Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022 | 10:35

Điểm hẹn của người yêu hoa lan

Mới chỉ thành lập được hơn 2 năm nhưng Câu lạc bộ (CLB) Hoa lan Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) đã trở thành nơi hội tụ những người yêu thích hoa, cùng đam mê sưu tầm, bảo tồn những giống lan quý để phục vụ nhu cầu người chơi.

Không chỉ vậy, CLB cùng các thành viên tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Nơi hội tụ những người cùng đam mê

Hoa lan mang vẻ đẹp đặc trưng, khác biệt so với các loài hoa khác, hoa lan được nhiều người biết đến với biệt danh “Vương giả chi hoa”.

Từ hàng chục năm qua, nhiều người dân ở huyện Thủy Nguyên đã yêu thích và phát triển nghề trồng hoa lan. Để thỏa niềm đam mê từ thú chơi tao nhã này, họ đã tập hợp lại và thành lập CLB Hoa lan Thủy Nguyên vào tháng 9/2019, với 160 thành viên. CLB đã hội tụ được những người cùng đam mê với hoa lan, thích bảo tồn các giống lan quý, đặc biệt là lan rừng.

 

ltn-4.JPG
Anh Đào Văn Quang gắn bó với nghề trồng hoa lan khoảng 30 năm. Việc phát triển kinh tế từ hoa lan đã mang lại cuộc sống ổn định cho gia đình anh.

 

Ngoài thoả mãn thú chơi tao nhã, niềm đam mê, khi tham gia vào CLB, các thành viên còn có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi thêm kiến thức về loài hoa này.

Chia sẻ với phóng viên Kinh tế nông thôn, anh Đào Văn Quang xã Tân Dương, thành viên CLB Hoa lan Thủy Nguyên, cho biết: Tôi biết đến trồng hoa lan, kinh doanh hoa lan khoảng 30 năm nay. Khi 25 tuổi, tôi bắt đầu biết đến hoa lan, thời điểm đó tôi chủ yếu nhập hoa lan từ Thái Lan về bán tại chợ truyền thống, nếu bán không hết thì đem về nhà trồng. Cứ mua rồi bán, bán rồi mua, đó là tâm lý chung của những người trồng, kinh doanh hoa lan xuất phát từ niềm đam mê. Bởi cứ yêu thích là mua, mua rồi lại chia sẻ với những người mới yêu thích như mình.

“Nhiều người không biết thì nói trồng lan khó, nhưng không phải, trồng hoa lan phải có đam mê và sự kiên trì thực sự. Trồng hoa lan cần tìm hiểu những đặc tính của loài cây này, đảm bảo môi trường sống phù hợp: “Thích ẩm nhưng sợ ướt, thích thoáng nhưng sợ gió, thích ấm nhưng sợ nóng”. Thời gian từ cây con đến khi ra hoa phải mất 3 năm, trồng được lan đến khi ra hoa là đạt đến đỉnh cao của người trồng. Tôi vẫn thường nói, trồng lan là nghề dưỡng tâm, rèn luyện tính kiên nhẫn của con người. Trồng hoa lan còn mang lại nguồn kinh tế ổn định cho người nông dân”.

Vườn lan “Hải Phòng Hồng Leo” của gia đình anh Lê Văn Đông, xã Kênh Giang, thành viên CLB Hoa lan Thủy Nguyên, hiện cung cấp hoa lan cho các tỉnh, thành trong cả nước, tạo nguồn thu nhập không nhỏ cho gia đình từ việc kinh doanh hoa lan.

Anh Đông cho biết: “Tôi biết đến hoa lan từ ngày còn nhỏ. Chính mùi hương và sắc đẹp thanh nhã của hoa tạo sức hút đặc biệt với tôi, nên tôi bắt tay vào trồng hoa lan. Phải mất hơn 10 năm tôi mới xây dựng được vườn lan “Hải Phòng Hồng Leo”. Hiện tại, vườn lan của tôi có dòng lan Kiếm và các dòng lan thân thòng, cung cấp, bán cho người chơi tại các tỉnh, thành trong cả nước. Doanh thu của nhà vườn đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Cùng nhau phát triển kinh tế

CLB hoa lan Thủy Nguyên được thành lập, là nơi hội viên được chia sẻ kiến thức, hiểu biết về từng loại lan từ cách trồng, chăm sóc, khả năng thích nghi để chọn loại lan phù hợp với điều kiện khí hậu, có khả năng sinh trưởng ở vườn nhà. Làm thay đổi tư duy từ chỗ chơi lan đơn thuần sang nhân giống, bảo tồn, chia sẻ cách phát triển giá trị kinh tế từ trồng hoa lan.

