàn huyện hiện có hơn 2.700 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 82 chi hội, 14/14 xã, thị trấn đều có tổ chức Hội Làm vườn. Hội đã thường xuyên đổi mới nội dung và chương trình hành động, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Nét nổi bật trong hoạt động của Hội là tập trung tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho hội viên. Năm năm qua đã tổ chức 1.250 buổi chuyển giao kỹ thuật, mở được 36 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.000 lượt hội viên về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây cảnh, giới thiệu nhiều loại cây - con mới phù hợp với địa phương. Tập trung cải tạo vườn, phát triển cây ăn quả, trồng hoa, cây cảnh giống mới có chất lượng, giá trị kinh tế cao. Tích cực chuyển dịch ruộng trũng, cải tạo ao hồ mặt nước sản xuất thuỷ sản theo hướng thâm canh, chuyên canh, sản xuất hàng hoá đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn huyện đã có  1.350ha nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả cao gấp 3-4 lần so với cây lúa, giá trị thu nhập từ thuỷ sản năm 2015 đạt 546 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản đạt 1.731 tỷ đồng, giá trị vùng chuyển dịch nuôi trồng thủy sản đạt hơn 400 triệu đồng/ha/năm. Toàn huyện có 401 trang trại vừa và nhỏ, 9 trang trại đạt tiêu chí mới. Có thể nói, kinh tế trang trại ở mỗi địa phương đều có đặc điểm và thế mạnh riêng, chính quyền đều tạo điều kiện cho các trang trại phát triển như: Xây dựng đường điện, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng về đất đai, mặt nước, ao hồ, ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang sản xuất VAC tổng hợp, nuôi trồng thuỷ sản, trồng cây ăn quả, cây cảnh, kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm.  Năm 2015, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9.547 tấn, đặc biệt là nhiều con đặc sản như: ba ba, ếch... được nuôi thả cho thu nhập khá cao.

Xây dựng Hội vững mạnh

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Làm vườn huyện Lương Tài sẽ tập trung xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, tăng cường kết nạp hội viên mới. Phát triển kinh tế VAC quy mô sản xuất hàng hoá, phát huy vai trò tổ chức Hội làm nòng cốt trong phong trào cải tạo vườn tạp, khai thác mọi tiềm năng lao động, đất đai, nguồn vốn của cán bộ, hội viên và nhân dân trong huyện. Xây dựng hệ thống VAC và mô hình trang trại chuyên canh, thâm canh theo hướng phát triển hàng hoá có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Tiếp tục vận động hội viên và nhân dân nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, phương pháp canh tác, về xử lý sau thu hoạch, về chế biến và tiêu thụ sản phẩm một cách có hiệu quả; hàng năm tổ chức tập huấn cho 100% hội viên.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào BCH  khóa V nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu 30 đồng chí đi dự Đại hội Hội Làm vườn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

Xuân Cát

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Cây trồng “khát” nước, người dân như ngồi trên đống lửa

    Cây trồng “khát” nước, người dân như ngồi trên đống lửa

    Mới đầu hè, các huyện miền núi tỉnh Phú Yên như Sông Hinh, Sơn Hoà, Đồng Xuân đã đối mặt với “cơn khát”, khi nhiều ao hồ khô cạn, cây trồng thiếu nước...

  • Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

    Đồng Nai chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

    Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 145 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn năm 2024, nhằm thực hiện việc chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả, không đảm bảo nước tưới, năng suất thấp sang trồng các loại cây hàng năm, lâu năm và nuôi trồng thuỷ sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất.

  • Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Bá Thước trao sinh kế cho người nghèo phát triển sản xuất

    Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã và đang nỗ lực triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế, bước đầu đạt kết quả khả quan, tạo động lực cho người dân trong hành trình thoát nghèo.

Top