Anh Lê Văn Huy, Ủy viên Ban chấp hành Hội Làm vườn TP. Hải Phòng, Chủ tịch CLB Hoa lan Thủy Nguyên, cho biết:  Tình yêu với hoa lan bắt đầu từ năm 2003 trong một lần tôi đi chợ Hàng. Chính bởi sắc đẹp, hương thơm của hoa lan khiến tôi mê mẩn với loài hoa này. Tuy nhiên, thời điểm đó, tôi đi làm xa nhà nên cũng không có điều kiện trồng và chăm sóc hoa. Đến năm 2013, tôi gác công việc về bắt tay trồng lan, năm 2016 thì xây dựng nhà vườn “Mắt Rừng Lan Viên”. Nhà vườn chủ yếu trồng các dòng lan Kiếm, lan Hài, lan Phi Điệp… Trung bình mỗi năm gia đình xuất bán ra thị trường khoảng 1.000 cây giống, 500 - 600 giò lan thương phẩm các loại, trừ chi phí, thu lãi khoảng 1 tỷ đồng/năm. Tôi đang tập trung phát triển dòng lan Hài, bởi qua kinh nghiệm từ thực tế, tôi nhận thấy trong thời gian tới dòng lan Hài được nhiều người yêu thích, tìm đến dòng lan này.

 

ltn-1.JPG
Anh Lê Văn Huy, Ủy viên Ban chấp hành Hội Làm vườn TP. Hải Phòng, Chủ tịch CLB Hoa lan Thủy Nguyên giới thiệu những giỏ lan đến lãnh đạo Hội Làm vườn TP. Hải Phòng.
ltn-2.JPGAnh Lê Văn Huy biết đến hoa lan từ năm 2003, giò lan Phi Điệp được anh chăm sóc tỉ mỉ.

   

“Từ sau khi  chúng tôi kết hợp lại thành CLB, các thành viên gắn kết các nhà vườn với nhau, chia sẻ, học tập kinh nghiệm, tạo chuỗi bán hàng… Sau một thời gian, chúng tôi cùng nhau phát triển kinh tế từ vườn lan. Tôi nhận thấy nhiều gia đình kinh tế phát triển lên trông thấy…” - anh Huy phấn khởi chia sẻ.

Nhận xét về quá trình thành lập và hoạt động của CLB Hoa lan Thủy Nguyên, thành viên của Hội, bà Ngô Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội Làm vườn TP. Hải Phòng, cho biết: “Đối với tổ chức Hội, CLB Hoa lan Thủy Nguyên luôn thể hiện trách nhiệm  vai trò thành viên. Chủ tịch CLB là Ủy viên ban chấp hành Hội, luôn  hoàn thành nhiệm vụ do Hội Làm vườn giao. CLB được thành lập giúp gắn kết những người yêu hoa lan, đây cũng là nơi để hội viên giao lưu, học tập kinh nghiệm trồng và chăm sóc hoa lan. Ngoài ra, CLB còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hội Làm vườn mong muốn CLB Hoa lan Thủy Nguyên tiếp tục duy trì, phát triển, mở rộng mô hình trồng hoa lan không chỉ tại Thủy Nguyên mà tại các địa phương khác trong toàn thành phố. Cùng hội viên cải tạo vườn của gia đình, giúp phát triển kinh tế, tăng thu nhập”.

 

 

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Hướng dẫn sử dụng phân bón đúng: Tăng thu nhập và giảm phát thải khí nhà kính

    Sử dụng phân bón chưa hợp lý và chưa hiệu quả đang là vấn đề lớn trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thu nhập hạn chế và hiệu suất sử dụng chất dinh dưỡng thấp. Vậy làm thế nào để sử dụng phân bón đúng nhưng vẫn đảm bảo được năng suất, không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người nông dân?

  • Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    Nông dân Kon Tum trồng hoa hồng Bulgaria

    UBND xã Tê Xăng (huyện Tu Mơ Rông) vừa phối hợp với người dân làng tái định cư Tu Thó tổ chức trồng 4.000 cây hoa hồng Bulgaria trên diện tích 5.000m2.

  • Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Đồng Tháp trang bị 1.580 trạm bơm phục vụ sản xuất lúa hè thu

    Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào tưới tiêu cho lúa với gần 1.580 trạm bơm điện, trạm bơm dầu và 8.481 hệ thống bơm tưới nhằm đáp ứng tốt nhất cho vụ hè thu trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Top